Chi hơn 4,3 tỉ USD mua ô tô và linh kiện

Thông tin từ Tổng cục Hải quan, cả nước đã chi hơn 4,3 tỉ USD nhập khẩu linh kiện phụ tùng và ô tô nguyên chiếc trong 7 tháng qua.

TP.HCM thu ngân sách từ xe nhập 8.500 tỉ đồng trong 7 tháng - Ảnh: Thái Nguyễn

Tổng số ô tô nguyên chiếc cả nước nhập tính đến hết tháng 7 tới 86.969 chiếc các loại với tổng kim ngạch đạt 1,935 tỉ USD. So với cùng kỳ năm ngoái, lượng xe nhập cao gấp 4,6 lần và kim ngạch cao gấp 4,2 lần.

Ngoài ô tô nguyên chiếc, trong 7 tháng qua, các nhà sản xuất và lắp ráp ô tô trong nước cũng nhập khẩu lượng lớn linh kiện, phụ tùng với kim ngạch đạt gần 2,4 tỉ USD. Như vậy, chỉ trong 7 tháng đầu năm nay, cả nước chi tới hơn 4,3 tỉ USD nhập khẩu ô tô nguyên chiếc và linh kiện, phụ tùng ô tô. Như năm trước, Thái Lan và Indonesia là hai thị trường chiếm ưu thế cung cấp ô tô nguyên chiếc và linh kiện, phụ tùng cho Việt Nam. Trong gần 87.000 ô tô nguyên chiếc nhập trong 7 tháng qua, xe nhập từ Thái Lan chiếm 52.526 chiếc với tổng trị giá trên 1 tỉ USD, từ Indonesia 24.155 chiếc với tổng kim ngạch đạt 342,3 triệu USD.

So cùng kỳ năm trước, lượng xe nhập tăng gấp 4,6 lần - Ảnh: CTV

Theo Bộ Công thương, nhập khẩu xe tăng mạnh chủ yếu là dòng xe con, chiếm gần 73% tổng lượng xe nhập khẩu của 7 tháng. Giá xe nhập trung bình giảm 4.000 USD/chiếc so với trước, từ gần 26.500 USD/chiếc xuống 22.300 USD/chiếc. Riêng xe dưới chỗ, giá trung bình cũng giảm gần 3.000 USD/chiếc, từ 22.500 USD xuống khoảng 19.300 USD/chiếc.

Tại TP.HCM, số liệu từ Cục Hải quan TP.HCM cho thấy, lượng xe nhập qua các cảng khu vực TP.HCM lên đến 7.712 chiếc, kim ngạch đạt 161 triệu USD, tăng gấp 4 lần so cùng kỳ năm ngoái. Với mức tăng này, số thu ngân sách nhà nước tại Cục Hải quan TPHCM từ mặt hàng xe ô tô trong 7 tháng của năm tăng hơn 8.500 tỉ đồng.

Nguyên Nga

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/tai-chinh-kinh-doanh/chi-hon-43-ti-usd-mua-o-to-va-linh-kien-1114491.html