Chỉ rõ điểm yếu chí mạng của U22 Indonesia, U22 Việt Nam có thể khai thác

3/4 bàn thua của đội tuyển U22 Indonesia có những điểm chung mà U22 Việt Nam có thể khai thác tấn công trong trận chung kết SEA Games 30.

U22 Indonesia rất xứng đáng góp mặt trong trận chung kết bóng đá nam SEA Games 30 sau những kết quả thuyết phục ở vòng bảng và trận bán kết. Trừ trận thua tâm phục khẩu phục trước U22 Việt Nam, đội tuyển xứ vạn đảo có màn trình diễn ấn tượng khi thắng tất cả những trận đấu còn lại.

Sau 6 trận đấu, các học trò của HLV Indra Sjafri mới nhận bốn bàn thua trong khi hàng công của họ chọc thủng lưới đối phương tới 21 lần. Cả hai con số này đều ngang bằng thành tích của U22 Việt Nam. Dù vậy, U22 Indonesia cũng bộc lộ những điểm yếu qua các bàn thua mà họ phải nhận.

Trang Indosports chỉ ra ba điểm yếu của U22 Indonesia và cảnh báo HLV Indra Sjafri trước thềm cuộc tái đấu U22 Việt Nam ở chung kết SEA Games: "U22 Indonesia có cơ hội để phục thù U22 Việt Nam. Tuy nhiên, có ít nhất ba điểm cần được cải thiện để hiện thực hóa điều đó".

 U22 Việt Nam đánh bại U22 Indonesia ở vòng bảng.

U22 Việt Nam đánh bại U22 Indonesia ở vòng bảng.

Đầu tiên là sự tập trung của hàng phòng ngự trong khoảng 15 phút cuối trận. Ba trong bốn bàn thua của đội bóng xứ vạn đảo đến trong giai đoạn này của các trận đấu, đó là các pha lập công của Hoàng Đức cho U22 Việt Nam ở vòng bảng và hai bàn thắng chớp nhoáng của U22 Myanmar trong trận bán kết.

Những sai lầm cá nhân là vấn đề thứ hai của U22 Indonesia và đây chính là lý do khiến họ phải chật vật đá với U22 Myanmar đến hết hai hiệp phụ. Ở bán kết, họ thủng lưới bàn đầu tiên từ pha mất bóng của tiền vệ và bàn thứ hai là lỗi kỹ thuật sơ đẳng của thủ môn Nadeo Winata. Một điểm chung khác trong những bàn thua này chính là khả năng hỗ trợ phòng ngự hạn chế của tuyến giữa.

Bên cạnh điểm yếu ở hàng phòng ngự, hàng công của U22 Indonesia cũng bị chê là chưa đủ sắc sảo dù đã ghi tới 21 bàn thắng. Ngay cả tiền đạo Osvaldo Haay, người đang dẫn đầu danh sách ghi bàn cùng Hà Đức Chinh (8 bàn) cũng bị coi là phung phí cơ hội quá nhiều.

Thực ra nỗi lo ở mặt trận tấn công mà Indosports nhắc đến cũng không phải là thừa. Ở trận đấu vòng bảng, U22 Indonesia hoàn toàn không có pha tấn công nào sắc nét và HLV Indra Sjafri cũng phải thừa nhận rằng chiến thuật phản công của ông không phát huy được hiệu quả.

Tiểu Cường

Nguồn VTC: https://vtc.vn/chi-ro-diem-yeu-chi-mang-cua-u22-indonesia-u22-viet-nam-co-the-khai-thac-d515047.html