Chi đoàn cơ quan Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tích cực thực hiện nhiệm vụ chính trị

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Đảng ủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Dương Thế Trung biểu dương những thành tích trong thực hiện nhiệm vụ chính trị cơ quan của chi đoàn cơ quan Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; đồng thời, mong muốn chi đoàn nỗ lực hơn nữa để đạt nhiều thành tích xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng ủy và lãnh đạo Ban.

Chiều 31/12, chi đoàn Cơ quan Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) đã tổ chức Đại hội đoàn viên lần VI (nhiệm kỳ 2019 - 2022). Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Lê Văn Minh; Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Dương Thế Trung; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Nguyễn Thị Thu Hoài và Phó Bí thư Đoàn Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM Nguyễn Văn Hoàng đã đến dự…

Nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành chi đoàn cơ quan Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM xác định rõ việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trong chi đoàn là nhiệm vụ chính trị thường xuyên và liên tục. Thiết thực đưa việc học và làm theo Bác trở thành nền nếp, đoàn viên chi đoàn đã nỗ lực rèn luyện, học tập và làm theo với hình thức phù hợp gắn với hiệu quả công tác chuyên môn như tham gia thực hiện chuyên mục “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên Trang tin Điện tử Đảng bộ TPHCM; tuyên truyền những gương điển hình tiên tiến, giới thiệu những cách làm hay trên mạng xã hội; tham gia viết bài tham luận tại Hội thảo 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh do Thành ủy TPHCM tổ chức...

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Dương Thế Trung đề nghị: Chi đoàn sớm xây dựng chương trình hoạt động toàn khóa, phân công phân nhiệm cụ thể trong Ban Chấp hành; tích cực khắc phục những tồn tại hạn chế để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao. Trong đó, chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng; đa dạng hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn hoạt động Đoàn với công tác chuyên môn; nhất là, xác định rõ trách nhiệm đoàn viên trước yêu cầu của cơ quan, đơn vị trong từng thời điểm và chủ động thi đua nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác, nâng cao năng lực chuyên môn, trình độ lý luận chính trị…

Đặc biệt, năm 2020 có nhiều sự kiện lớn của Thành phố và đất nước, đoàn viên, thanh niên chi đoàn cần tích cực và chủ động tham gia các hoạt động, các phong trào thi đua, các cuộc vận động... gắn với hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, qua đó nâng cao chất lượng đoàn viên và phát hiện, bồi dưỡng nhân tố giới thiệu cho Đảng.

Bên cạnh đó, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống cách mạng được chú trọng, thể hiện rõ qua các chương trình về nguồn, đợt sinh hoạt chủ điểm tìm hiểu về chiến tranh biên giới Tây Nam và chiến tranh biên giới phía Bắc, tham gia Thắp nến tri ân tại Nghĩa trang liệt sĩ Thành phố, tham gia Hội thi “Tự hào Sử Việt”... Đồng thời, chi đoàn cũng tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, tổ chức trao học bổng, tặng quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp năm học mới, Têt Trung thu và Tết Nguyên đán…

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Đoàn Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM Nguyễn Văn Hoàng mong muốn chi đoàn cơ quan Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM: 1) Tiếp tục đề ra và thực hiện những giải pháp nhằm củng cố, nâng cao chất lượng đoàn viên. 2) Cân đối, sắp xếp hợp lý công tác chuyên môn và công tác Đoàn làm cho hoạt động Đoàn đi vào thực chất, thiết thực, góp phần rèn luyện đoàn viên, để trưởng thành và phát triển; đồng thời, quan tâm bồi dưỡng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng.

Đại hội cũng đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2019-2022 gồm 3 đồng chí: Trần Thị Kim Danh, Lê Huỳnh Bảo Minh và Nguyễn Ngọc Thủy Tiên; trong đó, đồng chí Trần Thị Kim Danh tái đắc cử vị trí Bí thư Chi đoàn Cơ quan Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Đảng ủy Cơ quan Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM trao Giấy khen của Đảng ủy Cơ quan Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM cho các đoàn viên hoạt động xuất sắc trong nhiệm kỳ 2017 – 2019. Lãnh đạo Đảng ủy Cơ quan Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM trao Giấy khen của Đảng ủy Cơ quan Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM cho các đoàn viên hoạt động xuất sắc trong nhiệm kỳ 2017 – 2019. Đảng ủy Cơ quan Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM và Đoàn Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM cũng khen thưởng những cá nhân có đóng góp xuất sắc cho công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2017 – 2019.

TM

Nguồn Tuyên Giáo: http://www.tuyengiao.vn/nhip-cau-tuyen-giao/tuyen-giao-cac-cap/chi-doan-co-quan-ban-tuyen-giao-thanh-uy-thanh-pho-ho-chi-minh-tich-cuc-thuc-hien-nhiem-vu-chinh-tri-126137