Chỉ huy quân đội Syria bị thương nặng tại Dara'a, nghi do tàn binh FSA tấn công

Những kẻ tấn công bí ấn đã nhắm mục tiêu vào xe của một chỉ huy trong Quân đoàn 5 thuộc Quân đội Ả Rập Syria (SAA), dẫn đến việc người này bị thương nặng.

Theo một nguồn tin từ khu vực Dara'a, vụ nổ xảy ra gần thành phố lịch sử Busra Al-Sham ở phía Đông Nam của tỉnh.

Vụ nổ xảy ra trước khu phức hợp tư pháp, đây là cuộc tấn công đầu tiên được thực hiện ở thành phố Busra Al-Sham kể từ tháng 4 vừa qua.

Ảnh Al-Masdar News.

Ảnh Al-Masdar News.

Hiện chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công mới nhất này, tuy nhiên, một số nguồn tin của Quân đội Ả Rập Syria tin rằng âm mưu ám sát được thực hiện bởi các tay súng của Quân đội Syria Tự do (FSA) tại tỉnh Dara'a.

Các vụ ám sát đã xảy ra thường xuyên ở tỉnh Dara’a kể từ khi quân đội chính phủ Syria do Nga hậu thuẫn giành lại quyền kiểm soát các tỉnh Dara’a và al-Qunaytirah vào tháng 7/2018 bởi các tàn binh FSA và Hay'at Tahrir Al-Sham (HTS) tiếp tục tàn phá.

Bảo Ngọc (Theo AMN)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/chi-huy-quan-doi-syria-bi-thuong-nang-tai-dara-a-nghi-do-tan-binh-fsa-tan-cong/20200919050028453