Chi phí chế tạo UAV S-70B Okhotnik Nga gấp đôi RQ-170 Sentinel của Mỹ

Máy bay không người lái vũ trang S-70B Hunter (Okhotnik) của Nga đang bị phàn nàn là có chi phí quá cao.

Truyền thông Nga cho biết, tập đoàn chế tạo máy bay Sukhoi dự định sẽ chế tạo thêm nguyên mẫu máy bay không người (UCAV) S-70B Okhotnik với số tiền ước tính 1,3 tỷ Ruble. Trong đó cùng với số tiền bảo hiểm cho các điểm kiểm soát mặt đất, gần như con số sẽ lên tới khoảng 1,5 tỷ Ruble.

Theo các chuyên gia quân sự, điều này có nghĩa là chi phí cho một máy bay không người lái vũ trang chế tạo trong nước là khoảng hơn 1 tỷ Ruble, vượt quá số tiền chế tạo chiếc RQ-170 Sentinel của Mỹ hơn hai lần.

Máy bay không người lái vũ trang S-70B Okhotnik của Nga. Ảnh: RT.

Máy bay không người lái vũ trang S-70B Okhotnik của Nga. Ảnh: RT.

"Giá của các mẫu sản xuất nối tiếp máy bay không người lái tấn công S-70B Okhotnik mới nhất sẽ vào khoảng 1 tỷ Ruble mỗi đơn vị. Trong khi đó, Sukhoi đã bảo hiểm cho một nguyên mẫu với giá thành 1,5 tỷ Ruble".

"Để so sánh, RQ-170 Sentinel có giá 6 triệu USD mỗi chiếc (410 triệu Ruble). Đồng thời nó thấp hơn 5 lần về trọng lượng cất cánh so với Okhotnik đầy triển vọng của Nga. RQ-170 nhỏ hơn và hiện đại hơn, giá trị của nó chưa được nói hết".

"Được biết việc phát triển và xây dựng một số nguyên mẫu của UAV này đã tiêu tốn của Lầu năm góc 400 triệu USD (27,4 tỷ Ruble). Chi phí của UAV trinh sát hạng nặng RQ-4B Global Hawk thường xuyên tuần tra gần biên giới Nga là 123 triệu USD mỗi chiếc (8,4 tỷ Ruble)", báo cáo cho biết.

Cần phải làm rõ rằng tại thời điểm hiện tại, chi phí chính thức cho chiếc Okhotnik không được tiết lộ, tuy nhiên một số thông tin xuất hiện trước đó trong quá trình phát triển máy bay không người lái cho rằng chi phí của nó bất ngờ tăng lên đáng kể, mặc dù không có xác nhận nào về chủ đề này.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/chi-phi-che-tao-uav-s-70b-okhotnik-nga-gap-doi-rq-170-sentinel-cua-my/20200605084608413