Chi tiết hệ thống ngắm mới trên xe tăng T-54M Việt Nam nâng cấp

Hệ thống kính ngắm hỏa lực trên xe tăng T-54M do Việt Nam nâng cấp được xem là hệ thống ngắm có sức mạnh không thua kém gì so với trên xe T-72B3.

Đoạn phóng sự về những chiếc xe tăng T-54M cùng ba kíp lái vừa làm nên kỳ tích tại giải đấu Tank Biathlon 2019 trên VTV đã cho thấy những hình ảnh cực kỳ hiếm hoi về "nội thất" bên trong của chiếc xe tăng Việt Nam. Nguồn ảnh: VTV.

Đoạn phóng sự về những chiếc xe tăng T-54M cùng ba kíp lái vừa làm nên kỳ tích tại giải đấu Tank Biathlon 2019 trên VTV đã cho thấy những hình ảnh cực kỳ hiếm hoi về "nội thất" bên trong của chiếc xe tăng Việt Nam. Nguồn ảnh: VTV.

Theo đó, những hình ảnh cận cảnh về hệ thống ngắm của chiếc xe tăng T-54M đã được lộ diện. Căn cứ vào những hình ảnh này, có thể khẳng định đây là hệ thống ngắm TSGS-54BU do Tây Ban Nha sản xuất. Nguồn ảnh: VTV.

Hệ thống ngắm này là một phần của hệ thống kiểm soát hỏa lực TIFCS-3BU. Đây là hệ thống kiểm soát hỏa lực do một công ty mang tên Indra của Tây Ban Nha thiết kế. Nguồn ảnh: VTV.

Hệ thống kiểm soát hỏa lực TIFCS-3BU bao gồm kính ngắm ảnh nhiệt ngày và đêm, có thể giúp kíp chiến đấu xác định được mục tiêu trong đêm tối một cách dễ dàng và khai hỏa chính xác. Nguồn ảnh: VTV.

Ngoài ra, hệ thóng này cũng tích hợp máy đo xa và ổn định đường ngắm. Theo các thông tin được nhà sản xuất công bố, TIFCS-3BU có kèm cả máy tính đường đạn - cho phép xạ thủ khai hỏa nhanh chóng và chính xác vào mục tiêu gần như ngay lập tức ngay khi phát hiện. Nguồn ảnh: VTV.

Thêm vào đó, khả năng ổn định kính ngắm cũng cho phép T-54M khai hỏa chính xác khi vừa bắn vừa di chuyển. Ngoài hệ thống đo xa, sản phẩm này cũng bao gồm cả các cảm biến tinh vi nhằm tăng cường hiệu quả tiêu diệt mục tiêu khi bắn ở chế độ tự động. Nguồn ảnh: VTV.

Công ty Indra đã phát triển hệ thống kính ngắm này dành riêng cho các xe tăng dòng T của Nga, bao gồm cả T-54 nên có độ tương thích cao với dòng T-54/55 mà Việt Nam sở hữu. Nguồn ảnh: VTV.

Thậm chí nhiều thông tin khẳng định, hệ thống kính nhìn đêm của T-54/55 trước đây là dòng TPN-1 cũ hoàn toàn có thể tháo ra và thay thế vào đó là hệ thống TIFCS-3BU một cách dễ dàng mà không cần độ chế gì thêm. Nguồn ảnh: VTV.

Ngoài các hệ thống kiểm soát hỏa lực, xe tăng T-54M còn tăng cường sức mạnh trên chiến trường với việc được trang bị thêm hệ thống giáp tiên tiến và hiện đại. Nguồn ảnh: VTV.

Dù ít có cơ hội đối đầu với các loại xe tăng chủ lực hiện đại ngày nay, tuy nhiên các phiên bản T-54M hoàn toàn có thể yểm trợ bộ binh tiến công trên chiến trường. Nếu tất cả xe tăng T-54/55 trong kho của Việt Nam đều được nâng cấp lên phiên bản T-54M, rõ ràng đây sẽ là một lực lượng chiến đấu, phòng vệ rất đáng gờm.

Theo Tuấn Anh/Kiến thức

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/chi-tiet-he-thong-ngam-moi-tren-xe-tang-t-54m-viet-nam-nang-cap/20190911114739392