Chỉ ra điểm yếu của đội nhà, báo chí UAE bi quan trước trận đấu với tuyển Việt Nam

Càng gần đến giờ bóng lăn, báo chí UAE càng tỏ ra bi quan về triển vọng của đội nhà, trước trận đấu với đội tuyển Việt Nam ở Mỹ Đình ngày 14/11, tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Báo chí UAE lo đội nhà sẽ lại thua đội tuyển Việt Nam, như từng thua Thái Lan.

Sau thất bại trước Thái Lan ở loạt trận gần nhất (thua 1 - 2), thuộc vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, UAE tỏ ra lo ngại trước các nền bóng đá đang lên của khu vực Đông Nam Á, mà đội tuyển Việt Nam cũng là một trong những đội tuyển giống Thái Lan.

Chính vì thế, trận đấu với đội tuyển Việt Nam vào ngày 14/11 tới đây tiếp tục là trận đấu mà UAE sợ rằng họ lại sa vào vết xe đổ giống thất bại trước Thái Lan hồi giữa tháng 10.

Tờ Alittihad nêu quan điểm: “UAE chắc chắn sẽ gặp rắc rối khi đối đầu với đội tuyển Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh không có sự phục vụ của chân sút chủ lực Ali Mabkhout vì đã nhận đủ số thẻ vàng”.

“Sự góp mặt của tiền đạo Zayed Al-Amri và nhạc trưởng Omar Abdulrahman có vai trò rất quan trọng đối với đoàn quân của HLV Bert Van Marwijk.

Khả năng ông Marwijk không có bất kỳ thay đổi lớn nào so với đợt tập trung gần nhất, trừ những cầu thủ bị treo giò hoặc đã dính kỷ luật” - tờ Alittihad viết thêm.

Trong khi đó, tờ The National cũng của UAE phân tích: “Trận đấu với đội tuyển Việt Nam sẽ ảnh hưởng rất lớn đến mục tiêu của đội UAE tại vòng loại World Cup 2022”.

“Đối thủ của chúng ta đang có phong độ cao, từng lọt vào tới tứ kết Asian Cup 2019 hồi đầu năm. UAE cần phải khắc phục những điểm yếu, đặc biệt ở khâu phòng ngự” - vẫn là tờ The National của UAE đánh giá.

Chưa hết, báo này còn chỉ ra những điểm yếu cụ thể trong hệ thống phòng ngự của đội bóng Tây Á, những điểm yếu từng khiến họ trả giá trước Thái Lan, cũng như để thủng lưới trước Malaysia (dù trận này UAE thắng Malaysia 2 - 1): “Cả 3 bàn thua đến thời điểm này của đội UAE đều xuất phát từ những quả tạt của đối phương”.

“Hai hành lang cánh chính là điểm yếu của đội bóng trong tay HLV Bert Van Marwijk. Các hậu vệ biên đang bộc lộ nhiều vấn đề” - tờ The National nhấn mạnh.

Thất bại trước Thái Lan hồi giữa tháng 10 đúng là đòn cảnh tỉnh đối với UAE, bởi trước đó đội bóng Tây Á không đánh giá cao các đối thủ đến từ Đông Nam Á, cho đến khi họ nhận thất bại trên đất Thái.

Cũng để chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Việt Nam, UAE dự định sẽ sớm hành quân đến Thái Lan để tập luyện, làm quen với thời tiết và múi giờ ở vùng Viễn Đông, trước khi sang Hà Nội, đối đầu với đội tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình vào ngày 14/11.

HH

(theo Dân trí)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/chi-ra-diem-yeu-cua-doi-nha-bao-chi-uae-bi-quan-truoc-tran-dau-voi-tuyen-viet-nam-104011.html