Chị em mách nhau bí kíp khiến chồng chao đảo cả ngày lẫn đêm

Để giữ gìn hạnh phúc gia đình không chỉ đơn giản là làm mới bản thân, từ ngoại hình đến tính cách mà phụ nữ còn phải biết cách 'quyến rũ' chồng ở mọi lúc mọi nơi.

Thế nhưng thời gian đã khiến cho cơ thể của họ bị tàn phai, không còn giữ được vẻ xuân sắc, mặn mà như trước. Chính điều này đã làm cho công cuộc “quyến rũ” chồng trở nên vô cùng khó khăn.

Thời gian gần đây, các chị em lại đang rỉ tai nhau một loại “xuân dược” có thể giúp những phụ nữ trung niên giảm nhanh các triệu chứng tiền mãn kinh như bốc hỏa, mất ngủ, cáu gắt...,có được làn da mịn màng tươi trẻ như thuở đôi mươi và đặc biệt là chuyện yêu lúc nào cũng rạo rực và nồng cháy. Vậy thực hư “xuân dược” này là thế nào?

Chị em truyền tai nhau loại “xuân dược” khiến chồng mê mẩn ngày đêm

Nhiều người thường cho rằng, phụ nữ 35+ chính là giai đoạn viên mãn nhất của cuộc đời bởi đây chính là thời điểm mà họ có được sự chín muồi về mọi thứ: sự nghiệp ổn định, kinh tế tự chủ, con cái khôn lớn... Thế nhưng ít ai biết rằng đằng sau sự đủ đầy ấy lại là những trăn trở khó nói thành lời. Điều này chúng tôi đã vô tình khám phá được cách đây không lâu trong chuyến thực tế tại Hà Giang.

Dịp ấy, tôi được giao nhiệm vụ làm phóng sự về cuộc đời của nữ doanh nhân Nguyễn Ngọc Linh tại huyện Đồng Văn (Hà Giang). Trong buổi gặp gỡ đó, tôi được chị mời uống nước pha từ 1 loại bột màu trắng có vị ngọt nhẹ thanh mát vô cùng lạ. Chị chia sẻ: từ ngày uống thứ nước này, chị gần như không động đến bất cứ loại nước nào khác dù có đắt tiền đến mấy. Theo chị thì đây là loại nước “ vợ uống chồng mê mẩn” có công hiệu mạnh nhất mà chị từng sử dụng.

Chị kể lại: “Do đặc thù công việc hay phải đi công tác, có khi cả tuần tôi mới được về thăm nhà. Hồi trước cứ mỗi lần như vậy là “nhớ” chồng da diết. Thế nhưng gần 2 năm nay, người lúc nào cũng mệt mỏi, hay bị mất ngủ và đặc biệt là chẳng còn hứng thú gì với chuyện chăn gối nữa. Đã thế, mỗi lần gần chồng thì “chỗ ấy” lại khô khốc, đau rát đến khó chịu.

May mắn thay, trong lần đi họp lớp năm ngoái, tình cờ tôi được người bạn cũ (tên Mai)mách cho loại nước này. Nghe nói nó được làm từ một loại sâm quý của Thái Lan, không chỉ bồi bổ sức khỏe, cải thiện sinh lý mà còn giúp làm đẹp da rất hiệu quả.

Vậy là tranh thủ cuối tuần, tôi đến nhà Mai lấy thuốc về dùng. Uống được 6 tuần, tôi thấy người khỏe hẳn ra, ngủ ngon hơn, da dẻ hồng hào và đặc biệt là chuyện vợ chồng thì khỏi phải nói. Cứ mỗi lần đi công tác về là chúng tôi lại ân ái thâu đêm, hừng hực như thuở mới cưới".

Tò mò về câu chuyện của nữ doanh nhân này, chúng tôi tìm đến người bạn của chị để tìm hiểu về loại sâm “thần thánh” đó. Và khi gặp chị Mai thì tôi vô cùng ngỡ ngàng trước vẻ đẹp mặn mà và quá đỗi trẻ trung so với tuổi 38 của chị. Sau khi biết chúng tôi là do chị Linh giới thiệu đến, chị niềm nở tiếp chuyện và dần dà kể về loại Sâm “vợ uống chồng yêu”.

Chị chia sẻ: “Kể từ sau khi sinh bé thứ 2, cơ thể của tôi thay đổi đến chóng mặt: da dẻ thì ngày càng khô nám, người lúc nào cũng bức bối, khó chịu, dễ cáu gắt. Chưa kể đến, tình trạng khô hạn diễn ra thường xuyên khiến tôi tự ti lắm, nhất là mỗi lần “gần” ông xã.

Thế rồi 1 năm trước, trong chuyến du lịch Thái Lan, lúc ghé vào 1spa ở khu phố Tây Khao Sản thấy người ta bày nhiều củ sâm, hỏi ra mới biết đây là Sâm tố nữ. Qua tìm hiểu thì tôi được biết người Thái dùng Sâm tố nữ để bồi bổ cơ thể, làm đẹp da, giúp duy chức năng sinh lý.”

Theo lời chị Mai, từ tò mò chị đã mua về dùng thử và cảm nhận được sự săn chắc vòng ngực một cách tức thì chỉ sau vài tuần sử dụng. Thấy ưng quá nên chị đi sâu vào tìm hiều và càng dùng thì càng mê. Chị hào hứng kể tiếp: “Từ ngày uống sâm tố nữ tôi thấy mình như trẻ ra cả chục tuổi, da dẻ sáng mịn hơn, các vết nám sạm cũng mờ dần, tinh thần lúc nào cũng phơi phơi và đặc biệt là chuyện vợ chồng thì luôn nồng nàn cháy bỏng”.

Từ dùng thử cho biết, chị Mai đã nảy ra thiện ý chia sẻ loại Sâm thần thánh này để nhiều chị em biết đến hơn. Và cứ như thế, Sâm tố nữ được truyền tai hết từ người này đến người khác như như một loại “Xuân dược” giúp chị em duy trì xuân sắc và khiến các đức ông chồng thì chao đảo ngày đêm.

Đi tìm lời giải từ chuyên gia

Đem vấn đề này trao đổi với chuyên gia, BS. Nguyễn Thị Kim Dung – Nguyên Phó Giám đốc viện Sức khỏe sinh sản ( RAFH) cho hay “ Phụ nữ từ 35 tuổi trở đi và nhất là sau khi sinh nở, buồng trứng lúc này sẽ dần bị thoái hóa nên quá trình sản sinh estrogen sẽ chậm lại.

Nồng độ estrogen sụt giảmsẽ khiến chị em gặp phải các triệu chứng như: da khô nhăn, nám sạm, khô âm đạo, giảm ham muốn, mông ngực chảy xệ, kém săn chắc, mất ngủ, bốc hỏa, đổ mồ hôi đêm…Nói cách khác, đây chính là thời kỳ mà người phụ nữ bước vào giai đoạn tiền mãn kinh. Tuy nó gây nguy hiểm cho sức khỏe nhưng lại ảnh hưởng lớn tới chất lượng cuộc sống cũng như đời sống vợ chồng.”

Còn nói về “xuân dược” Sâm tố nữ thì P.GS. TS Nguyễn Thượng Dong – Nguyên viện trưởng viện dược TW cho biết: Đúng là dạo gần đây Sâm tố nữ đang khiến nhiều chị em phát sốt bởi công năng kỳ diệu của nó. Chưa kể đến, loài sâm này còn có nguồn gốc tự nhiên, an toàn nên chị em càng yên tâm và ưa chuộng hơn. Và cứ thế, Sâm tố nữ được nhiều người ráo riết tìm mua về sử dụng.

P.GS. TS Nguyễn Thượng Dong

P.GS. TS Nguyễn Thượng Dong

Tuy nhiên không phải ai cũng biết rõ về loài sâm này. Sâm Tố nữ có tên khoa học là Pueraria mirifica, là loại cây dây leo bằng thân quấn được người Thái Lan trước đây cho là cây bản địa, chỉ mọc ở các vùng rừng núi phía Bắc và Đông Bắc nước này, trên độ cao từ 300 đến 800m.

Tại đây, nó được coi là bí thuật “cải loãn hoàn đồng’ được lưu truyền hơn 800 năm. Người ta sử dụng loài sâm này như một liệu pháp tự nhiên hữu hiệu để trẻ hóa cơ thể, làm đẹp da tóc, giúp cải thiện trí nhớ, tăng tuần hoàn máu và đặc biệt là duy trì chức năng sinh lý.”

Đến nay, nhiều công trình nghiên cứu đã cho thấy Sâm tố nữ chứa ít nhất 17 hoạt chất có tác dụng tương tự estrogen. Đặc biệt hoạt chất Deoxymiroestrol trong Sâm tố nữ đã được các nhà khoa học trường ĐH Reading – Anh Quốc chứng minh có hoạt lực mạnh nhất trong tất cả các estrogen có nguồn gốc thực vật, cao hơn gấp 1.000 - 10.000 lần các phytoestrogen trong mầm đậu nành.

Để làm rõ hơn hoạt tính estrogen của Sâm tố nữ, các nhà khoa học đã tiến hành thử nghiệm lâm sàng tại Bệnh viện Hat Yai (Thái Lan) trên phụ nữ có các triệu chứng tiền mãn kinh. Kết quả cho thấy: sau 4 tháng 100% người dùng Sâm tố nữ đều cải thiện đáng kể các triệu chứng như mất ngủ, bốc hỏa, da khô nhăn, loãng xương...

Quan trọng hơn, các nghiên cứu còn cho thâýSâm tố nữgiữ cho nồng độ FSH/LH (một hormone quan trọng trong việc kích thích buồng trứng sản xuất ra estrogen) luôn ở mức ổn định.

Ngoài ra, Sâm tố nữ còn có tác dụng cải thiện sinh lý nữ. Nghiên cứu về Sâm tố nữ ở hầu hết các mức liều đều cho thấy: Sâm tố nữ giúp cải thiện đáng kể các tình trạng: khô rát âm đạo, suy giảm ham muốn… Đặc biệt ở mức liều 500 mg/kg Sâm tố nữ còn làm tăng sinh tế bào biểu mô âm đạo, độ đàn hồi và thể tích dịch âm đạo.

Từ những nghiên cứu trên có thể thấy rằng: Sâm tố nữ là thảo dược hiếm hoi hiện nay giải quyết được cả 3 vấn đề: sức khỏe, sắc đẹp và sinh lý. Vì thế nó chính là “xuân dược” hoàn hảo nhất dành cho chị em phụ nữ.

Quỳnh Chi

Nguồn VTC: https://vtc.vn/chi-em-mach-nhau-bi-kip-khien-chong-chao-dao-ca-ngay-lan-dem-d437691.html