Chi mạnh tay cho đám cưới bí mật, khóa học tiền hôn nhân

Thời gian gần đây, nhiều đôi uyên ương chọn tổ chức đám cưới kết hợp giữa phong cách truyền thống với các hình thức mới mẻ để ghi lại dấu ấn cho ngày trọng đại.

 Không ít cặp vợ chồng trẻ sẵn sàng chi mạnh tay cho những khoản đầu tư mới trong đám cưới

Không ít cặp vợ chồng trẻ sẵn sàng chi mạnh tay cho những khoản đầu tư mới trong đám cưới

Sau một năm buộc phải tạm hoãn những sự kiện trọng đại do đại dịch, các đám cưới đang trở lại với nhiều xu hướng mới mẻ, độc đáo hơn.

Ngoài những thủ tục truyền thống như dạm ngõ, ăn hỏi, xin dâu, đón dâu hay lại mặt, nhiều đôi trẻ sắp cưới còn đầu tư cho các khoản mới như tiệc độc thân, after party (tiệc hậu lễ cưới), elopement wedding (đám cưới bí mật), khóa học tiền hôn nhân hoặc đổi mới một số hình thức để phù hợp với ngân sách, cá tính và mong muốn của mình.

Zing trò chuyện với 3 cặp uyên ương ở độ tuổi và công việc khác nhau để nghe chia sẻ về cách họ tổ chức ngày trọng đại.

Khóa học tiền hôn nhân
Phan Hiền (31 tuổi, Hà Nội)

Đầu tháng 4, khi chuẩn bị làm đám cưới, vợ chồng tôi tham gia lớp học tiền hôn nhân kết hợp với chuyến đi 3 ngày 2 đêm tại TP Huế.

Cùng khóa với cả hai còn có các cặp vợ chồng lấy nhau hơn 10 năm, 5 năm và mới cưới. Họ là những người đang trong giai đoạn chuyển tiếp của hôn nhân hoặc trên bờ vực tan vỡ.

Ngoài trải nghiệm du lịch địa phương, mọi người được tham gia hoạt động dưới sự dẫn dắt của chuyên gia như tham quan, chơi game, viết thư, tâm sự.

Chi phí cho chuyến đi khá đắt đỏ, khoảng 30 triệu đồng, nhưng tôi và chồng đều cảm thấy xứng đáng.

Sau khóa học, không chỉ hiểu hơn về tình cảm của nhau, cả hai cũng có cái nhìn đa chiều và rộng mở về cuộc sống sau hôn nhân khi được quan sát, lắng nghe câu chuyện của những cặp khác.

Phan Hiền và chồng hài lòng với chuyến đi trị liệu kết hợp với khóa học tiền hồn nhân.

Ngoài ra, tôi và nửa kia còn được cung cấp thêm kiến thức về mối quan hệ tình cảm dưới góc nhìn khoa học, các cách thức để giữ lửa cho hôn nhân cũng như vượt qua những giai đoạn khó khăn tất yếu mà không cặp vợ chồng nào tránh được.

Là một wedding planner, từng giúp rất nhiều đôi trẻ tổ chức lễ cưới, tôi chứng kiến không ít cặp sắp cưới xảy ra mâu thuẫn khi chuẩn bị cho ngày trọng đại. Vì thế, tôi thấy khóa học tiền hôn nhân rất hữu ích với cá nhân mình.

Với tôi, đám cưới to, đẹp, nhộn nhịp không phải là điều quan trọng nhất. Đó là điểm khởi đầu hành trình mới và làm thế nào để tình cảm giữa hai người luôn được duy trì, sự nhiệt thành trong tình yêu luôn được gìn giữ mới là mấu chốt để có cuộc sống lứa đôi bền vững.

After party (tiệc hậu hôn lễ)
Ngọc Chi (24 tuổi, Hà Nội)

Vợ chồng tôi học chung lớp đại học, từ quen biết đến cảm nắng rồi hẹn hò. Đến hiện tại, cả hai đã yêu nhau được 3 năm mới quyết định về chung một nhà.

Trước đám cưới 2-3 tháng, chúng tôi lên kế hoạch tỉ mỉ và chuẩn bị các khâu như tìm wedding planner, chọn chủ đề bữa tiệc, chụp ảnh, đặt nhà hàng, thuê trang phục.

Là người trẻ thích phong cách hiện đại, tôi và chồng bàn nhau tổ chức hôn lễ theo hình thức truyền thống nhưng vẫn có nét đổi mới. Về việc này, chúng tôi đã tham khảo nhiều chi tiết trong đám cưới ở nước ngoài như Mỹ hoặc Hàn Quốc.

Chẳng hạn, trong ngày trọng đại, thay vì cô dâu - chú rể xuất hiện trên sân khấu trước, tôi được bố dẫn vào lễ đường, dàn phù dâu cầm hoa theo sau, tiếp đến là chồng tôi. Ngoài ra, nghi lễ tung và bắt hoa cưới cũng được chuyển thành rút dây ruy băng.

Ban đầu, chúng tôi khá khó khăn trong việc thuyết phục bố mẹ đầu tư vào mảng trang trí và thay đổi một số nghi lễ vì tiệc chiêu đãi diễn ra ở quê, những hình thức này chưa mấy phổ biến. Nhưng dần dần phụ huynh hai nhà cũng thấu hiểu và “chiều ý” các con.

Vợ chồng Ngọc Chi thêm nhiều chi tiết hiện đại cho đám cưới của cả hai.

Ngoài đám cưới, tôi và chồng tổ chức thêm tiệc after party ở một địa điểm khác, với quy mô 50-60 khách, chủ yếu là bạn bè thân thiết của 2 bên.

Ngoài gửi lời cảm ơn, chúng tôi cũng muốn có thêm thời gian giao lưu với mọi người từ nhiều nơi đến tham dự. Để đỡ di chuyển xa, cả hai chọn một quán karaoke rộng và khách sạn cho khách nghỉ ngơi gần trung tâm tiệc cưới.

Đối với tiệc độc thân, tiệc ngủ và after party, vợ chồng tôi đều có hạng mục riêng cho các chi phí liên quan như dành cho bạn bè (5%), quà tặng khách (1%), dàn nhạc + ca sĩ (2%).

Nếu có gì phát sinh, chúng tôi sẽ cân nhắc cắt giảm những khoản không cần thiết và luôn có quỹ dự phòng cho các trường hợp khẩn cấp.

Đám cưới bí mật
Thế Duy (28 tuổi, TP.HCM)

Tôi và vợ từng là người yêu cũ, nhưng duyên số đã một lần nữa đưa chúng tôi quay lại bên nhau.

Sau 2 năm rưỡi, tôi và cô ấy quyết định kết hôn. Ngay khi nghĩ đến ngày trọng đại, chúng tôi đã có ý tưởng sẽ làm một đám cưới bí mật (hay còn gọi là elopement wedding).

Để kế hoạch này diễn ra trọn vẹn, chúng tôi chuẩn bị cẩn thận trong vòng 2 tháng. Đám cưới bí mật chỉ có cô dâu, chú rể kèm theo vài người bạn thân thiết của cả hai.

Địa điểm tổ chức ở hồ Tơ Nưng (Gia Lai), đây cũng là quê nhà của tôi và vợ. Nơi này gần trung tâm thành phố, nhưng cảnh sắc vẫn còn rất hoang sơ, thời tiết mát mẻ.

Vì thế, ngoài nghi lễ thành hôn, vợ chồng tôi kết hợp thêm một buổi cắm trại, chèo SUP và tiệc mặn ngoài trời dành cho khách mời.

Thế Duy và vợ mất 2 tháng để tổ chức đám cưới bí mật.

Chúng tôi may mắn khi được bố mẹ hai bên hoàn toàn ủng hộ. Một phần, gia đình rất tin tưởng vào lựa chọn của các con. Mặt khác, cả hai vẫn tổ chức đám cưới truyền thống nên phụ huynh khá yên lòng.

Thật ra, chúng tôi không tốn quá nhiều chi phí cho một đám cưới bí mật. Tôi và vợ tận dụng những gì có sẵn và được tặng. Vợ tôi là nhà thiết kế thời trang, do đó từ chụp ảnh, hoa trang trí bàn tiệc, lễ đường đều do một tay cô ấy chuẩn bị.

Theo tôi, elopement wedding cũng không tốn nhiều chi phí do không cần quá cầu kỳ. Tuy nhiên, cả hai cần có ý tưởng, thiết kế một cách tinh tế để tránh buổi lễ bị sơ sài, qua loa.

Theo báo cáo từ The Knot, có khoảng 2,6 triệu hôn lễ sẽ diễn ra vào năm 2022, tăng từ mức tương ứng 2,2 triệu lễ cưới (2019), trước khi Covid-19 bùng phát.

Lauren Kay, nhà điều hành của The Knot, cho biết năm nay không chỉ là mốc thời gian có nhiều đám cưới nhất trong lịch sử mà còn chào đón các đôi uyên ương thuộc Gen Z tiến vào cuộc sống hôn nhân.

Ở Mỹ, một số cặp đôi đã lựa chọn phá bỏ giới hạn của tiệc báo hỷ truyền thống bằng cách mời khách tham dự cùng đi du lịch, đặt ra yêu cầu khắt khe cho trang phục, tìm wedding planner để thiết kế chủ đề, kiểm soát mọi hoạt động trong buổi lễ, theo New York Times.

Phương Thảo - Mỹ Trinh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/chi-manh-tay-cho-dam-cuoi-bi-mat-khoa-hoc-tien-hon-nhan-post1363986.html