Chị Nguyễn Thanh Hiền tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội LHTN tỉnh

Sau hai ngày làm việc, chiều 2-8, tại Hội trường Tổng công ty cao su Đồng Nai (TP.Long Khánh), Đại hội đại biểu Hội LHTN tỉnh lần thứ VII (nhiệm kỳ 2019-2024) đã hoàn thành chương trình làm việc và bế mạc. Đại hội có sự hiện diện của 300 đại biểu đại diện cho trên 200 ngàn hội viên và trên 850 ngàn thanh niên trong toàn tỉnh.

Đồng chí Hồ Thanh Sơn tặng bức trướng cho Đại hội Hội LHTN tỉnh khóa VII

Đồng chí Hồ Thanh Sơn tặng bức trướng cho Đại hội Hội LHTN tỉnh khóa VII

Các đồng chí: Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Nguyễn Hòa Hiệp, Phó chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Mạnh Trung, Vụ trưởng, Trưởng cơ quan đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương tại TP.Hồ Chí Minh đã đến dự.

Trong chương trình, đại hội đã tập trung đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại và hạn chế của trong công tác Hội và phong trào thanh niên của tỉnh nhiệm kỳ 2014-2019. Thảo luận sâu các giải pháp để thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Hội LHTN tỉnh lần thứ VII (nhiệm kỳ 2019-2024).

Bên cạnh đó, các đại biểu còn tập trung thảo luận 4 chủ đề gắn với công tác Hội và phong trào thanh niên của tỉnh như công tác đoàn kết tập hợp thanh niên, thanh niên khởi nghiệp làm giàu chính đáng...

Các đồng chí lãnh đạo chụp hình cùng với Ủy ban Hội LHTN tỉnh khóa VII

Đại hội Hội LHTN tỉnh cũng đã hiệp thương chọn cử Ủy ban Hội khóa VII gồm 35 thành viên, Ban Thư ký Ủy ban Hội gồm 11 thành viên, Ủy ban Kiểm tra Hội gồm 5 thành viên. Chị Nguyễn Thanh Hiền, Chủ tịch Hội khóa VI tiếp tục được Đại hội hiệp thương trực tiếp tái cử chức Chủ tịch Hội LHTN tỉnh khóa VII. Ủy ban Hội Khóa VII có 3 phó chủ tịch gồm: anh Trần Phạm Quốc Dũng, Chế Lâm Lâm và Nguyễn Quốc Huy.

Tại đại hội có 14 đại biểu được hiệp thương chọn cử đại diện cho thanh niên Đồng Nai dự Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII tại Hà Nội.

Đến dự và phát biểu tại đại hội, đồng chí Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy biểu dương những nỗ lực và cống hiến của Hội LHTN tỉnh, của cán bộ, hội viên, thanh niên tỉnh trong nhiệm kỳ vừa qua. Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội, đồng chí Hồ Thanh Sơn đề nghị Hội tiếp tục dẫn dắt, định hướng và tạo điều kiện để thanh niên hoàn thiện nhân cách, trở thành công dân tốt, cống hiến tài năng và sức trẻ vào sự nghiệp xây dựng vào bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí lưu ý Hội phải làm tốt vai trò là người đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của thanh niên, đồng thời đổi mới nội dung và phương thức hoạt động. Trong đó, Hội phải đặc biệt chú trọng hiệu quả công tác tập hợp thanh niên có đạo, thanh niên dân tộc và thanh niên công nhân trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước, khu vực nhà trọ.

Đồng chí Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, Tỉnh đoàn với vai trò là nòng cốt chính trị, phải quan tâm chỉ đạo xây dựng, củng cố tổ chức Hội các cấp, có giải pháp tích cực hơn nữa việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác tập hợp các tầng lớp thanh niên vào tổ chức Hội. Đồng chí yêu cầu Ủy ban Hội khóa mới phải đề cao đoàn kết, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, bản lĩnh để lãnh đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác Hội và phong trào thanh niên tỉnh nhà nhiệm kỳ mới.

Anh Lê Quốc Phong tham quan triển lãm sản phẩm của Hội LHTN các huyện, TP.Biên Hòa và Long Khánh giới thiệu tại đại hội

Dịp này, đồng chí Hồ Thanh Sơn đã trao tặng Đại hội VII (nhiệm kỳ 2019 – 2024) bức trướng với nội dung: “Thanh niên Đồng Nai đoàn kết, bản lĩnh, cầu tiến, sáng tạo xây dựng tỉnh Đồng Nai giàu mạnh, văn minh”.

Trước đó, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Lê Quốc Phong cũng đã phát biểu chúc mừng đại hội, đồng thời đánh giá cao những kết quả công tác Hội và phong trào thanh niên tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2014-2019. Anh Lê Quốc Phong đề nghị Hội LHTN tỉnh tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại hạn chế và bảy tỏ tin tưởng các anh, chị ủy viên Ủy ban Hội LHTN tỉnh khóa VII sẽ chỉ đạo công tác Hội và phong trào thanh niên Đồng Nai không ngừng lớn mạnh, đáp ứng sự tín nhiệm và kỳ vọng của lãnh đạo tỉnh, hội viên và thanh niên tỉnh nhà.

Công Nghĩa

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/201908/chi-nguyen-thanh-hien-tiep-tuc-giu-chuc-chu-tich-hoi-lhtn-tinh-2957790/