Chi đoàn TAND TP Thủ Đức tổ chức phiên tòa giả định tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho hơn 500 sinh viên

Sáng 27/10, Chi đoàn TAND TP Thủ Đức phối hợp với Chi đoàn VKSND TP Thủ Đức, Đoàn trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thủ Đức tổ chức phiên tòa giả định về tội 'Lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân'.

Phiên tòa giả định về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Phiên tòa giả định về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Đây là hoạt động hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam (09/11) và chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM lần thứ XI tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027, nhằm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho hơn 500 sinh viên của trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thủ Đức.

Phiên tòa giả định được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục, thành phần được quy định trong các văn bản luật với nội dung xét xử được xây dựng dựa trên tình tiết của một vụ án có thật, phù hợp với đặc điểm về tâm sinh lý, đặc thù nghề nghiệp mà các em sinh viên đang theo học nên dành được rất nhiều sự quan tâm, theo dõi từ các em.

Theo đó, phiên tòa xét xử bị cáo phạm tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự 2017, đây là loại tội phạm rất phổ biến thời đại 4.0, kéo theo một số đối tượng đã lợi dụng sức ảnh hưởng của bản thân, sử dụng mạng xã hội tổ chức nhiều buổi phát trực tiếp các nội dung thông tin không kiểm chứng, liên quan đến đời tư của người khác; trong đó sử dụng những ngôn từ mang tính chất nhục mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác.

Nội dung vụ án, ngày 10/5/2022, Sở thông tin và truyên thông TPHCM có công văn và kèm tài liệu gửi Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Đức về việc phát hiện đối tượng có liên quan đến hành vi tán phát nhiều bài viết, hình ảnh bôi nhọ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước trên các nhóm Facebook công khai như: “Hội người Việt Nam tại Đài Loan – TaiWan; Những người bạn của Đảng Dân chủ Tự do; người Quảng Bình tại TPHCM” và nhóm kín “Chùa Ba Vàng” thu hút hàng ngàn lượt tương tác, bình luận với những câu chữ hết sức thô tục. Tham gia đăng tin bài, hình ảnh trên các nhóm Facebook công khai trên, tài khoản Facebook “Đình Thành” có để thông tin cá nhân là: Trương Đình Thành, sinh ngày: 04/8/1992.

Hơn 500 sinh viên trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thủ Đức theo dõi phiên tòa giả định

Qua xác minh, Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Đức đã phối hợp với VKSND TP Thủ Đức và Cục An ninh mạng - Bộ Công an tiến hành kiểm tra, khám xét khẩn cấp nơi ở của Trương Đình Thành. Cơ quan điều tra đã tiến hành kiểm tra máy tính cá nhân, điện thoại và các thiết bị di động khác của Thành, qua đó xác định facebook “Đình Thành” là của Thành và trang Facebook này do Thành tạo lập và quản trị.

Sau khi tạo lập, Thành đã sử dụng facebook “Đình Thành” để tham gia vào nhiều nhóm. Trong tất cả các nhóm này, Facebook “Đình Thành” đã đăng tin, tán phát nhiều hình ảnh, bài viết có nội dung xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhiều đồng chí lãnh đạo khác; nhiều bài viết có nội dung xuyên tạc chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Trương Đình Thành khai đã đăng ký, tạo lập Facebook “Đình Thành” vào năm 2016 với mục đích giao lưu kết nối bạn bè. Đến năm 2021, Thành bắt đầu tiếp cận và theo dõi các trang mạng phản động, chống phá Đảng của các thế lực thù địch như trang mạng của: “Việt Tân”, “Nhật ký yêu nước”, “Lịch sử hiện đại”, “Đô thành Sài Gòn”, “Con đường Việt Nam”, “BBC tiếng việt”... đồng thời nghiên cứu các lời bình luận, bài viết, hình ảnh kèm theo những nội Cập nhật dung, luận điệu xuyên tạc về sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua theo dõi, tiếp cận những bài viết này và Thành cho rằng những luận điệu, bài viết này là đúng.

Thành tải các bài viết, hình ảnh có nội dụng xấu, bôi nhọ, xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước về điện thoại của bị cáo và tiến hành lưu trữ, sau đó dùng facebook của bị can tán phát những hình ảnh, tiến hành đăng tin, viết bài kèm theo những lời chú thích mang tính chất công kích, kích động; bôi nhọ Chủ tịch Hồ Chí Minh và lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước cũng như các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước lên nhóm.

Ban tổ chức phiên tòa giả định

Việc đăng tin, viết bài, tán phát tài liệu nhằm mục đích tuyên truyền cho các thành viên trong cộng đồng mạng hiểu sai bản chất về sự lãnh đạo của đúng đắn Đảng; xuyên tạc lịch sử cách mạng Việt Nam, xuyên tạc cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh để cho các thành viên trong cộng đồng mạng hiểu nhầm bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Nhà nước đang hướng tới là lừa dối nhân dân, không giống như những gì đã được thầy cô giáo giảng dạy khi đang ngồi trên ghế nhà trường cũng như khi xem các thông tin tuyên truyền qua báo đài. Việc tán phát tài liệu được bị cáo thực hiện kéo dài qua nhiều tháng, nhiều năm nhằm thỏa mãn ý chí, thỏa mãn tư tưởng chống đối và lôi kéo các thành viên trong cộng đồng mạng tham gia ủng hộ.

Phát biểu cảm nghĩ sau khi dự phiên tòa giả định, sinh viên Trần Tuấn K cho biết: “Đây là hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật vô cùng trực quan, sinh động mới mẻ với chúng em. Qua đó, chúng em có được nhận thức đúng đắn khi sử dụng mạng xã hội nói chung và phát ngôn trên mạng xã hội nói riêng là khi một người đã phát ngôn công khai trên không gian mạng, công khai trước công chúng thì người đó sẽ phải chịu các trách nhiệm xã hội và các trách nhiệm pháp lý đối với các phát ngôn của mình”.

Thông qua việc tổ chức phiên tòa giả định, ban tổ chức mong muốn mang đến thông điệp, mọi người đều có quyền tự do ngôn luận, thể hiện các ý kiến, quan điểm của mình trên mạng xã hội. Tuy nhiên, không phải thích nói gì thì nói, hay phát ngôn như thế nào cũng được mà đó phải là sự phát ngôn chuẩn mực, có văn hóa và đúng pháp luật, không được phép xuyên tạc, vu khống, xúc phạm đến uy tín, danh dự, nhân phẩm của người khác, đó đều là các hành vi trái pháp luật và sẽ phải chịu các chế tài xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/toa-an/chi-doan-tand-tp-thu-duc-to-chuc-phien-toa-gia-dinh-tuyen-truyen-pho-bien-giao-duc-phap-luat-cho-hon-500-sinh-vien-167096.html