Chỉ thị của Thường vụ Trung ương Cục miền Nam về việc kỷ niệm Ngày Quốc tế hiến chương các nhà giáo 20-11

Từ sau ngày đồng khởi, một phong trào giáo dục đã phát triển mạnh mẽ và đúng hướng trong các vùng giải phóng ở miền nam, góp phần đáng kể vào sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước, thúc đẩy phong trào đấu tranh của giáo viên, học sinh - sinh viên ngay trong vùng địch.

Nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, Báo Nhân Dân, Cục Lưu trữ, Văn phòng Trung ương Ðảng giới thiệu toàn văn Chỉ thị của Thường vụ Trung ương Cục miền Nam, số 31/CTNT (ngày 22-10-1968), về "kỷ niệm Ngày Quốc tế hiến chương các nhà giáo 20-11":

"Số 31/CTNT TV M40 gởi Các khu, phân khu, B70, Các tỉnh trực thuộc, Các ban ngành NT

CHỈ THỊ

về việc kỷ niệm Ngày Quốc tế hiến chương các nhà giáo 20-11

Vì tánh chất đặc biệt quan trọng của công tác giáo dục, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ trong tình hình hiện nay, TV M40 chủ trương đẩy mạnh việc triển khai Chỉ thị số 22/CTNT về công tác giáo dục nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế hiến chương các nhà giáo (20-11).

1. Yêu cầu của kỷ niệm này là:

a) Biểu dương thành tích của nền giáo dục giải phóng, động viên cán bộ giáo viên và nhân dân tích cực thực hiện tinh thần của Chỉ thị 22/CTNT, góp phần xây dựng vùng giải phóng và thực hiện tốt các nhiệm vụ của Ðảng đề ra trong giai đoạn hiện nay theo tinh thần nghị quyết Trung ương Cục lần 8.

b) Ðộng viên nhân dân, học viên và học sinh yêu quý thầy giáo, đóng góp xây dựng nhà trường, xây dựng phong trào giáo dục mạnh mẽ đảm bảo gấp rút nâng cao trình độ văn hóa cho cán bộ, chiến sĩ, quần chúng kịp với yêu cầu cấp bách của tình hình.

c) Vạch trần âm mưu và tố cáo tội ác của địch với thầy giáo, học sinh và thiếu nhi ở cả 3 vùng và hướng dẫn đấu tranh chống địch.

2. Những việc làm cụ thể

a) Các cấp ủy hướng dẫn cho ngành giáo dục cấp mình kiểm điểm tình hình giáo dục ở địa phương trong thời gian qua, kiểm điểm việc thi hành Chỉ thị số 22/CTNT, rút ra những ưu điểm để phát huy và các khuyết điểm để khắc phục, bảo đảm thi hành Chỉ thị số 22/CTNT được tốt.

b) Thông tấn xã, Ðài Phát thanh Giải phóng, báo chí Trung ương và địa phương cần có bài liên tục:

- Tuyên truyền cho những thành tích của ngành giáo dục giải phóng từ trước đến nay (nêu điển hình tốt để phát huy) làm nổi rõ sự quan tâm chăm sóc của Mặt trận, thành tích xây dựng giáo dục của nhân dân, thành tích của cán bộ, giáo viên và học sinh ở 3 vùng.

- Tố cáo tội ác của địch đối với ngành giáo dục (giáo dục nhồi sọ, đồi trụy giết hại trẻ em, khủng bố phong trào học sinh, sinh viên).

- Tuyên truyền về đường lối phương châm của nền giáo dục cách mạng.

- Tuyên truyền thành tích của ngành giáo dục ở miền Bắc và sự ủng hộ của giáo giới quốc tế đối với hoạt động giáo dục của ta, với cuộc chiến tranh chống Mỹ, cứu nước của ta ở miền Nam.

c) Các địa phương tổ chức họp mặt giữa cán bộ, giáo viên và phụ huynh học sinh để nêu cao vai trò và vinh dự của giáo viên để bàn về các công việc cụ thể bảo vệ trẻ em, củng cố và phát triển trường trại.

d) Ban Giáo dục miền Nam có thơ gởi cán bộ, giáo viên, học sinh miền Nam, gởi ngành giáo dục và công đoàn giáo dục miền Bắc, gởi công đoàn giáo dục quốc tế, tố cáo tội ác của giặc Mỹ và bọn tay sai, kêu gọi lên tiếng đòi Mỹ ngưng ném bom hoàn toàn miền Bắc, chống lại chiến tranh xâm lược của Mỹ ở Việt Nam, đòi quân Mỹ, chư hầu rút khỏi miền Nam.

e) Chủ tịch đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận sẽ có thơ cho giáo giới và học sinh nhân dịp 20-11.

Tiểu ban Giáo dục (thuộc Ban Tuyên huấn Trung ương Cục) sẽ căn cứ vào chỉ thị này hướng dẫn ngành giáo dục thực hiện tốt chỉ thị này.

Ngày 22 tháng 10 năm 1968

TV M40"

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/38294902-chi-thi-cua-thuong-vu-trung-uong-cuc-mien-nam-ve-viec-ky-niem-ngay-quoc-te-hien-chuong-cac-nha-giao-20-11.html