Chỉ huy trưởng tâm huyết, trách nhiệm

Nhiệt tình, năng nổ, tâm huyết, trách nhiệm là nhận xét của các đồng chí, đồng đội về Nguyễn Hồng Hà, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Hồng Phong, TX Đông Triều.

Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Hồng Phong, TX Đông Triều

Từ năm 2004 đến nay, trên cương vị chỉ huy trưởng, đồng chí Nguyễn Hồng Hà cùng tập thể Ban CHQS xã tích cực tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Trong đó, chú trọng xây dựng các kế hoạch sẵn sàng chiến đấu phù hợp với đặc điểm địa bàn; không ngừng nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; tham gia hội thao, hội thi do cấp trên tổ chức. Anh luôn chủ động nghiên cứu, nắm vững các văn bản, chỉ thị, kế hoạch liên quan đến nhiệm vụ, trao đổi với các đồng chí trong cấp ủy, Ban CHQS xã, thống nhất đề xuất với Đảng ủy, UBND xã chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Ngoài công tác chuyên môn, anh Hà còn đề xuất tham mưu cho UBND xã bảo đảm các chế độ cho lực lượng dân quân khi tham gia huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao. Anh Hà đã cùng Ban CHQS xã tổ chức nhiều hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, tham mưu cho Hội đồng Chính sách xã thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương quân đội, việc đề nghị trợ cấp cho các đối tượng theo Quyết định 290, 142, 62, 49 của Thủ tướng Chính phủ bảo đảm công bằng, trung thực.

Đồng chí Nguyễn Hồng Hà, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Hồng Phong, TX Đông Triều, thực hiện công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2019.

Tâm sự về nhiệm vụ của mình, anh Hà chia sẻ: Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bản thân phải luôn gương mẫu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong đó luôn gắn học tập, nâng cao trình độ chuyên môn với thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, tác phong của người đảng viên… Từ những kiến thức học được ở Trường Quân sự Quân khu 3, Trường Quân sự tỉnh và với bản lĩnh được rèn luyện trong thực tiễn quân ngũ, tôi ứng dụng hiệu quả trong tình hình thực tiễn địa phương, góp phần hoàn thành công tác quân sự, quốc phòng địa phương, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nhận xét về Chỉ huy trưởng Nguyễn Hồng Hà, Chủ tịch UBND xã Hồng Phong Đào Văn Thắng cho biết: “Đồng chí Hà là cán bộ nhiệt tình, năng động, tâm huyết, có trách nhiệm với tập thể. Những ý kiến, đề xuất của đồng chí Hà đều rất thiết thực, hiệu quả, góp phần không nhỏ giúp Đảng ủy, UBND xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương nhiều năm qua”.

Với sự nhiệt tình trong công tác, từ năm 2004 đến nay, anh Nguyễn Hồng Hà luôn được Bộ CHQS tỉnh khen thưởng. Đặc biệt, năm 2015 anh đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ CHQS tỉnh; năm 2019, tiếp tục được Ban CHQS TX Đông Triều đề nghị danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ CHQS tỉnh và thật vinh dự được đề nghị đi dự Đại hội Thi đua Quyết thắng LLVT Quân khu 3 trong thời gian tới.

Văn Đảm (Bộ CHQS tỉnh)

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/chinh-tri/201910/chi-huy-truong-tam-huyet-trach-nhiem-2457882/