Chị em cạnh tranh

Dòng họ cựu tổng thống ((TT) Suharto lừng lẫy một thời tại Indonesia đang nuôi tham vọng trở lại chính trường sau hơn một thập kỷ chờ thời cơ.

Đảng Golkar, chính đảng lâu đời nhất ở Indonesia của cố TT Suharto, đang chuẩn bị bầu chủ tịch đảng mới vào tháng 10 này để củng cố lực lượng sau thất bại của đương kim chủ tịch Jusuf Kalla trong cuộc bầu cử TT tháng 7 vừa qua. Hai con của ông Suharto là con trai Hutomo Mandala Putra, 47 tuổi và con gái Siti Hardyanti Rukamana, 60 tuổi đã tuyên bố tranh cử chức chủ tịch Đảng Golkar để khôi phục sự nghiệp 32 năm làm TT của cha mình. Ông Hutomo và bà Siti Hardyanti. Ảnh: AFP Chị em con ông Suharto không xa lạ gì với người Indonesia. Bà Siti Hardyanti từng làm bộ trưởng các vấn đề xã hội trong nội các của cha trước khi TT Suharto bị lật đổ năm 1998. Ông Hutomo Mandala năm 2002 bị kết án 15 năm tù vì dính vào vụ giết hại một thẩm phán tòa án tối cao đã xét xử ông ta về tội tham nhũng trong những năm làm nghị sĩ. Tuy nhiên, ông chỉ ngồi tù 4 năm và năm 2006 được ân xá vì uy thế của dòng họ Suharto vẫn còn ảnh hưởng không nhỏ. Giờ đây, hai con ông Suharto trở lại chính trường, hy vọng một trong hai người trở thành chủ tịch Đảng Golkar để tranh cử TT Indonesia khi nhiệm kỳ 2 của TT Susilo Yudhoyono kết thúc năm 2014. Cựu chủ tịch Đảng Golkar, Akbar Tandjung, nhận xét: “Chúng tôi tôn trọng ý muốn lãnh đạo đảng của ông Hutomo Mandala. Nhưng trong hai chị em ông, bà chị Siti Hardyanti xứng đáng hơn”. Theo hãng AFP, ngày 10-9, khi chính thức tuyên bố tranh cử chủ tịch Đảng Golkar, ông Hutomo chỉ trích TT Yudhoyono với giọng điệu dân túy, hứa hẹn hết lòng phục vụ người nghèo. kể từ khi ra khỏi nhà tù, ông Hutomo lao vào kinh doanh bất động sản và vận tải đường biển. Ông tuyên bố với hãng tin Antara: “Giờ đây là thời điểm thích hợp để tôi trở lại sự nghiệp chính trị, ngoài việc kinh doanh”. Hãng AFP nhận xét tuy hai chị em Hutomo có nhiều tham vọng và thừa tiền bạc để vận động bầu cử nhưng giới quan sát chính trị cho rằng họ phải vượt qua một trở ngại lớn là nhiều người Indonesia không hoàn toàn ủng hộ họ. Có lẽ cảm thấy sẽ có khoảng trống lãnh đạo sau khi TT Yudhoyono mãn nhiệm vào năm 2014, hai chị em con cố TT Suharto quyết tâm trở lại chính trường. Nhưng với ông Hutomo, việc trở lại này thật không dễ dàng.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/200909191200355p0c1006/chi-em-canh-tranh.htm