Chỉ trích Nga liên tiếp vi phạm điều khoản, Mỹ tuyên bố ý định 'khép lại' Hiệp ước Bầu trời Mở

Reuters ngày 21/5 đưa tin, Mỹ tuyên bố ý định rút khỏi Hiệp ước Bầu trời Mở, vốn cho phép thực hiện các chuyến bay giám sát phi vũ trang trên không phận 35 quốc gia tham gia hiệp ước, do cho rằng Nga liên tiếp vi phạm các điều khoản của thỏa thuận.

Máy bay Mỹ OC-135B cất cánh từ căn cứ không quân Kubinka ở Nga, theo Hiệp ước Bầu trời Mở. (Nguồn: Getty)

Các quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ cho biết, việc rút khỏi hiệp ước sẽ chính thức diễn ra trong 6 tháng tới, dựa trên điều khoản rút khỏi của hiệp ước. Đây là động thái mới nhất của chính quyền Tổng thống Donald Trump rút Mỹ ra khỏi một hiệp ước lớn toàn cầu, sau khi Washington rút khỏi Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) với Nga hồi năm ngoái.

Theo New York Times, việc Mỹ rút khỏi thỏa thuận, có nghĩa là Tổng thống Mỹ Donald Trump không có ý định gia hạn hiệp ước cơ bản giữa Nga và Mỹ về giải trừ và hạn chế vũ khí tấn công chiến lược (START-3), hết hạn vào năm 2021.

Hiệp ước Bầu trời Mở được ký kết năm 1992 và trở thành một trong những biện pháp xây dựng lòng tin ở châu Âu sau Chiến tranh Lạnh. Hoạt động từ năm 2002, cho phép các nước tham gia thu thập công khai thông tin về các lực lượng và hoạt động vũ trang của nhau. Có 34 quốc gia tham gia thỏa thuận này.

Nguyễn Hoàng

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/chi-trich-nga-lien-tiep-vi-pham-dieu-khoan-my-tuyen-bo-y-dinh-khep-lai-hiep-uoc-bau-troi-mo-116053.html