Chỉ mẹ cách chữa ho cho trẻ sơ sinh dứt điểm sau 2 ngày với rau diếp cá

Nhờ có cách chữa ho cho trẻ sơ sinh bằng diếp cá và nước vo gạo của mẹ chồng mà bé nhà em dứt điểm cơn ho dai dẳng chỉ sau 2 ngày thôi các mẹ ạ.

Trẻ con cứ mỗi lần trái gió trở trời hay bắt đầu nóng nực vào hè là bệnh về đường hô hấp nhất là ho lại xuất hiện. Mà mỗi khi con bị bệnh là cha mẹ lại lo sút vó, vội vàng khăn gói mang nhau vào viện chuẩn bị tinh thần uống hàng đống thuốc.

Nhưng đó là với những cặp vợ chồng trẻ chưa có kinh nghiệm thôi, chứ với nhà em thì không vì may quá có mẹ đẻ, mẹ chồng chỉ bảo. Thật ra lúc đầu, hai mẹ bảo làm cái này cái kia cho bé, em còn khăng khăng cãi lại vì bảo như thế là không khoa học. Nhưng mà sau một lần lúc con 7 tháng, con ho kéo dài 2-3 ngày không dứt, mẹ chồng hôm đó ở nhà trông cháu tới tối em đi làm về, thấy con hết ho thì giật mình. Mẹ chồng cũng không nói gì, em thì cứ nghĩ là do em cho con uống kháng sinh mới khỏi.

Bé nhà em bị ho suốt 1 tuần không dứt, suốt ngày la khóc om sòm

Tới một lần con ho suốt 1 tuần trời không khỏi, uống đơn thuốc cũ cũng không đỡ. Lúc đó, con mới chỉ là đứa còn non nớt, nhìn con ho mà thắt ruột, rớt nước mắt. Em đang không biết làm sao thì mẹ chồng đi du lịch về, bà không nói gì, chỉ đi ra chợ mua diếp cá về xay nhuyễn với nước vo gạo rồi mang cho con uống. Ban đầu em vẫn không chịu nhưng bà chỉ bảo, cho uống nếu không khỏi thì mang đi bệnh viện. Từ nay về sau bà sẽ không can thiệp vào chuyện nuôi con của em nữa. Thế nên em đành nhắm mắt nhắm mũi cho con uống.

Tới tối hôm đó, bé đỡ hẳn. Mẹ chồng em cho con uống thêm 1 lượt lúc trước khi đi ngủ nữa, thế là cả đêm bé chỉ húng hắng ho mấy tiếng, ngủ im thin thít. Sáng hôm sau thì bé chỉ còn hơi ho chút xíu. Thế là từ đó, mỗi lần con ho hay bị cảm là em không còn cho con uống kháng sinh nữa mà chỉ dùng “cây nhà lá vườn” thôi. Và đây là công thức làm rau diếp cá trị ho cho trẻ sơ sinh mà em sử dụng ạ.

+ Nguyên liệu:

Khi chọn rau diếp cá, em chỉ chọn lá tươi xanh, không bị sâu bệnh. Nước vo gạo thì dùng nước vo gạo vừa chắt ra từ gạo mới. Mẹ chồng em bảo nên hạn chế tới mức tối đa việc sử dụng nước vo gạo cũ vì nó có thể khiến bé đầy bụng, khó tiêu.

+ Cách thực hiện:

Khi chữa ho cho trẻ sơ sinh bằng rau diếp cá và nước vo gạo, trước tiên em rửa sạch từng lá rau trước rồi mới cho vào rổ để ráo nước. Tiếp đó, em có thể cho vào cối giã nhuyễn hoặc cho vào máy xay, xay nhuyễn. Sau đó, em cho cả rau diếp cá và nước vo gạo vào nồi đun sôi, rồi hạ lửa nhỏ đun từ từ khoảng 20 – 30 phút đến khi lá rau diếp cá mềm và nhừ nát ra thì tắt lửa, đem khỏi bếp. Để nguội rồi lọc bỏ bã, lấy nước để cho con uống.

Chỉ với công thức rau diếp cá và nước vo gạo, bé nhà em đã dứt điểm được cơn ho dai dẳng

+ Cách dùng:

Dùng muỗng cà phê cho con uống từng muỗng, mỗi ngày cho trẻ dùng từ 2 – 3 lần, dùng trong 2 – 3 ngày liên tiếp, các triệu chứng ho của trẻ sẽ giảm bớt. Sau đó em mới biết được, thì ra cách này cả đều dùng để trị ho được đấy ạ.

Lúc đầu em cứ sợ con không chịu uống vì nước rau diếp cá khá tanh đến em cũng không dám uống. Nhưng mẹ chồng em bảo không phải lo, nước vo gạo nó khử hết mùi rồi. Nếu muốn con có cảm giác thích thú khi uống thì thêm một chút đường vào là được. Quả nhiên, bé nhà em uống tì tì có một tí là hết á.

Ngoài cách trị ho này, mẹ cũng có thể chữa ho cho trẻ sơ sinh bằng lá húng chanh , đu đủ hoặc đơn giản hơn là thoa dầu gió. Tuy nhiên, các bác sỹ Đông y khuyến cáo, mẹ hãy để mắt tới bé, nếu bé có dấu hiệu bệnh nặng thì nên mang tới bệnh viện để bé được khám và điều trị tốt nhất.

VIDEO LIÊN QUAN:

Hướng dẫn chữa ho cho trẻ sơ sinh cực nhanh tại nhà bằng rau diếp cá

Nguồn Webtretho: https://webtretho.com/forum/f3199/chi-me-cach-chua-ho-cho-tre-so-sinh-dut-diem-sau-2-ngay-voi-rau-diep-ca-2661721/