Chi hội Luật gia VKSND TP Cần Thơ được Trung ương Hội Luật gia Việt Nam tặng Bằng khen

Ngày 12/1, Hội Luật gia TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Dự hội nghị có các đại biểu trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội và đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của TP Cần Thơ. Ông Lê Quốc Trung - Chủ tịch Hội Luật gia TP Cần Thơ chủ trì hội nghị.

Năm 2022, Hội Luật gia TP Cần Thơ đã trực tiếp tham gia phản biện xã hội, đóng góp ý kiến 89 dự thảo Luật và văn bản quy phạm pháp luật; tham gia thẩm định 29 văn bản nghị quyết, quyết định của UBND và HĐND thành phố. Trung tâm Tư vấn pháp luật của Hội đã phát huy tích cực trong việc giải quyết các tranh chấp dân sự, trực tiếp tư vấn cho 97 trường hợp; tham gia hòa giải tại Tòa 87 vụ.

 Ông Lê Quốc Trung - Chủ tịch Hội Luật gia TP Cần Thơ phát biểu khai mạc hội nghị.

Ông Lê Quốc Trung - Chủ tịch Hội Luật gia TP Cần Thơ phát biểu khai mạc hội nghị.

Công tác phối hợp với các cơ quan chức năng luôn được thực hiện tốt, đạt hiệu quả cao. Trong năm, đã phối hợp thực hiện nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với nội dung phong phú, hình thức đa dạng, góp phần nâng cao năng lực pháp lý cho nhiều đối tượng khác nhau, như: tổ chức lớp “Bồi dưỡng kiến thức và cách thức, phương pháp xây dựng hợp đồng kinh tế”; triển khai 2 chuyên đề “Những quy định về hợp đồng trong Bộ luật Dân sự, các dạng hợp đồng phổ biến hiện nay” và chuyên đề “Kỷ năng soạn thảo hợp đồng trong thương mại” cho cán bộ quản lý chủ chốt của các Hợp tác xã trên địa bàn TP Cần Thơ; cử báo cáo viên tham gia tuyên truyền pháp luật tại các cơ sở giáo dục;… các Chi hội trực thuộc cũng tổ chức được nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật tại cơ sở.

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá về những kết quả đạt được trong năm 2022, chỉ ra một số nguyên nhân dẫn đến hạn chế, bất cập trong công tác và hoạt động của Hội hiện nay, đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Theo đó, Hội Luật gia TP Cần Thơ xác định một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023 là: thực hiện nghiêm Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 01/7/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới; xây dựng đội ngũ hội viên có phẩm chất, đạo đức và tinh thần trách nhiệm cao, phát triển đội ngũ Luật gia “Giỏi chuyên môn nghiệp vụ, vững vàng về chính trị tư tưởng, tận tụy với nghề, vì dân, vì công lý”; tích cực tham gia xây dựng chính sách pháp luật của trung ương và địa phương;…

Chi hội Luật gia VKSND TP Cần Thơ có 1 tập thể và 10 cá nhân được tặng Bằng khen và Giấy khen.

Dịp này, Chi hội Luật gia VKSND TP Cần Thơ là 1 trong 5 tập thể được Trung ương Hội Luật gia Việt Nam đã tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác Hội năm 2022; có 2 tập thể và 49 cá nhân được Hội Luật gia TP Cần Thơ tặng Giấy khen. Được biết, Hội Luật gia TP Cần Thơ hiện có 23 Chi hội trực thuộc với 667 hội viên là luật gia đã và đang làm công tác pháp luật trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị của thành phố.

Hải Sơn

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cai-cach-tu-phap/nhan-to-dien-hinh/chi-hoi-luat-gia-vksnd-tp-can-tho-duoc-trung-uong-hoi-luat-gia-viet-nam-tang-bang-khen-134191.html