Chỉ trộm cuối tuần

Cứ tối thứ bảy hoặc chủ nhật hàng tuần, trên địa bàn xã Thạch Hương hoặc xã Thạch Lâm, H. Thạch Hà (Hà Tĩnh) lại xảy ra... 1 vụ trộm. Tài sản bị lấy cắp đều là tiền mặt, còn những tài sản có giá trị khác đều bị đạo chích... chê. Vào cuộc điều tra, CAH Thạch Hà đã vén bức màn bí ẩn về các vụ trộm có phần mê tiền này.

Nguyễn Giáp Đô

Học hành không đến nơi đến chốn nên Nguyễn Giáp Đô (2002, trú xã Thạch Sơn, H.Thạch Hà) được gia đình xin vào làm tại một xưởng sửa chữa ô-tô tại thôn La Xá (xã Thạch Lâm). Gia đình nghĩ rằng, cứ cho Đô cái nghề không chỉ để tự lao động nuôi sống bản thân mà còn để tránh xa thói hư tật xấu. Đô “làm ngày, cày đêm” nhưng đồng lương công nhân ít ỏi không đủ cho Đô tiêu xài và “cày” game online. Túng thì phải tính. Ở ngay xóm đạo, Đô nhận thấy cứ tối những ngày cuối tuần, nhà nhà đều khép cửa đi lễ tại nhà thờ. Nhận thấy sự sơ hở đó nên Đô lên kế hoạch đột nhập trộm cắp tài sản lấy tiền tiêu xài.

Để tránh bị phát hiện, sau khi đột nhập nhà bằng nhiều cách khác nhau, tài sản duy nhất mà Đô nhắm tới đó là tiền. Đô xác định, lấy tài sản mang đi tiêu thụ sẽ dễ bị lộ nên chỉ lấy tiền là lựa chọn số 1 của y. Với cách trộm không giống ai này, có khi Đô vớ được một món tiền lớn, nhưng có phi vụ cũng ra về tay không.

Điển hình như, một ngày cuối tuần của tháng 7, Đô đột nhập nhà bà Nguyễn Thị B. (trú xã Thạch Lâm). Lục lọi khắp mọi nơi để tìm tiền nhưng không có, Đô khép cửa ra về mà lòng đầy tiếc nuối cho những món tài sản khác đầy ra đó. Hay như, tối 1-9, Đô đột nhập nhà bà Nguyễn Thị H. (ở thôn Hương Long, xã Thạch Hương), “ôm” 1 con lợn đất tiết kiệm ra nơi vắng vẻ đập ra lấy được số tiền gần 14,3 triệu đồng. Cũng theo Đô khai nhận, từ tháng 7 đến 9- 2018, vào các ngày thứ bảy, chủ nhật hàng tuần, y đã gây ra tổng cộng 6 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn các xã Thạch Hương và xã Thạch Lâm, chiếm đoạt số tiên khoảng hơn 137 triệu đồng. Số tiền trộm được, Đô “nướng” hết vào game online và tiêu xài.

Ngày 10- 10, trên cơ sở lời khai của đối tượng, làm rõ các tình tiết vụ án, cơ quan CSĐT CAH Thạch Hà đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Giáp Đô về hành vi trộm cắp tài sản.

X.S

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/145_196659_.aspx