Chi hội Luật gia VKSND cấp cao tại Đà Nẵng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028

Chi hội Luật gia VKSND cấp cao tại Đà Nẵng đã tổ chức Đại hội Chi hội Luật gia lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028 nhằm đánh giá kết quả công tác nhiệm kỳ qua, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới vào ngày 21/11.

Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Bá Sơn - Chủ tịch Hội Luật gia TP Đà Nẵng, đồng chí Phạm Văn Cần - Viện trưởng VKSND cấp cao tại Đà Nẵng, đồng chí Phan Vũ Hoàng – Phó Viện trưởng VKSND cấp cao tại Đà Nẵng, đồng chí Trần Đức Dương - Phó Viện trưởng VKSND cấp cao tại Đà Nẵng, đồng chí Phan Văn Tâm - Phó Viện trưởng VKSND cấp cao tại Đà Nẵng, đồng chí Nguyễn Văn Chiến - Phó Viện trưởng, Chi hội trưởng Chi hội Luật gia VKSND cấp cao tại Đà Nẵng cùng toàn thể hội viên Chi hội Luật gia VKSND cấp cao tại Đà Nẵng.

Toàn cảnh Đại hội Chi hội Luật gia VKSND cấp cao tại Đà Nẵng lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028. (Ảnh: LT)

Chi hội Luật gia VKSND cấp cao tại Đà Nẵng hiện có 59 hội viên. Lực lượng hội viên Chi hội Luật gia VKSND cấp cao tại Đà Nẵng là lực lượng nòng cốt của cơ quan VKSND cấp cao tại Đà Nẵng.

Đoàn Chủ tịch Đại hội Chi hội Luật gia VKSND cấp cao tại Đà Nẵng điều hành Đại hội. (Ảnh: LT)

Trong nhiệm kỳ 2018-2023, Chi hội Luật gia VKSND cấp cao tại Đà Nẵng đã thực hiện đúng theo tôn chỉ, mục đích, điều lệ của Hội Luật gia Việt Nam, nhiệm vụ chính trị của VKSND cấp cao tại Đà Nẵng và luôn xem trọng công tác xây dựng Chi hội vững mạnh về mọi mặt. Chi hội đã tham gia nghiên cứu, đóng góp xây dựng dự thảo sửa đổi các Bộ Luật, Luật, pháp lệnh và các quy chế của ngành như: Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính các hành vi cản trở hoạt động tố tụng của Tòa án, Luật tạm giữ, tạm giam, Luật Đất đai, Luật Giám định tư pháp, Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án,…

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Toàn thể hội viên của Chi hội luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, phẩm chất, đạo đức lối sống tốt, không có hội viên nào vi phạm kỷ luật phải xử lý,… Nhiều hội viên đã viết bài trao đổi ý kiến về xây dựng pháp luật, xây dựng Ngành và tuyên truyền về hoạt động kiểm sát gửi các báo, tạp chí, trang thông tin điện tử của Ngành.

Đồng chí Nguyễn Văn Chiến - Chi hội trưởng Chi hội Luật gia VKSND cấp cao tại Đà Nẵng phát biểu khai mạc. (Ảnh: LT)

Ngoài công tác chuyên môn nghiệp vụ thì công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm của Chi hội. Với phương châm “lồng ghép với công tác chuyên môn”, trong nhiệm kỳ qua, thông qua công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử và công tác tiếp công dân, các Kiểm sát viên, công chức là Luật gia đã tuyên truyền, giải thích pháp luật cho những người tham gia tố tụng, những người liên quan biết nhiều quy định của pháp luật, giúp họ nâng cao nhận thức pháp luật, từ đó chấp hành pháp luật tốt hơn.

Đồng chí Nguyễn Bá Sơn - Chủ tịch Hội Luật gia TP Đà Nẵng phát biểu tại Đại hội.

Hội viên Chi hội Luật gia đã tham gia tích cực vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tham gia các hoạt động phong trào của cơ quan và địa phương, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng bộ, cơ quan trong sạch vững mạnh.

Đồng chí Phạm Văn Cần – Viện trưởng VKSND cấp cao tại Đà Nẵng phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Các hội viên Chi hội là Kiểm sát viên đã phát huy tốt vai trò giám sát việc thực thi pháp luật thông qua công tác thực hiện chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử các vụ án hình sự, dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động và giải quyết đơn.

Luật gia Lê Ra - Viện trưởng Viện 1 đóng góp ý kiến tại Đại hội.

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, các hội viên là Kiểm sát viên đã tham mưu cho Viện trưởng VKSND cấp cao tại Đà Nẵng ban hành nhiều kháng nghị, kiến nghị đối với vi phạm pháp luật của các cơ quan tố tụng và các cơ quan hữu trên địa bàn 12 tỉnh miền Trung - Tây Nguyên.

Các đại biểu đóng góp ý kiến tại Đại hội.

Với những kết quả đã đạt được, trong nhiệm kỳ qua, Chi hội Luật gia VKSND cấp cao tại Đà Nẵng đã được Hội Luật gia Việt Nam tặng Bằng khen cho Chi hội Luật gia vào năm 2022, Hội Luật gia TP Đà Nẵng tặng giấy khen cho Chi hội vào các năm 2018, 2019, 2020, 2021, nhiều cá nhân cũng đã được tặng giấy khen do có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ của Chi hội.

Đại biểu đóng góp ý kiến tại Đại hội.

Bên cạnh đó, thời gian vừa qua, Chi hội Luật gia VKSND TP Đà Nẵng vẫn còn một số tồn tại, hạn chế về hoạt động của Chi hội còn đơn điệu, chưa được đổi mới, chưa triệt để trong công tác phát triển hội viên; quan hệ phối hợp với các chi hội luật gia khác trong hoạt động tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật còn hạn chế; …

Ban Chấp hành Chi hội Luật gia VKSND cấp cao tại Đà Nẵng nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt Đại hội.

Tại Đại hội, các đại biểu đã được nghe các tham luận của các Luật gia và phát biểu chỉ đạo của đồng chí Phạm Văn Cần – Viện trưởng VKSND cấp cao tại Đà Nẵng về nhiệm vụ công tác của Chi hội nhiệm kỳ 2023-2028.

Luật gia Nguyễn Văn Chiến đại diện cho Ban Chấp hành Chi hội Luật gia VKSND cấp cao tại Đà Nẵng nhiệm kỳ 2023-2028 tặng hoa cho Luật gia không tham gia BCH khóa mới.

Phát biểu ý kiến tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Bá Sơn - Chủ tịch Hội Luật gia TP Đà Nẵng đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Chi hội trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đồng chí Nguyễn Bá Sơn mong muốn, trong nhiệm kỳ 2023-2028, Chi hội cần làm tốt hơn công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tích cực tham gia góp ý kiến xây dựng các dự án luật; đẩy mạnh công tác phát triển hội viên mới nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Chi hội trong thời gian đến,...

Luật gia Nguyễn Văn Chiến đại diện cho Ban Chấp hành Chi hội Luật gia VKSND cấp cao tại Đà Nẵng nhiệm kỳ 2023-2028 tặng hoa cho Luật gia nghỉ hưu.

Đại hội đã bầu 5 Luật gia vào Ban Chấp hành Chi hội Luật gia VKSND cấp cao tại Đà Nẵng nhiệm kỳ 2023-2028 gồm: Luật gia Nguyễn Văn Chiến, Luật gia Đoàn Minh Lộc, Luật gia Quách Hòa Bình, Luật gia Nguyễn Thị Thanh Huệ, Luật gia Lê Thùy Linh.

Lê Tâm

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/kiem-sat-24h/ban-tin-kiem-sat/chi-hoi-luat-gia-vksnd-cap-cao-tai-da-nang-to-chuc-dai-hoi-nhiem-ky-2023-2028-149147.html