Chị em săn lùng hoa hồng xanh tiền triệu chơi Tết

Với ưu điểm màu xanh lạ mắt, bông nở thành chùm và có thể kéo dài khoảng 5-6 tuần, hoa hồng xanh Đà Lạt đang được nhiều chị em săn lùng về chơi Tết dù giá lên tới cả triệu đồng/chậu.

Ngoài các giống hoa hồng truyền thống, thị trường Tết năm nay còn có sự xuất hiện của hoa hồng xanh Đà Lạt. Ảnh: Tiền phong.

Theo nhiều người sành chơi hoa, sau khi ghép, hoa hồng xanh phải mất nhiều tháng mới phát triển tươi tốt và trổ hoa. Ảnh: Tiền phong.

Do đó, giá bán mỗi chậu hoa hồng xanh hơn 1 triệu đồng. Ảnh: Tiền phong.

Không chỉ mới lạ, hoa hồng xanh hút khách còn ở cánh hoa xếp chồng lên nhau như bắp cải cuộn độc đáo. Ảnh: FB Chân Trời Mới.

Thêm nữa, hoa hồng xanh có kích thước nhỏ xinh và tỏa hương dịu nhẹ. Ảnh: FB Chân Trời Mới.

Trong điều kiện khí hậu mát mẻ, hoa hồng xanh Đà Lạt có thể kéo dài khoảng 5-6 tuần. Ảnh: FB Hiếu Đặng.

Bông hồng xanh nở thành chùm rất đẹp. Ảnh: FB Hiếu Đặng.

Chị Lan Anh (Bắc Ninh) chia sẻ: "Thấy màu xanh lạ mắt nên mình vừa đặt mua một chậu chơi Tết. Dù giá hơi đắt một chút nhưng mình thấy cũng rất xứng đáng. Hoa hồng đẹp thuần khiết". Ảnh: FB Chân Trời Mới.

Cây hồng nhỏ nhưng rất sai hoa. Ảnh: FB Chân Trời Mới.

Video: Bonsai hoa hồng xanh siêu đẹp chơi Tết. Nguồn: Youtube.

Hoàng Minh (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/chi-em-san-lung-hoa-hong-xanh-tien-trieu-choi-tet-1176013.html