Chỉ vì điều này, 2 cầu thủ Việt kiều ngồi ngoài tại V.League 2019

Vì nhiều lý do khác nhau, SHB Đà Nẵng sẽ dự tranh V.League 2019 mà không thể có được sự phục vụ của bộ đôi cầu thủ Việt kiều.

Sau khi trải qua quá trình thử việc trắc trở tại một loạt CLB ở V.League, tiền vệ Việt kiều Bulgaria Radostin Nguyễn tưởng như đã tìm được bến đỗ ổn định mang tên SHB Đà Nẵng. Tuy nhiên tình hình lại bất ngờ diễn biến tiêu cực vào đúng thời điểm sát mùa giải mới.

Chia sẻ với GOAL, Radostin Nguyễn rầu rĩ: "Theo một quy định của FIFA, với những cầu thủ dưới 23 tuổi, SHB Đà Nẵng phải thanh toán một khoản phí chuyển nhượng cho đội bóng cũ của tôi. Con số này là không nhỏ và những người lãnh đạo CLB đã từ chối làm điều đó".

Theo cầu thủ sinh năm 1996, anh chắc chắn sẽ không thể tham dự giai đoạn lượt đi V.League 2019. "Mùa giải này xem như đã kết thúc với tôi. Nhưng tôi vẫn sẽ ở Việt Nam và tìm một đội bóng nào đó để tập luyện. Tôi thích cuộc sống ở đây và sẽ chờ đợi thêm một năm nữa để được thi đấu".

Trước khi được HLV Lê Huỳnh Đức chấm duyệt, Radostin Nguyễn đã thử việc ở rất nhiều CLB nhưng đều bị từ chối. Sau khi ký hợp đồng cùng đội bóng sông Hàn, anh đã trở về quê cha Nam Định để hoàn tất các thủ tục cần thiết. Nhưng trong thời gian chờ đợi thì điều bất ngờ đã xảy đến.

Cùng trong tâm trạng rối bời như Radostin Nguyễn là Phạm Thanh Tiệp. Cầu thủ chạy biên trái sinh năm 1996 tại Slovakia được SHB Đà Nẵng "ưng bụng" chỉ sau vài buổi tập thử. Nhưng đến phần ký hợp đồng, những rắc rối bắt đầu xuất hiện và gần như không kịp giải quyết trước V.League 2019.

Thanh Tiệp buồn bã nói với chúng tôi: "Tôi gặp một số vấn đề về giấy tờ và kinh phí. Sau một số cuộc trao đổi, đôi bên tưởng chừng đã tìm được giải pháp và tôi sẽ có mặt ở Việt Nam trước ngày 8.2. Nhưng người môi giới và CLB lại yêu cầu thêm một số thủ tục khác. Và tôi nghĩ mình sẽ không kịp hoàn tất chúng".

"Thực lòng, tôi cảm thấy thất vọng. Họ đã không có đủ sự nghiêm túc trong thương vụ này. Mọi thứ liên tục thay đổi. Khi thì yêu cầu này, khi thì yêu cầu nọ. Tôi cần tìm một đội bóng để thi đấu và đảm bảo cuộc sống hàng ngày. Còn về Việt Nam ư? Tôi luôn mong đợi điều đó. Nhưng lần này thì có lẽ đã muộn", Phạm Thanh Tiệp cho biết.

SHB Đà Nẵng đã chốt danh sách tham dự V.League 2019. Trong số này có ba nội binh mới gồm Âu Văn Hoàn, Phạm Mạnh Hùng, Nguyễn Công Nhật và ba ngoại binh Victor Nirennold, Dominik Schmitt và Patrick Bonifacio. Ở chiều ngược lại, chỉ có Bùi Văn Long chia tay CLB về Thanh Hóa.

Trong thành phần thi đấu mùa này, đáng chú ý có sự xuất hiện của thủ môn trẻ Phan Văn Biểu (mùa rồi khoác áo Đồng Tháp theo dạng cho mượn). Người nhện sinh năm 1998 được đăng ký thay vị trí của Đặng Ngọc Tuấn - người từng có mặt trong thành phần U23 Việt Nam giành ngôi á quân giải U23 châu Á 2018.

Theo Minh Phương (Goal/VN)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/chi-vi-dieu-nay-2-cau-thu-viet-kieu-ngoi-ngoai-tai-vleague-2019-953613.html