Chỉ vài giây với iPhone đã có thể xem nội dung bôi đen trong ảnh màn hình

Hẳn ai trong chúng ta cũng đã từng gửi cho ai đó hoặc đăng lên Internet các bức ảnh chụp màn hình điện thoại với thông tin nhạy cảm được bôi đen

Theo bài viết được trang tin Gadget Hacks đăng tải gần đây, các dữ liệu cá nhân nhạy cảm như số thẻ tín dụng, địa chỉ, số điện thoại, mật khẩu... nằm dưới lớp bôi đen này có thể bị lộ thông qua một thủ thuật nhỏ trên một chiếc iPhone.

Cụ thể cách làm này khai thác tính năng của bút đánh dấu trong các phần mềm sửa ảnh.

Khi chúng ta sử dụng cây bút này để tô đen các thông tin nhạy cảm, thực tế là mỗi lần bạn vuốt bằng ngón tay, cây bút sẽ tạo ra một lớp trong suốt trên văn bản, làm nổi bật nó theo một cách khác (ngay cả khi độ mờ ở mức 100% và mắt thường không nhìn thấy được gì).

Người khác có thể loại bỏ các lớp trong suốt này trên iPhone bằng cách dưới đây.

Mở bức ảnh đã bị bôi đen trong ứng dụng Photos (Ảnh) và nhấn vào Edit (Sửa) ở góc trên bên phải để mở trình chỉnh sửa hình ảnh.

Phía dưới cùng màn hình là các công cụ để loại bỏ bút đánh dấu, bạn hãy thử điều chỉnh Brilliance (Độ chói), Shadows (Vùng tối), Brightness (Độ sáng) lên 100% và xem điều gì xảy ra.

Nếu vẫn chưa có gì xuất hiện, hãy thử điều chỉnh nốt Exposure (Phơi sáng), Highlights (Điểm đen), Contrast (Tương phản) lên 100%.

Tiếp theo bạn cần phóng to khu vực cần xem. Mặc dù không quá rõ ràng nhưng những thông tin ở đó có thể được nhìn thấy.

Gadget Hacks cũng đưa ra gợi ý rằng nếu việc gửi ảnh chụp màn hình là cần thiết, chúng ta có thể bôi đen theo các cách an toàn sau trên chính trình sửa ảnh của Photos:

1. Nếu vẫn bôi đen bằng bút đánh dấu, thay vì chỉ nhấn và vuốt qua lại cho tới khi mọi thứ "biến mất", bạn hãy nhấc tay ra khỏi màn hình trước khi vuốt thêm những lần tiếp theo. Điều này sẽ giúp những lớp tô sáng nặng hơn, khó lộ ra hơn với thủ thuật kể trên.

2. Thay vì bút đánh dấu, bạn hãy sử dụng công cụ bút viết. Khi được đặt ở độ mờ 100%, một lớp bút viết với bất kỳ màu nào cũng đủ để ẩn những gì bên dưới khỏi những con mắt tò mò và các công cụ chỉnh sửa hình ảnh.

3. Bạn có thể sử dụng Shape Tool (Công cụ tạo hình) bằng cách nhấn vào dấu (+) ở dưới cùng bên phải và chọn một trong các hình có sẵn. Đặt nó trên đoạn thông tin cần ẩn, sau đó nhấn vào biểu tượng ở dưới cùng bên trái để chọn tùy chọn bôi đen.

Hoài Giang

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/chi-vai-giay-voi-iphone-da-co-the-xem-noi-dung-boi-den-trong-anh-man-hinh-d601014.html