Chỉ nên tăng tuổi nghỉ hưu đối với một số ngành nghề đặc biệt

Chiều 21-6, đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM cùng Tổ đại biểu Quốc hội đơn vị số 1 đã có buổi tiếp xúc cử tri quận 4 (TPHCM).

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Huỳnh Phát Đạt, Chủ tịch Công đoàn Công ty Sanofi, nêu ý kiến: để tăng thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống gia đình, công nhân lao động phải chấp nhận tăng ca. Công nhân không muốn làm thêm giờ hay tăng tuổi nghỉ hưu, bởi công việc tại các xí nghiệp chiếm nhiều thời gian, người lao động không có điều kiện để giải trí hay học tập nâng cao trình độ. “Thay vì tính đến chuyện làm thêm giờ, nhà làm luật hãy tính làm sao để thu nhập của người lao động được tăng lên” - ông Đạt chia sẻ. Cử tri Tăng Quang Sung (phường 5) cũng cho rằng chỉ nên tăng tuổi nghỉ hưu đối với một số ngành nghề đặc biệt, riêng lao động phổ thông cần được nghỉ hưu sớm.

Thay mặt Tổ đại biểu Quốc hội đơn vị số 1, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang ghi nhận ý kiến của cử tri và cho biết sẽ có những kiến nghị trong diễn đàn Quốc hội sắp tới. Trao đổi với cử tri, đồng chí Trần Lưu Quang cho rằng đối với người làm công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đòi hỏi phải có đạo đức hơn những người khác. “Những người làm công tác này phải đàng hoàng, liêm chính. Nếu vi phạm thì phải xử lý nghiêm và nặng hơn”, đồng chí Trần Lưu Quang nhấn mạnh. Riêng vụ việc xảy ra ở tỉnh Vĩnh Phúc, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo, sắp tới sẽ có kết quả. “Tin rằng sẽ xử lý xác đáng, đúng người, đúng sai phạm khuyết điểm, xử lý nghiêm chứ không qua loa”, đồng chí Trần Lưu Quang phát biểu.

Về tăng tuổi nghỉ hưu và tăng giờ làm thêm, đồng chí Trần Lưu Quang nhấn mạnh, Chính phủ sẽ tính toán đứng dưới góc độ của người lao động. Trao đổi về tệ nạn ma túy, đồng chí Trần Lưu Quang cho rằng ma túy là hiểm họa của xã hội, làm tan nát nhiều gia đình. Do đó tội phạm ma túy cần phải bị xử lý nghiêm.

THÁI PHƯƠNG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/chi-nen-tang-tuoi-nghi-huu-doi-voi-mot-so-nganh-nghe-dac-biet-600517.html