Chia buồn máy bay Nga bị bắn rơi, Tổng thống Syria chỉ trích thói hung hăng của Israel

'Sự cố đáng tiếc là kết quả từ thói hung hăng quen thuộc của Israel, luôn sử dụng những chiêu trò bẩn thỉu nhất để đạt được mục đích hèn hạ', ông Assad cứng rắn.

Hôm 19/9, Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã gửi lời chia buồn tới Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc máy bay quân sự Il-20 của Nga bị quân chính phủ Syria bắn nhầm đêm 17/9, đồng thời cáo buộc Israel phải chịu trách nhiệm cho vụ việc.

Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Ảnh: Tass

Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Ảnh: Tass

"Thay mặt người dân Syria, tôi bày tỏ sự chia buồn sâu sắc về sự cố của máy bay Nga trên Địa Trung Hải, gây nên cái chết của những người anh hùng đang làm nhiệm vụ cao quý trong cuộc chiến chống khủng bố ở Syria", ông Assad bày tỏ nỗi buồn về cái chết của 15 người trong phi hành đoàn IL-20 Nga.
"Sự cố đáng tiếc là kết quả từ thói hung hăng quen thuộc của Israel, luôn sử dụng những chiêu trò bẩn thỉu nhất để đạt được mục đích hèn hạ", Tổng thống Syria khẳng định, "Chúng tôi tin tưởng rằng những hành động đau đớn như vậy sẽ không thể khuất phục nước Nga, cùng chúng tôi tiếp tục chiến đấu chống khủng bố".

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, vào khoảng 23h ngày 17/9 (giờ Moscow), tín hiệu radar cho thấy một máy bay giám sát IL-20 của Nga, trong quá trình bay trở lại căn cứ không quân Hmeymim, đã biến mất trên Địa Trung Hải, nơi cách bờ biển Syria khoảng 35km. Có 15 quân nhân Nga trên máy bay. Sự việc diễn ra ngay sau các cuộc không kích bởi 4 máy bay chiến đấu F-16 của Israel vào các mục tiêu của Syria ở tỉnh Latakia.

Bộ Quốc phòng Nga sau đó khẳng định, IL-20 đã bị bắn hạ bởi các hệ thống phòng không của Syria sau khi bị máy bay chiến đấu F-16 của Israel biến thành "bia đỡ đạn".

"Họ (Israel) cố tình dàn dựng vụ khiêu khích này", phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov nói, cảnh báo hành động của Israel sẽ bị Nga coi là thù địch.

Cùng ngày, lực lượng Quốc phòng Israel (IDF) đã ra tuyên bố thể hiện nỗi buồn cho cái chết của các thành viên phi hành đoàn Il-20, đồng thời khẳng định Syria mới là bên phải chịu trách nhiệm cho sự cố này.

Hương Thảo (TASS)

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/chia-buon-may-bay-nga-bi-ban-roi-tong-thong-syria-chi-trich-thoi-hung-hang-cua-israel-325650.html