Chỉ mẹ cách dạy trẻ ứng xử khi bị nghi trộm đồ, ăn cắp để tự giải cứu chính mình

Cách đây 1 ngày, mình vừa đọc được câu chuyện của 2 chị em bị người lớn “vu oan” ăn cắp điện thoại, mặc dù đã giải thích hết lời nhưng vẫn không có tác dụng. Chính vì quá uất ức nhưng không thể chứng minh sự trong sạch của mình và sợ bị công an bắt bỏ tù như lời hăm dọa nên hai chị em đã lấy thuốc diệt cỏ uống để cùng chết mà mình buồn quá các mẹ ạ.

Tại sao người lớn lại cư xử thiếu suy nghĩ để dẫn đến những hậu quả tai hại như thế cơ chứ, cũng may do cấp cứu kịp thời nên cả 2 chị em đã qua cơn nguy kịch. Nếu không, chẳng biết hậu quả sẽ ghê gớm thế nào nữa. Chính vì vậy, cách dạy trẻ ứng xử khi bị nghi trộm đồ là vô cùng cần thiết với những bậc làm cha, .

Đã có không ít trường hợp tương tự xảy ra, trẻ bị cô lập, xấu hổ, không thể tự bảo vệ mình nên đã nghĩ đến những tình huống xấu nhất để chứng minh cho sự trong sạch của mình, và đến khi người lớn tỉnh ra đã quá muộn.

Hai chị em quá uất ức đã uống thuốc diệt cỏ tự tử vì bị đổ oan cho trộm đồ

Cách đây 10 ngày, vào ngày 4/5, khoa Cấp cứu của Bệnh viện Nhi đồng Thành phố HCM, đã tiếp nhận hai bệnh nhi T.V.N (9 tuổi) và T.T.P.Q (13 tuổi, ngụ huyện Tiểu Cần - Trà Vinh) uống thuốc diệt cỏ paraquat gây ói mửa, mệt và đau họng.

Hai bé tự tử khi bị nghi trộm đồ, ăn cắp

Mình được biết, vào đúng hôm 2 bé nhập viện, cả 2 bé đã qua nhà hàng xóm chơi vì có đám hỏi. Thế nhưng, lúc này có 1 người mất điện thoại nên nghi ngờ 2 em là thủ phạm.

Khi bị “vu oan” các em đã giải thích hết lời, tuy nhiên vẫn bị mọi người xung quanh cho rằng ăn cắp điện thoại.

Sau đó, vì quá uất ức và sợ bị công an bắt bỏ tù như lời hăm dọa, hai chị em về nhà lấy thuốc diệt cỏ uống để cùng chết. Rất may khi được phát hiện, cả hai được gia đình đưa đi cấp cứu tại BV địa phương, sau đó được chuyển lên tuyến trên.

Theo chia sẻ của bà nội 2 bé, mẹ của N và Q bỏ đi khi cả hai còn rất nhỏ, nên một mình người cha nuôi hai con đến giờ này.

"Có ai nghĩ con cháu mình dại dột đi uống thuốc rầy vậy. May mà nó không vất chai thuốc đi chứ không chắc không ai biết nó đã uống", bà nội hai đứa trẻ nghẹn ngào nói.

Cũng theo chia sẻ của bác sĩ Nguyễn Minh Tiến (Phó Giám đốc BV Nhi đồng Thành phố) thông tin, sau khi tiếp nhận hai bệnh nhi, ekip điều trị đã nhanh chóng được thay huyết tương, truyền thuốc chống tác hại của thuốc Paraquat.

Vì quá uất ức và sợ bị công an bắt bỏ tù như lời hăm dọa, hai chị em về nhà lấy thuốc diệt cỏ uống để cùng chết

Ngoài ra, bé trai tình trạng đã dần ổn định do uống thuốc ít thuốc hơn. Còn riêng bé gái thì ngộ độc rất nặng, phải lọc máu.

Đồng thời, cũng theo bác sĩ cả 2 bé bị ngộ độc Paraquat nên phải theo dõi lâu dài mới biết bệnh nhân có vượt qua hay không bởi rất có thể gây xơ phổi, gây suy hô hấp, tổn thương đa cơ quan.

Không những thế, Paraquat có độc tính rất cao. Như thông thường chỉ cần uống 5ml mà không được can thiệp kịp thời thì bệnh nhân đã có thể tử vong rồi.

Đến ngày 13/5, sau hơn một tuần điều trị, sức khỏe của hai chị em bé đã tạm thời ổn định, qua cơn nguy hiểm. Và theo dự kiến bệnh nhân sẽ được xuất viện vào 1-2 ngày tới, sau đó sẽ hẹn tái khám để theo dõi tình trạng xơ phổi cho bé Q.

Ba học sinh tiểu học ăn lá ngón tự tử vì bị nghi ăn cắp đồ dùng học tập

Trước đó, vào tháng 9/2017, tại huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cũng từng xảy ra sự việc 3 học sinh tiểu học ăn lá ngón tự tử sau ngày khai giảng.

Theo mình được biết, vào trưa ngày 6/8, các cô giáo điểm trường mầm non Thăm Hón đã phát hiện 3 em học sinh Trường tiểu học Na Ngoi, đang trèo qua cửa sổ vào phòng phá phách, lấy đồ đạc.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, cô giáo trường mầm non nói sẽ thông báo sự việc đến ban quản lý bản, nhà trường và phụ huynh học sinh biết.

Ba học sinh tiểu học ăn lá ngón tự tử vì bị nghi ăn cắp đồ dùng học tập

Thế nhưng, đến khoảng 17h cùng ngày, gia đình phát hiện 3 học sinh trên đã cùng nhau ăn lá ngón tự tử trong rừng. Khi được phát hiện, người nhà đã đưa các em đi cấp cứu tại bệnh xá Đoàn Kinh tế quốc phòng 4. Tuy nhiên, do trúng độc quá nặng nên 1 em đã tử vong, còn 2 may mắn qua cơn nguy kịch.

Và nguyên nhân tự tử được xác định là do sợ bị bố mẹ và gia đình trách mắng vì nghi ăn trộm đồ của trường mầm non nên các em rủ nhau ăn lá ngón tự tử.

Từ những trường hợp trên, mặc dù, là bố mẹ không ai mong muốn những điều đó xảy ra với con mình nhưng có lẽ trong cuộc sống chẳng ai biết trước được điều gì. Chính vì vậy, để tránh những tình huống xấu xảy ra khi trẻ rơi vào tình huống này thì cha mẹ cần chuẩn bị trước những cách dạy trẻ xử lý khi bị nghi ngờ ăn cắp dưới đây.

Cách dạy trẻ ứng xử khi bị nghi trộm đồ, bị nghi ngờ ăn cắp

- Để dạy trẻ ứng xử khi bị nghi trộm đồ, ăn cắp, việc đầu tiên cha mẹ cần làm là hãy dạy con cách bình tĩnh để xử lý mọi tình huống, hãy bình tĩnh giải thích sự việc để chứng minh trẻ không hề làm việc đó.

- Hãy dạy trẻ cách nhớ số điện thoại của cha mẹ để khi bị nghi trộm đồ, bị nghi ngờ ăn cắp, hãy xin mọi người được gọi cho cha mẹ mình, hoặc công an. Sau đó, đề nghị được giữ nguyên hiện trường đến khi lực lượng chức năng, công an, hoặc cha mẹ đến.

- Dạy con hãy lưu giữ mọi bằng chứng, giữ nguyên hiện trường để chứng minh sự trong sạch của mình, vì mình không làm việc xấu không phải sợ.

- Nhất định phải dạy trẻ không được khóc, không được run sợ vì điều đó chỉ làm mọi chuyện rối hơn thôi.

- Hãy dạy con biết rằng, không cho bất cứ ai được lục soát, kiểm soát người và xâm phạm thân thể con. Chỉ cho họ kiểm soát người khi cha mẹ hoặc công an đến. Hãy mạnh mẽ chờ cha mẹ đến và nhấn mạnh điều đó.

Xem video tại đây:

Cách hay giúp bố mẹ ứng xử khi trẻ nói dối

Nguồn Webtretho: https://webtretho.com/forum/f3199/chi-me-cach-day-tre-ung-xu-khi-bi-nghi-trom-do-an-cap-de-tu-giai-cuu-chinh-minh-2664732/