Chi hội Phụ nữ thôn Trà Lộc học tập và làm theo Bác từ những việc làm giản dị

Với phương châm học tập và làm theo Bác từ chính những việc nhỏ bé, giản dị trong đời sống hằng ngày, thời gian qua, Chi hội phụ nữ thôn Trà Lộc, xã Hải Hưng, huyện Hải Lăng đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực. Từ những cách làm hay đã tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động, khơi dậy ý thức thi đua học tập, lao động sáng tạo của hội viên và xây dựng hình ảnh phụ nữ 'Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang'.

Hội viên phụ nữ thôn Trà Lộc, xã Hải Hưng, huyện Hải Lăng hưởng ứng treo ảnh Bác Hồ -Ảnh: T.T

Hội viên phụ nữ thôn Trà Lộc, xã Hải Hưng, huyện Hải Lăng hưởng ứng treo ảnh Bác Hồ -Ảnh: T.T

Những ngày gần kề đến dịp sinh nhật Bác Hồ 19/5, ngày có ý nghĩa thiêng liêng với mỗi người dân Việt Nam, bà Lê Thị Ngàn, ở thôn Trà Lộc, xã Hải Hưng chăm chút lau chùi bức ảnh Bác Hồ được treo trang trọng, ngay ngắn chính giữa ngôi nhà.

Bà Ngàn cho biết, từ mấy chục năm nay, vợ chồng bà đã tâm niệm dành vị trí trang trọng nhất, ngay trên cửa chính của ngôi nhà để treo bức ảnh Bác. Chồng tôi vốn là người lính Cụ Hồ, sau khi đất nước hòa bình, trở về địa phương lập gia đình, ông đã có tâm nguyện phải treo ảnh Bác Hồ trong nhà, ở vị trí trang trọng nhất. Đây cũng là cách nhắc nhở mình luôn kính trọng, học tập, noi theo tấm gương của Bác Hồ để dạy dỗ con cháu nên người, bà Ngàn bộc bạch.

Chi hội Phụ nữ thôn Trà Lộc có 12 tổ phụ nữ với 370 hội viên tham gia có độ tuổi từ 18-60. Những năm qua, học tập theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chi hội Phụ nữ thôn Trà Lộc đã làm được rất nhiều phần việc có ý nghĩa.

Bắt đầu từ mô hình “Heo đất tiết kiệm” được triển khai khoảng 15 năm nay, quỹ heo đất quay vòng đã giúp cho nhiều hội viên thoát nghèo, vươn lên trong cuộc sống. Chị Lê Thị Bé, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Trà Lộc cho biết, trường hợp chị Lê Thị Bính, chồng không có việc làm, bản thân chị cũng bị bệnh tim, con đông.

Nhờ nguồn vốn quay vòng của mô hình để phát triển chăn nuôi, chị đã vượt lên khó khăn, nuôi hai con học đại học, cải thiện cuộc sống. Điểm đặc biệt của nguồn vốn quay vòng từ mô hình heo đất tiết kiệm là hỗ trợ hội viên vốn nhưng không tính lãi, đồng thời, các hội viên cũng nhường nhau, ưu tiên những chị em có hoàn cảnh khó khăn được nhận vốn trước để xử lý các công việc cần đến vốn, chị Lê Thị Bé chia sẻ.

Triển khai thực hiện mô hình Thu gom phế liệu đổi triệu cây xanh, từ năm 2022 đến nay, chi hội đã phát động 18 đợt thu gom phế liệu, thu được số tiền 11,6 triệu đồng để trao tặng 4 mô hình sinh kế gồm 40 cây giống ăn quả cho các gia đình hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, trao quà cho 20 lượt hội viên ốm đau.

Ngoài ra, chi hội cũng thực hiện hiệu quả các mô hình “Tiết kiệm tín dụng” tại các tổ phụ nữ, “Tiết kiệm tổ hợp tác nón lá”. Từ những mô hình này, qua 3 năm chi hội đã tiết kiệm được 109 triệu đồng, giúp cho 22 lượt hội viên phụ nữ nghèo, phụ nữ gặp khó khăn nguồn vốn mua con, cây giống để phát triển kinh tế gia đình, cải tạo vườn tạp...

Chi hội cũng thường xuyên nắm bắt tình hình, tham mưu với Hội LHPN xã, đề xuất các mẹ có hoàn cảnh neo đơn không nơi nương tựa tham gia vào mô hình tình thương của hội. Với tinh thần thương người như thể thương thân, chi hội đã kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ, hỗ trợ cả về vật chất lẫn tinh thần để có nguồn lực tổ chức mô hình “Nồi cháo tình thương” giúp đỡ cho 10 mẹ và 11 cháu khuyết tật trong thôn.

Để việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực sự có hiệu quả, không hình thức, nói đi đôi với làm, chi hội đã tổ chức cuộc họp trong cán bộ chi, tổ hội để xây dựng kế hoạch, nội dung việc làm cụ thể, có ý nghĩa thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế địa phương.

Thông qua các buổi sinh hoạt, hội nghị, tọa đàm, học tập chuyên đề, chi hội tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm của hội. Đặc biệt, nhấn mạnh vai trò của phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới gắn với việc học tập và làm theo Bác. Tổ chức quán triệt rõ các nội dung để qua đó cán bộ, hội viên phụ nữ đăng ký thực hiện các nội dung thi đua làm theo lời Bác như thực hiện tiết kiệm điện, nước, tiết kiệm chi tiêu, tiết kiệm trong việc cưới, tang...

Nhằm hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế giảm nghèo bền vững, chi hội đã tập trung tuyên truyền vận động hội viên tham gia hoạt động tiết kiệm tín dụng tại chỗ, tiết kiệm xoay vòng để đáp ứng nhu cầu về vốn. Đến nay, chi hội có 10 tổ với 250 thành viên, tiết kiệm nguồn vốn lên đến 1,5 tỉ đồng, giúp cho 220 lượt chị em vay với lãi suất ưu đãi để phát triển kinh tế, mua sắm trang thiết bị gia đình, sửa nhà, đầu tư cho con cái ăn học...

“Hoạt động tiết kiệm ngày càng khẳng định tính hiệu quả thiết thực, vừa giúp hội viên tạo được thói quen tiết kiệm, vừa chủ động được nguồn vốn tại chỗ và đặc biệt là tránh được việc vay nặng lãi”, chị Lê Thị Bé thông tin thêm.

Hưởng ứng phong trào “Phụ nữ chung sức xây dựng nông thôn mới”, trong 3 năm qua, chi hội đã vận động 26 hộ xây mới và sửa chữa nhà cửa khang trang, 23 hộ xây hàng rào với tổng trị giá lên đến 9,2 tỉ đồng. Vận động hội viên thường xuyên ra quân phát động làm vệ sinh đường làng ngõ xóm, trồng và chăm sóc hoa trên tuyến đường kiểu mẫu của xóm với hơn 1.000 lượt tham gia hằng năm, góp phần tạo cảnh quan bộ mặt nông thôn luôn sáng, xanh, sạch, đẹp.

Bên cạnh đó, chi hội cũng đã vận động hội viên hiến 267 m2 đất mở rộng các tuyến đường xóm, tham gia ngày nông thôn mới hàng tháng do thôn tổ chức. Đầu năm 2023, chi hội đã đăng ký nội dung về xây dựng nông thôn mới với cấp ủy Đảng và Hội LHPN xã, được chọn là điển hình về học tập và làm theo Bác với nội dung “Trồng và chăm sóc 9 tuyến đường hoa” tại các xóm.

Những công việc cụ thể, hiệu quả của cán bộ, hội viên phụ nữ trong chi hội đã tạo khí thế mới trong hoạt động hội, thể hiện sự phong phú, sáng tạo trong triển khai thực hiện làm theo gương Bác, tạo nên nhiều chuyển biến trong hoạt động hội thời gian qua.

Với những việc làm thiết thực, có ý nghĩa, Chi hội phụ nữ Trà Lộc đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021-2024.

Thanh Trúc

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/chi-hoi-phu-nu-thon-tra-loc-hoc-tap-va-lam-theo-bac-tu-nhung-viec-lam-gian-di-185594.htm