Chi hội Văn học Quảng Nam tổ chức đêm thơ tiễn biệt nhà thơ Nguyễn Giúp

Tối 2.8, Chi hội Văn học thuộc Hội Văn học - nghệ thuật Quảng Nam tổ chức đêm thơ tiễn biệt nhà thơ Nguyễn Giúp - người con quê hương Đại Lộc đã vĩnh viễn ra đi vào cõi vĩnh hằng. Đêm thơ diễn ra trong thời điểm tổ chức tang lễ nhà thơ tại quê nhà.

Nhà thơ Nguyễn Chiến đọc thơ tiễn biệt nhà thơ Nguyễn Giúp trong niềm xúc động. Ảnh: H.LIÊN

Đêm thơ với sự hiện diện của gia quyến, bạn bè thân hữu và văn nghệ sĩ, người yêu thơ Nguyễn Giúp như: các nhà thơ Phùng Tấn Đông, H.Man, Nguyễn Chiến, Đỗ Thượng Thế, Phạm Tấn Dũng, Huỳnh Minh Tâm, nhà văn Lê Trâm… Tại đây, các thi hữu, văn nhân đã đọc, diễn ngâm nhiều bài thơ tiễn biệt nhà thơ Nguyễn Giúp cũng như ngâm, đọc những bài thơ của chính Nguyễn Giúp sáng tác lúc sinh thời, đồng thời chia sẻ kỷ niệm với cố nhà thơ trong niềm xúc động.

Nhà thơ Nguyễn Giúp sinh năm 1961, tại Đại Lộc. Ông là giáo viên, tác giả hai tập thơ “Gió từ sông thổi lên” (2017), “Thiên nga bay đi” (2020) và tập trường ca “Sóng Thu Bồn” (2021). Nhà thơ Nguyễn Giúp đột ngột từ trần ngày 31.7.2022 tại quê nhà Đại Lộc ở tuổi 62 sau một thời gian ngắn bị bạo bệnh.

HOÀNG LIÊN

Nguồn Quảng Nam: https://baoquangnam.vn/van-hoa-van-nghe/chi-hoi-van-hoc-quang-nam-to-chuc-dem-tho-tien-biet-nha-tho-nguyen-giup-130406.html