Chi phí nhượng quyền thương hiệu từ các cuộc thi hoa hậu quốc tế: Con số chắc chắn sẽ khiến bạn ngạc nhiên!

Có những cuộc thi sắc đẹp phải tốn hàng chục nghìn USD cho chi phí nhượng quyền sản xuất nhưng cũng có cuộc thi chẳng tốn của nước đăng cai tổ chức dù chỉ 1 xu.

Có một cách để tổ chức các cuộc thi sắc đẹp quốc gia là mua lại bản nhượng quyền từ các thương hiệu cuộc thi sắc đẹp quốc tế. Đổi lại, túi tiền của nhà tổ chức sẽ được lấp đầy bởi những cánh cửa nhà tài trợ, thỏa thuận, quan hệ đối tác hay vô số cách kiếm tiền khác. Tuy nhiên, bạn có biết rõ thủ tục mua lại bản quyền và con số chính xác về số tiền mà các nhà tổ chức bỏ ra là bao nhiêu?

Trả lời cho câu hỏi này, hầu hết các bên liên quan đều từ chối đưa ra con số chính xác. Mặt khác, số liệu chính xác được đưa ra đều không tiết lộ nguồn cung cấp, nên tất cả đều được xem như “tin đồn” đáng tin cậy. Và những con số giá cả bản quyền của một số cuộc thi dưới đây chắc chắn sẽ khiến bạn bất ngờ.

Bắt đầu từ cuộc thi Miss Universe - Hoa hậu Hoàn vũ, một trong những đối tác tổ chức BPCI chia sẻ rằng một Hoa hậu của đất nước này đã ra ngoài để làm việc cùng tổ chức Hoa hậu vũ trụ với mong muốn được nhượng quyền thương mại quốc gia với số tiền gấp đôi. Tuy nhiên, MUO đã không cho phép danh hiệu từ tổ chức quốc gia có uy tín đó liên quan tới vị trí hiện tại, điều mà trước đây từng là một phần của truyền thống MU từ những năm 50 trở lại.

Khi được hỏi phải tốn bao nhiêu tiền cho quốc gia yêu thích cuộc thi có được quyền trao danh hiệu MUP, nguồn tin chia sẻ rằng BPCI đang trả MUO số tiền hàng năm lên đến 60.000 USD. Trong khi đó, một tổ chức Albania đã giao dịch chỉ với 10.000 USD trong thời gian nắm quyền của Donald Trump, mặt khác Thái Lan lại phải trả tới 120.000 USD. Vì vậy, trong trường hợp này, có thể kết luận rằng giá cả thay đổi theo quốc gia hoặc hoặc người đứng đầu quốc gia đó. Tuy nhiên, một điều chắc chắn là số tiền dao động từ 10.000 USD đến 150.000 USD mỗi năm.

Là một cuộc thi với số người tham dự nhiều nhất trong năm - hơn 100 ứng viên, Miss World - Hoa hậu thế giới chỉ tiêu tốn hết 10.000 USD tiền nhượng quyền thương mại, một cái giá cũng hết sức phải chăng. Khi được hỏi tại sao lại cần đến số tiền ít như vậy, BTC trả lời:

Hoa hậu thế giới xem xét ngân sách làm một trận chung kết mang tầm cỡ quốc gia. Họ muốn nó được tổ chức có chủ ý và không chỉ để thiết lập một lễ đăng quang kết hợp cùng với các cuộc thi khác. Chà, Julia là Ego”.

Miss Earth(Hoa hậu Trái đất) cũng là một đấu trường nhan sắc uy tín trên thị trường quốc tế, nhưng cũng khó lòng mà biết được chính xác số tiền mà quốc gia đăng cai bỏ ra. Một nguồn tin tiết lộ một phần trong hợp đồng của họ là không thể công khai số tiền chính xác đó cho bất kỳ ai, kể cả các ứng viên, nhưng phạm vi số tiền rơi vào khoảng 3.000-15.000 USD.

Một điều đáng ngạc nhiên khác là Miss Supranational và Miss Grand International cùng đưa ra số tiền giống nhau là 1.000 USD cho mỗi quốc gia đăng cai tổ chức. Với khoản tiền chỉ tương đương khoảng 1 tháng tiền lương của một người thu nhập khá, vậy mà hai cuộc thi lại thu hút hàng triệu khán giả với những ý nghĩa và lợi nhuận khổng lồ mà nó mang lại.

Gây shock nhất chắc chắn phải kể đến cuộc thi Miss International (Hoa hậu Quốc tế) với chi phí nhượng quyền là… 0 USD. Tức là kể từ lần đầu tiên tổ chức năm 1960, bất kỳ quốc gia nào cũng có thể đăng cai thực hiện cuộc thi này mà chẳng mất một xu chi phí cho quốc gia sáng lập đầu tiên - Nhật Bản. Hẳn là bởi xứ mặt trời mọc đã quá giàu để nhận lại khoản tiền chuyển nhượng ít ỏi đó.

Miss Intercontinental (Hoa hậu liên Lục địa) thực hiện thu phí bản quyền 2 năm 1 lần. Ví dụ năm nay, nước tổ chức phải chi 2.000 USD để có được bản quyền thực hiện cuộc thi, đến sang năm họ vẫn được làm lại nó mà không tốn thêm chi phí nào, nhưng hợp đồng này chỉ có thời hạn trong 2 năm. Tức là bình quân, bạn sẽ mất 1.000 USD mỗi năm để được đăng cai tổ chức sự kiện.

Muốn được nhượng quyền tổ chức Miss United Continents (Hoa hậu Lục địa Hoa Kỳ) thì phải chi 600 USD mỗi năm, nhưng số tiền này được miễn phí đối với các quốc gia không cạnh tranh trong cuộc thi. Trong khi đó, Miss Globe cung cấp một khoản phí nhượng quyền tùy thuộc vào lợi ích. Đối với đất nước không yêu thích cuộc thi, thỏa thuận là 500 USD và họ miễn phí luôn cho những quốc gia đông đúc người tham dự cuộc thi. Ví dụ, Philippines, Thái Lan và Indonesia không phải trả bất kỳ xu nào cho chi phí này.

Ngọc Trang

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/chi-phi-nhuong-quyen-thuong-hieu-tu-cac-cuoc-thi-sac-dep-quoc-te-5301045.html