Chi hơn 48 tỷ đồng ngân sách trục vớt con tàu cổ bị đắm: Thất vọng thê thảm

Dự đoán có chứa nhiều gốm sứ cao cấp thời Minh (Trung Quốc), niên đại khoảng thế kỷ XVI, Bộ VH-TT-DL đã phê duyệt chi hơn 48 tỷ đồng ngân sách nhà nước để trục vớt con tàu đắm tại vùng biển Dung Quất. Kết quả khai quật mang về chỉ là hàng ngàn mảnh vỡ gốm sứ.

Tháng 7/2018, Bảo tàng Lịch sử quốc gia bắt đầu cho khai quật một con tàu đắm được phát hiện tại vùng biển Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi. Con tàu này được Công ty Hào Hưng phát hiện vào năm 2017, khi nạo vét cảng Dung Quất. Dự đoán con tàu có thể chứa nhiều đồ gốm sứ cao cấp thời Minh (Trung Quốc), niên đại khoảng thế kỷ XVI có giá trị cao nên Bộ VH-TT-DL đã phê duyệt kinh phí hơn 48 tỷ đồng để trục vớt con tàu này.

Gần một năm sau khi phát hiện, tức là đến cuối tháng 6/2018, công tác khai quật tàu cổ này được tiến hành. Dự kiến thời gian khai quật con tàu này là từ ngày 29/6 đến ngày 15/9/2018 trên diện tích khai quật khoảng 800m2. Tuy nhiên, do nhiều vướng mắc nên công tác khai quật được gia hạn đến ngày 31/5/2019. Cho đến nay, việc khai quật tàu đắm này đã dừng lại và kết quả mang về không như mong đợi.

Mảnh vỡ cổ vật thu được từ tàu đắm ở Quảng Ngãi (Ảnh: Minh Hoàng zing.vn)

Mảnh vỡ cổ vật thu được từ tàu đắm ở Quảng Ngãi (Ảnh: Minh Hoàng zing.vn)

Báo cáo của Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Ngãi cho hay, kết quả khai quật thu được là 10.000 tiêu bản gốm sứ Trung Quốc. Số gốm sứ này chỉ là những mảnh vỡ. Các nhà nghiên cứu cho rằng tiêu bản gốm sứ thu được từ việc khai quật được sản xuất trong giai đoạn Vạn Lịch thời Minh (1573 - 1620). Trong đó chia ra hai loại gồm gốm sứ cao cấp và gốm sứ bình dân.

Gốm sứ cao cấp được sản xuất từ lò Cảnh Đức Trấn (tỉnh Giang Tây), lò Đức Hóa (tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc); gốm sứ bình dân được sản xuất tại tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Trong khi đó, xác con tàu chở số gốm sứ này cũng bị vỡ mảnh, không thể phục dựng như dự định ban đầu.

Khởi công khai quật con tàu cổ đắm (Ảnh: Công Xuân)

Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Ngãi cũng cho rằng, việc trục vớt xác tàu, hiện vật không đạt được kết quả như mục tiêu đề ra. Bảo tàng Lịch sử Quốc gia đã có kiến nghị dừng khai quật con tàu này. Hiện nay, việc đánh giá và tổng hợp kết quả khai quật sẽ do Bảo tàng Lịch sử Quốc gia – đơn vị chủ trì công tác khai quật tiến hành.

Ngày 9/7/2018, Bảo tàng Lịch sử quốc gia - Bộ VH-TT-DL, Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức khởi công khai quật khảo cổ học con tàu cổ bị đắm tại vùng biển Dung Quất (thôn Tuyết Diêm 3, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn). Con tàu này được công ty Công ty Hào Hưng phát hiện vào tháng 7 năm 2017, khi nạo vét cảng Dung Quất. Vị trí con tàu đắm được xác định nằm ở độ sâu 9m, cách bờ 7m. Đây là tàu cổ đắm thứ 7 ở Việt Nam được khai quật và là tàu cổ đầu tiên được trục vớt bằng ngân sách mà không có sự trợ giúp của các chuyên gia nước ngoài.

Xuân Nha

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/goc-van-hoa/chi-hon-48-ty-dong-ngan-sach-truc-vot-con-tau-co-bi-dam-that-vong-the-tham-73855.html