Chia đôi 1 triệu tiền công bán ma túy, hai anh em lĩnh án 26 năm tù

Khi lấy được 'hàng', Tểnh đã rủ thêm Chảy, anh họ của mình đi bán, đang trên đường giao cho khách thì bị công an bắt giữ.

Ngày 18/10, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử hai bị cáo Lầu Bá Tểnh (30 tuổi) và Lầu Bá Chảy (26 tuổi), trú tại xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Tại phiên tòa, các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo đó, vào ngày 24/5/2019, có một người đàn ông dân tộc Thái gọi điện cho Lầu Bá Tểnh đặt mua ma túy. Hai người thống nhất mua bán 2 gói ma túy hồng phiến và 1 cục heroin với giá 11 triệu đồng. Sau khi có khách đặt hàng, Tểnh gọi điện cho một người dân tộc Mông (Lào) để lấy ma túy đi bán.

Bị cáo Lầu Bá Chảy và Lầu Bá Tểnh.

Bị cáo Lầu Bá Chảy và Lầu Bá Tểnh.

Lầu Bá Tểnh đến khu vực bản Phà Xắc, xã Huồi Tụ, huyện Kỳ Sơn thì người đàn ông Lào đưa cho 2 gói ma túy tổng hợp và 1 cục heroin và nói giá 10 triệu đồng, khi nào bán được thì trả tiền.

Lấy được hàng, Tểnh gọi điện cho Lầu Bá Chảy, anh họ của mình nhờ ra ngã tư Mường Lống có việc. Chảy đến hỏi nhờ việc gì thì Tểnh trả lời đưa ma túy đi bán được sẽ chia đôi.

Khi Tểnh lấy xe máy của Chảy đi xuống khu vực bản Xốp Tụ, xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn để bán ma túy cho khách thì bị Công an huyện Kỳ Sơn phát hiện, bắt quả tang. Tang vật thu giữ gồm 2 gói hồng phiến có trọng lượng 39,75gam, 1 gói heroin có trọng lượng 7,1gam và 1 chiếc xe máy.

Hai bị cáo cho biết, vì hám lợi số tiền công 1 triệu đồng nên đã đi buôn ma túy. Tểnh và Chảy cũng xin HĐXX giảm nhẹ tội để có cơ hội về làm lại cuộc đời. Căn nhắc các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Lầu Bá Tểnh 15 năm tù, bị cáo Lầu Bá Chảy 11 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Ngọc Ánh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/chia-doi-1-trieu-tien-cong-ban-ma-tuy-hai-anh-em-linh-an-26-nam-tu-a453215.html