Chỉ tại quy chế phát ngôn?

“Anh X, trưởng phòng quản lý đô thị quận... phải không ạ? Anh cho em hỏi một chút về việc xin cấp phép xây dựng cho trạm BTS, quận có giải quyết hay không ạ?”.

“Muốn hỏi gì em hỏi chủ tịch quận nha hoặc chủ tịch quận phân công bằng văn bản thì phòng mới trả lời. Theo quy chế phát ngôn, trả lời thông tin cho báo chí thì chỉ có chủ tịch quận thôi. Em thông cảm giùm!”. Rất thường xuyên, khi lấy thông tin ở các cơ quan nhà nước, phóng viên nhận được những câu trả lời kiểu như thế. Thậm chí ở một cơ quan nọ, xin một văn bản đơn thuần là chính sách do chính cơ quan đó đã ban hành, không thuộc dạng mật mà phóng viên phải hỏi ý kiến của lãnh đạo cao nhất đồng thời là người phát ngôn của cơ quan đó. Mà việc đồng ý này không phải chỉ thể hiện bằng lời nói mà phải có bút phê giấy trắng mực đen hẳn hoi. Có một vị còn tỏ ra hết sức tự hào về chuyện quản lý nghiêm ngặt việc cung cấp thông tin cho báo chí vì ở cơ quan mình chỉ có ông ấy được quyền phát ngôn. Theo văn bản của Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM hướng dẫn thực hiện quy chế phát ngôn, người phát ngôn là giám đốc sở, thủ trưởng ban ngành, chủ tịch quận, huyện... Vậy có phải chỉ người phát ngôn mới được thông tin cho báo chí và hiểu thế nào là phát ngôn? Liệu có quá vô lý nếu mọi việc từ vĩ mô đến vi mô đều phải thông qua lãnh đạo cao nhất của các cơ quan nhà nước? Khi nghe phản ánh lại tình trạng trên, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM Lê Mạnh Hà khẳng định hiểu như vậy là sai. “Những vấn đề này thuộc công việc giải quyết của anh, không hỏi anh thì hỏi ai?” - ông Hà bày tỏ. Ông cho biết: “Có quy chế phát ngôn là để xác định trách nhiệm của người cung cấp thông tin cho báo chí trong những trường hợp khẩn cấp như cháy nổ, bão lụt, dịch bệnh... Còn lại những việc thuần túy thuộc về chuyên môn, nghiệp vụ của ai thì người đó trả lời. Quy chế phát ngôn được ban hành là nhằm mục đích mở ra thêm một kênh thông tin cho báo chí chứ không phải thu hẹp lại chỉ còn một cánh cửa”.

Nguồn PLO: http://www.phapluattp.vn/news/chinh-tri/view.aspx?news_id=262391