Chi hội Luật gia VKSND TP Đà Nẵng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028

Chi hội Luật gia VKSND TP Đà Nẵng vừa tổ chức Đại hội Chi hội Luật gia nhiệm kỳ 2023-2028 vào ngày 12/10.

Tham dự Đại hội có đồng chí Trần Minh Khiết - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia TP Đà Nẵng; đồng chí Nguyễn Văn Quang - Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng và toàn thể hội viên Chi hội Luật gia VKSND TP Đà Nẵng.

Theo báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2018-2023, Chi hội Luật gia đã thực hiện đúng theo tôn chỉ, mục đích, Điều lệ của Hội Luật gia Việt Nam và nhiệm vụ chính trị của VKSND TP; gắn hoạt động công tác hội với hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan, đã góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng vững mạnh. Chi hội Luật gia VKSND TP Đà Nẵng đã đạt được một số kết quả nhất định, được Hội Luật gia Việt Nam và TP ghi nhận, tặng thưởng nhiều bằng khen,…

Đoàn Chủ tịch Đại hội Chi hội Luật gia VKSND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2023-2028.

Bên cạnh đó, thời gian vừa qua, Chi hội Luật gia VKSND TP Đà Nẵng vẫn còn một số tồn tại, hạn chế về công tác sinh hoạt của Chi hội chưa thường xuyên; một số hội viên chưa phát huy hết trách nhiệm của mình; …

Tại Đại hội, các đại biểu đã được nghe các tham luận của các luật gia Nguyễn Công Hải, Trần Quang Nớp, Đinh Thị Việt Hồng và phát biểu chỉ đạo của đồng chí Trần Minh Khiết, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia thành phố về nhiệm vụ công tác của Chi hội Luật gia VKSND TP nhiệm kỳ 2023-2028.

Đồng chí Trần Minh Khiết - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia TP Đà Nẵng phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Thay mặt Đảng ủy VKSND TP Đà Nẵng, đồng chí Nguyễn Văn Hưng, Phó Bí thư Đảng ủy VKSND TP Đà Nẵng đã biểu dương những kết quả đã đạt được của Chi hội trong nhiệm kỳ 2018-2023. Đồng thời, đồng chí Nguyễn Văn Hưng đề nghị Đại hội, Ban Chấp hành Chi hội nhiệm kỳ 2023-2028 tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, bầu Ban chấp hành Chi hội Luật gia VKSND TP Đà Nẵng mới gồm các đồng chí đủ tiêu chuẩn theo quy định, trong đó chú ý các thành viên mới tham gia ban chấp hành phải có tinh thần trách nhiệm cao và nhiệt huyết với công tác của Hội Luật gia VKSND TP Đà Nẵng, đưa hoạt động của Chi hội hoạt động vào thực chất. Đồng thời phát huy được thế mạnh của các luật gia làm công tác pháp luật; lãnh đạo các hội viên nâng cao đạo đức nghề nghiệp, phát huy năng lực, kinh nghiệm; tiếp tục kết nạp thêm hội viên đủ tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng hội viên.

Các đại biểu tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Chi hội Luật gia VKSND thành phố nhiệm kỳ 2023-2028.

Thứ hai, sau Đại hội, Ban chấp hành phải xây dựng chương trình, kế hoạch nhằm đảm bảo thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết của Đại hội, góp phần thiết thực xây dựng Chi hội Luật gia VKSND TP Đà Nẵng ngày càng vững mạnh; duy trì sinh hoạt chi hội phù hợp với đặc điểm của cơ quan.

Thứ ba, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Chi hội Luật gia VKSND TP Đà Nẵng, thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, Điều lệ của Hội; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức hoạt động của Chi hội Luật gia VKSND TP Đà Nẵng; tích cực tham gia góp ý các dự thảo luật, văn bản quy phạm pháp luật, quy chế, quy định của Ngành và cơ quan; chú trọng hoạt động trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đối tượng chính sách; tham gia tích cực vào công tác cải cách tư pháp, và các hoạt động khác theo yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Ngành và địa phương.

Thứ tư, tích cực tham gia công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với đặc thù của ngành Kiểm sát như: thông qua các phiên tòa xét xử lưu động; viết tin bài cho trang thông tin điện tử, bản tin hoạt động trong tuần của cơ quan; chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách Nhà nước, quy chế, quy định của Ngành và cơ quan.

Đồng chí Nguyễn Văn Hưng - Chi hội trưởng Chi hội Luật gia nhiệm kỳ 2023-2028 tặng hoa cho Ban chấp hành Chi hội Luật gia VKSND TP nhiệm kỳ 2018-2023.

Về phía Đảng ủy sẽ tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 1/7/2022 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới”; nhiệm kỳ vừa qua, Đảng ủy phân công cấp ủy viên phụ trách chi hội Luật gia; trong nhiệm kỳ này Đảng ủy đã phân công cấp ủy viên trực tiếp tham gia ứng cử vào Ban chấp hành Chi Hội để lãnh đạo trực tiếp hoạt động của chi hội hoạt động ngày càng hiệu quả hơn. Đồng chí tin tưởng rằng, với sự chỉ đạo của Thành hội Luật gia TP và Đảng ủy VKSND TP, Chi hội sẽ tiếp tục có nhiều hoạt động thiết thực phù hợp với đặc thù của Chi hội hoạt động trong ngành Kiểm sát nhân dân, đạt được nhiều thành tích xuất sắc, góp phần quan trọng vào công tác của Hội Luật gia thành phố và góp phần xây dựng VKSND TP ngày càng vững mạnh.

Đại hội đã thông qua phương án nhân sự và bầu Ban Chấp hành Chi hội Luật gia VKSND TP nhiệm kỳ 2023-2028 gồm: Đồng chí Nguyễn Văn Hưng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chi hội trưởng; các đồng chí Nguyễn Sơn, Nguyễn Thị Hòa- Kiểm sát trung cấp Phòng 1, Chi hội phó; các đồng chí Lê Anh Pha - Kiểm sát viên Trung cấp Phòng 9 và Trần Nhã Minh Hoàng - Kiểm sát viên sơ cấp Văn phòng tổng hợp, Ủy viên.

Thanh Vân - VKSND TP Đà Nẵng

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/kiem-sat-24h/van-de-su-kien/chi-hoi-luat-gia-vksnd-tp-da-nang-to-chuc-dai-hoi-nhiem-ky-2023-2028-147128.html