Chỉ huy Không quân Iran: Tehran sẵn sàng 'loại bỏ Israel khỏi Trái đất'

Người đứng đầu lực lượng Không quân Iran Chuẩn tướng Aziz Nasirzadeh vừa cảnh báo rằng Tehran đã sẵn sàng để đối đầu và loại bỏ Israel.

Israel bắn tên lửa vào lãnh thổ Syria tối 20/1

Lời cảnh báo của vị tướng trên được đưa ra sau khi Israel tiến hành các cuộc không kích vào các mục tiêu Iran trên lãnh thổ Syria, khiến 4 binh sĩ Syria thiệt mạng.

“Thế hệ trẻ của lực lượng Không quân Iran luôn sẵn sàng và nôn nóng đối đầu với nhà nước Do Thái và loại bỏ những người này khỏi Trái đất”, trang Câu lạc bộ Nhà báo trẻ (Young Journalist Club) dẫn lời ông Aziz Nasirzadeh.

Chỉ huy lực lượng Không quân Iran (IRIAF) nhấn mạnh thêm về mức độ sẵn sàng quân sự trong việc ngăn chặn kẻ thù tấn công đất nước rằng, “thế hệ tương lai đất nước cũng đang học hỏi những cách thức cần thiết để tiêu diệt Israel”.

Chỉ huy Không quân Iran Chuẩn tướng Aziz Nasirzadeh

Trong khi đó, về phía Nhà nước Do Thái, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã bảo vệ quyết định tấn công các mục tiêu tại Syria cngày 21/1 và mô tả cuộc không kích là sự trừng phạt chống lại những kẻ muốn tiêu diệt Israel.

“Chúng tôi đang chống lại Iran và các lực lượng Syria đang tiếp tay cho sự xâm lược của Tehran. Chúng tôi sẽ tấn công vào bất cứ ai cố gắng gây tổn hại cho đất nước. Bất cứ ai đe dọa sẽ loại bỏ chúng tôi sẽ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn”, ông Netanyahu tuyên bố trong bài phát biểu ngày 21/1.

Israel được cho là đã bắn hàng chục tên lửa và ném nhiều bom dẫn đường vào các mục tiêu trên lãnh thổ Syria trong 48 giờ qua, chủ yếu nhắm vào lực lượng Iran đóng tại quốc gia Trung Đông.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một thông báo cùng ngày, lực lượng Syria đã chặn được 30 tên lửa của Israel trong 48 giờ qua. Tuy nhiên, các cuộc tấn công nêu trên đã khiến 4 binh sĩ Syria thiệt mạng và 6 người khác bị thương. Sân bay Quốc tế Damascus cũng chịu thiệt hại bởi bom và tên lửa của Israel.

Thùy Dương (Theo RT)

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/chi-huy-khong-quan-iran-tehran-san-sang-loai-israel-khoi-trai-dat-d408492.html