Chị em gặp nạn khi chạy xe vì trang phục rườm rà

Những bộ đồ rườm rà tưởng như bảo vệ chị em trước nắng nóng, khói bụi nhưng nhiều khi lại gây tai nạn nghiêm trọng, thậm chí đã có trường hợp dẫn tới tử vong.

Vào những tháng mùa khô của miền Nam và mùa hè của miền Bắc, váy, áo chống nắng là vật dụng không thể thiếu với nhiều chị em trong những ngày nắng nóng. Tuy nhiên, không ít chị em vì quá lo sợ nắng nóng đã nai bịt kín mít toàn thân để biến mình thành các “Ninja” khiến việc tham gia giao thông trên đường gặp nhiều nguy hiểm.

Chị em gặp nạn vì thời trang chống nắng

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm do váy chống nắng gây ra.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm do váy chống nắng gây ra.

Ngày 20/6/2018, tại TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông thương tâm khiến một người tử vong do váy chống nắng cuốn vào gầm xe.

Sự việc xảy ra vào khoảng 13 giờ 30 ngày 18/6, anh Phan Ngọc Vỹ (18 tuổi, trú xã Tam Thăng, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) chạy xe máy chở chị Đặng Thị Thanh Ly (30 tuổi, trú xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) hướng Tam Kỳ - Đà Nẵng.

Khi đến Km 986+100 quốc lộ 1A đoạn qua thôn An Thọ, xã Tam An (huyện Phú Ninh), anh Vỹ tăng tốc độ để vượt xe tải đang chạy cùng chiều phía trước. Trong lúc xe đang vượt, váy chống nắng của chị Ly bị cuốn vào bánh sau xe máy khiến xe mất lái, anh Vỹ và xe máy bị cuốn vào gầm xe tải. Riêng chị Ly bị ngã văng ra xa.

Sự cố bất ngờ, lái xe tải Nguyễn Tấn Vương (37 tuổi, trú huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) không kịp xử lý. Hậu quả, anh Vỹ tử vong trên đường đi cấp cứu, chị Ly bị đa chấn thương đang được điều trị. Chiếc xe máy bị hư hỏng nặng.

Trên thực tế, những tai nạn do váy áo rườm rà, đặc biệt là đồ chống nắng gây ra không phải là ít.

Chỉ trước đó ít ngày, vào chiều 2/6/2018 tại Đắk Lắk, một phụ nữ bịt khẩu trang, mặc áo chống nắng kín mít chạy xe máy, bật xi-nhan sang đường nhưng không quan sát. Người này tạt đầu ô tô và bị tông ngã sõng soài, nằm đau đớn trên đường.

Khoảng 11h trưa 30/5/2018, tại ngã tư Thành ủy Hà Giang, một phụ nữ mặc áo chống nắng, bịt mặt điều khiển xe máy vượt đèn đỏ không quan sát bị xe bán tải đi từ bên phải hất văng, lộn nhiều vòng trên đường.

Những vụ việc này đã dấy lên hồi chuông cảnh báo nguy cơ với tất cả chị em phụ nữ về việc mặc váy áo chống nắng điều khiển phương tiện giao thông trong những ngày nắng nóng.

Bên cạnh đó, cũng đã có một số trường hợp vạt áo, váy chống nắng dài lượt thượt quấn vào bánh xe, làm người lái bị kéo giật lại phía sau, gây ngã xuống đường xảy ra tai nạn đáng tiếc, nhẹ có thể bị xây xước nhưng nặng có thể mất mạng.

Mặc thế nào để an toàn khi đi xe máy, xe đạp?

Cô gái bị mắc váy vào xe dẫn đến việc bị kéo ngã xuống đường.

Trong điều kiện thời tiết ở nước ta, đặc biệt là vào mùa hè, đa phần chị em phụ nữ khi điều khiển xe máy tham gia giao thông đã sử dụng rất nhiều phụ kiện chống nắng, từ mũ rộng vành lót trong MBH, áo chống nắng, váy chống nắng, bịt mặt... khiến cơ thể bị bịt kín mít, khả năng quan sát khi tham gia giao thông giảm, dễ xảy ra TNGT. Ngoài ra, đã có trường hợp tai nạn bởi phần vạt áo váy chống nắng dài lượt thượt của chị em quấn vào bánh xe, khiến người điều khiển bị kéo giật lại phía sau, ngã xuống đường.

Theo các chuyên gia giao thông, để bảo đảm an toàn cho bản thân và mọi người xung quanh, khi tham gia giao thông vào những ngày nắng nóng, chị em nên chọn những trang phục gọn gàng vừa đủ che làn da, không nên mặc những loại váy áo lòe xòe hoặc che đầu, che mặt kín mít làm khuất tầm nhìn, tránh những chiếc váy quây có nguyên liệu thun mềm, khi đi xe dễ bị cuốn vào bánh sau. Khi mặc váy chống nắng, phải để vạt váy chống nắng gọn lại, cuốn vòng quanh chân, không lòe xòe dễ tự gây tai nạn.

Đặc biệt, khi điều khiển hay ngồi trên xe mô tô cần lưu tâm cuốn gọn vạt áo, váy cẩn thận, an toàn, đúng quy cách để hạn chế tai nạn giao thông và tránh tối đa những sự cố đáng tiếc có thể xảy ra...

Ngoài ra, chị em tuyệt đối không sử dụng mũ rộng vành phía trong rồi đội mũ bảo hiểm lên phía trên để đối phó lực lượng chức năng, bởi khi đó, chiếc mũ bảo hiểm chông chênh, dây cài lỏng lẻo sẽ không còn chức năng bảo vệ vùng đầu nếu xảy ra sự cố. Hơn nữa, vành mũ rộng che nắng sẽ làm cản trở tầm nhìn và khi gió to, dễ dẫn đến lật vành mũ, che kín tầm nhìn khiến chị em ngã xe hoặc tự gây tai nạn giao thông.

Bên cạnh đó, nên cẩn thận quan sát thật kĩ trước khi qua đường, thường xuyên điều khiển kính râm khi đi dưới trời nắng nóng, đồng thời nên giảm tốc độ điều khiển phương tiện tại các điểm giao cắt.

K.N (th)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/chi-em-gap-nan-khi-chay-xe-vi-trang-phuc-ruom-ra-20200221140018729.htm