Chi hội trưởng phụ nữ 'nhiều giỏi'

Tròn 20 năm gắn bó với công tác hội thì có đến 15 năm chị Trần Thị Luận (sinh năm 1980) được tín nhiệm bầu làm Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Tân Xuân, xã Gio Việt, huyện Gio Linh. Nhiều hội viên vẫn thường nói đùa chị là chi hội trưởng 'nhiều giỏi', bởi gần như không có việc gì làm khó chị được. Dưới sự dẫn dắt của chị, công tác hội và phong trào Chi hội Phụ nữ thôn Tân Xuân không ngừng phát triển, luôn đứng trong nhóm đầu, được hội liên hiệp phụ nữ (LHPN) các cấp đánh giá cao.

Chị Luận và con đỡ đầu chụp hình lưu niệm tại sự kiện Trại hè “Hoa hướng dương” cho trẻ mồ côi năm 2023 - Ảnh: NVCC

Chúng tôi có dịp gặp chị Luận khi chị vừa trở về từ sự kiện Trại hè “Hoa hướng dương” cho trẻ mồ côi năm 2023 do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức tại Thủ đô Hà Nội cách đây không lâu.

Cùng với 100 cặp mẹ - con tiêu biểu trong Chương trình “Mẹ đỡ đầu” trên cả nước, chị và cháu Trần Văn Khang ở thị trấn Cửa Việt đã có cơ hội đến thủ đô, tham gia nhiều hoạt động có ý nghĩa như gặp mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm Nhà sàn Bác Hồ. Đồng thời, tham gia các trò chơi team building, giao lưu với các cầu thủ bóng đá Viettel, các khóa tập huấn kỹ năng, định hướng nghề nghiệp...

Chị Luận cho biết: “Thật hạnh phúc và tự hào khi mẹ - con tôi và một cặp mẹ - con khác ở huyện Hướng Hóa được đại diện cho Quảng Trị tham gia trại hè. Với tôi, đó là kỷ niệm khó quên trong cuộc đời”.

Được biết, kể từ cuối năm 2021, khi Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động Chương trình “Mẹ đỡ đầu” nhằm hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi do tác động của COVID - 19, chị Luận đã chủ động giúp đỡ, đồng thời tuyên truyền, vận động mọi người, kết nối với các cơ sở kinh doanh, nhà hảo tâm hỗ trợ các cháu mồ côi trên địa bàn thôn Tân Xuân nói riêng và xã Gio Việt nói chung. Chỉ trong một thời gian ngắn, chị kết nối đỡ đầu về cả vật chất lẫn tinh thần cho 7 trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, giúp các cháu có thêm điều kiện để đến trường, vươn lên trong cuộc sống.

Không chỉ trong thực hiện Chương trình “Mẹ đỡ đầu” mà trong bất kỳ hoạt động, phong trào nào do Hội LHPN các cấp và địa phương phát động, chị Luận đều biết cách lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai đến hội viên cũng như chủ động nêu gương bởi theo chị “chi hội trưởng không làm thì sẽ chẳng có hội viên nào làm theo”.

Dưới sự dẫn dắt của chị, phong trào, hoạt động của Chi hội phụ nữ thôn Tân Xuân có sự đổi thay đáng kể. Trước đây, vì đời sống khó khăn nên phụ nữ trong thôn chủ yếu tập trung phát triển kinh tế, không mấy mặn mà với việc tham gia hoạt động, phong trào hội. Nắm bắt được điều này, từ khi được tín nhiệm bầu làm chi hội trưởng chi hội phụ nữ, chị Luận cùng với ban chấp hành chi hội phụ nữ thôn tích cực tuyên truyền, vận động chị em vào tổ chức hội.

“Hiện, Chi hội phụ nữ thôn Tân Xuân có 275 hội viên. Để có được con số này, chúng tôi đi từng nhà gặp gỡ, trao đổi với các chị em và chứng minh cho họ thấy lợi ích khi trở thành hội viên như: được quan tâm, giúp đỡ khi đau ốm, khó khăn; được vay vốn để làm kinh tế; được giao lưu, chia sẻ tâm tư, nguyện vọng... Có như thế, 100% chị em thôn Tân Xuân mới tích cực tham gia vào hội như bây giờ”, chị Luận bộc bạch.

Bên cạnh việc duy trì hiệu quả mô hình câu lạc bộ “Phụ nữ tôn giáo sống tốt đời, đẹp đạo”; nhóm “cộng đồng thôn Tân Xuân” chuyên thực hiện các hoạt động giám sát tại thôn thì chị còn triển khai, động viên chị em hội viên thực hiện tốt các phong trào, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Ngày Chủ nhật xanh, sạch, đẹp”, thu gom ve chai hỗ trợ hội viên nghèo, tổ chức chương trình “Xuân yêu thương” tặng hàng trăm suất quà cho phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Hay như thời điểm bùng phát COVID - 19, chị Luận đã cùng hội viên chủ động đi vận động lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, khẩu trang, nước sát khuẩn cho người dân; tổ chức nấu các suất ăn tiếp sức cho lực lượng tuyến đầu...

Đặc biệt, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn Tân Xuân còn là một tấm gương sáng trong thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”. Không những giỏi việc nước, chị Luận còn đảm việc nhà, là người mẹ, người vợ mẫu mực trong gia đình, cùng chồng dạy dỗ con cái, xây dựng gia đình hạnh phúc. Hai người con của chị đều chăm ngoan, học giỏi, là học sinh ưu tú của Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn.

Sự nỗ lực của chị suốt thời gian qua không chỉ được Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch UBND tỉnh, Hội LHPN tỉnh ghi nhận bằng những tấm bằng khen, giấy khen mà quan trọng hơn là sự tin tưởng, tín nhiệm của hội viên phụ nữ đối với một chi hội trưởng gương mẫu, là tấm gương để chị em noi theo.

Nam Phương

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/xa-hoi/chi-hoi-truong-phu-nu-nhieu-gioi/177622.htm