Chia đôi tài sản mới đồng ý ly hôn?

Hỏi: Vợ chồng tôi chia tay từ năm 2000, phần tài sản chúng tôi tự thỏa thuận, có chứng thực của chính quyền xã. Đến năm 2014, chúng tôi về sống chung lại, có đăng ký kết hôn năm 2015. Trong thời gian này, tôi dùng tiền bán căn nhà đã được chia, để mua căn nhà mới là nơi chúng tôi đang sinh sống. Nay tôi muốn ly hôn, nhưng chồng tôi yêu cầu chia đôi căn nhà mới đồng ý ly hôn, tôi rất hoang mang vì đây là tài sản riêng của tôi, chẳng lẽ chồng tôi được chia hai lần tài sản. Xin được luật sư tư vấn giùm, chân thành cảm ơn.

Nguyễn Thị Thành (huyện Trảng Bom)

Trả lời: Theo Luật Hôn nhân và gia đình hiện hành quy định về tài sản chung, tài sản riêng của vợ chồng như sau:

Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được cho, tặng riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được hình thành từ tài sản riêng của vợ, chồng cũng là tài sản riêng của vợ, chồng…

Như vậy, căn nhà mà vợ chồng chị đang ở được hình thành từ tài sản riêng của chị (bán căn nhà được chia tại thời điểm ly hôn trước để mua căn nhà mới). Nó trở thành tài sản chung khi chị đồng ý xác lập đây là tài sản chung cũng như giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản trên đất có tên của hai người. Việc người chồng yêu cầu chia đôi căn nhà mới đồng ý ly hôn là không đúng quy định pháp luật và không phù hợp với đạo đức xã hội.

LS.Ngô Văn Định

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/bandoc/201910/chia-doi-tai-san-moi-dong-y-ly-hon-2967415/