'Chìa khóa' đưa thế giới thoát khỏi tình trạng hiện nay

Bùng phát từ tháng 1-2020, đến nay đại dịch Covid-19 đã cướp đi sinh mạng của hơn 4,2 triệu người trên khắp thế giới, và con số này còn tiếp tục tăng mạnh trong bối cảnh biến chủng Delta hoành hành khắp các châu lục. Đối phó với làn sóng dịch mới này, nhiều quốc gia đã tung ra các biện pháp nhằm tăng tốc chương trình tiêm chủng ngừa Covid-19. Đây được xem là vũ khí hữu hiệu nhất để có thể sớm chấm dứt cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất kể từ Thế chiến thứ II, đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường.

Một trạm tiêm phòng vắc xin ngừa Covid-19 lưu động tại Mỹ.

Theo đánh giá của Bloomberg, để đạt được 1 tỷ mũi tiêm vắc xin ngừa Covid-19 đầu tiên, thế giới mất 140 ngày; để đạt được mốc 2 tỷ mũi, mất thêm 40 ngày, nhưng đạt tới mốc 4 tỷ mũi tiêm chỉ cần thêm 30 ngày sau đó. Điều này cho thấy tốc độ tiêm vắc xin cho người dân trên thế giới đã gia tăng với tốc độ đáng khích lệ. Tuy nhiên, để ngăn chặn các làn sóng bùng phát dịch mới và sớm đạt được tỷ lệ miễn dịch cộng đồng, lãnh đạo các nước trên thế giới vẫn không ngừng đưa ra lời kêu gọi, khuyến khích mọi người đi tiêm chủng. Bên cạnh đó, nhiều biện pháp đã được tung ra nhằm đạt được hiệu quả cao nhất cho các chương trình tiêm vắc xin đại trà.

Tại Mỹ - một trong những quốc gia triển khai chương trình tiêm vắc xin ngừa Covid-19 sớm nhất thế giới, ngoài những điểm cố định tại các thành phố lớn, chính quyền còn thiết kế nhiều trạm tiêm phòng di động trên những xe hòm cỡ lớn để tới các vùng nông thôn hẻo lánh nhất phục vụ người dân. Đây là “chiến thuật” được áp dụng trên toàn quốc để mang lại hiệu quả cho công tác phòng dịch và nâng cao nhận thức của người dân đối với tác dụng của vắc xin.

Ông Dan Lavely (65 tuổi), một trong những người được tiêm phòng tại bang Nevada cho biết: “Tôi không kìm nén được nỗi xúc động khi cảm ơn người y tá đã tiêm cho mình. Họ đã vượt qua quãng đường xa xôi, tình nguyện cống hiến thời gian để giúp chúng tôi có được cuộc sống bình thường. Giờ tôi có thể tới trung tâm thương mại hoặc ra bãi biển”.

Theo dữ liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC), tính đến nay, 49,5% người Mỹ đã được tiêm chủng đầy đủ với 57,9% là người từ 12 tuổi trở lên. Để tiếp tục nâng cao tỷ lệ tiêm phòng, cuối tháng 7-2021, Tổng thống Joe Biden đã thông báo một số biện pháp mới mà chính quyền Mỹ sẽ thực hiện, trong đó có nội dung yêu cầu nhân viên hành chính liên bang phải chứng minh đã tiêm vắc xin, nếu không sẽ phải thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh nghiêm ngặt.

Tại Trung Quốc, “Phần thưởng vắc xin” là một trong hàng loạt biện pháp đã và đang được chính quyền Hong Kong thúc đẩy mạnh mẽ nhằm khuyến khích người dân đi tiêm chủng. Chương trình được triển khai từ ngày 1-6 đến 31-8, theo đó viên chức nhà nước sẽ được nghỉ phép 1 ngày mà vẫn hưởng lương sau mỗi mũi tiêm. Chính quyền Hong Kong cũng khuyến khích chủ doanh nghiệp tạo điều kiện cho người lao động đi tiêm vắc xin và cho họ được nghỉ phép có lương sau mỗi mũi tiêm.

Trưởng Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc), bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam) còn gửi thư cho hơn 100 công ty bất động sản, hiệp hội bán lẻ, hiệp hội người sử dụng lao động... kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp chung tay hỗ trợ chính quyền thúc đẩy người dân đi tiêm để cuộc sống sớm trở lại bình thường. Nhiều doanh nghiệp đã “tung chiêu” hấp dẫn để khuyến khích người dân đi tiêm phòng. Ví như: Quỹ từ thiện Ng Teng Fong của tập đoàn Sino Group và công ty bất động sản Chinese Estates Holdings thông báo người dân đã tiêm 2 liều vắc xin phòng Covid-19 sẽ được đăng ký tham gia bốc thăm trúng thưởng cho đến ngày 1-9 tới, giải thưởng cao nhất là căn hộ 1 phòng ngủ, trị giá 10,8 triệu HKD (khoảng 1,4 triệu USD). Cơ quan quản lý sân bay quốc tế thông báo sẽ tặng 60.000 vé máy bay cho những ai tiêm phòng trước tháng 9...

Để ngăn ngừa làn sóng dịch thứ 4, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thúc đẩy chiến dịch tiêm chủng mùa hè và chứng nhận y tế được sử dụng như một tấm giấy thông hành để đi lại. Theo đó, từ ngày 21-7, để đến rạp chiếu phim, vào bảo tàng hoặc lui tới các cơ sở thể thao, người Pháp phải xuất trình chứng nhận sức khỏe cá nhân. Tờ giấy này có thể là chứng nhận đã tiêm chủng đủ 2 mũi vắc xin ngừa Covid-19, hoặc là giấy xét nghiệm Covid-19 âm tính, hay là giấy chứng nhận đã hồi phục sau khi nhiễm vi rút SARS-CoV-2. Giấy chứng nhận sức khỏe cũng sẽ phải xuất trình khi người dân muốn đến các địa điểm giải trí và văn hóa quy tụ hơn 50 người.

Kể từ ngày 30-8, các huấn luyện viên ở các trung tâm thể thao, nhân viên làm việc tại các cơ sở y tế, nhân công làm việc tại các trung tâm mua sắm quy mô lớn đều phải có chứng nhận hoàn thành tiêm chủng nếu muốn tiếp tục làm việc. Ngay cả nhân viên công sở và các ngành liên quan đến môi trường tiếp xúc đông người cũng sẽ phải có chứng nhận sức khỏe; thiếu nó, đồng nghĩa với việc nghỉ làm. Cũng theo quy định mới, việc sử dụng giấy chứng nhận giả sẽ bị phạt 135 euro/lần, nếu nhiều hơn 3 lần trong vòng 1 tháng, người vi phạm sẽ phải đối mặt với 6 tháng tù và nộp phạt 3.750 euro.

Các quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng thấp như Pakistan cũng đưa ra quy định “khắt khe” đối với người dân chưa tiêm chủng như không được vào các văn phòng công cộng, trường học, nhà hàng, trung tâm mua sắm, đi lại bằng các phương tiện giao thông công cộng. Điều này một phần giúp ngăn chặn đại dịch lây lan trước mắt, một phần khuyến khích người dân gạt bỏ tâm lý bài vắc xin hay lựa chọn, chờ đợi vắc xin tốt.

Theo các chuyên gia thuộc Tổ chức Y tế thế giới (WHO), cho đến thời điểm này, Covid-19 vẫn chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Tất cả sự chống trả vi rút SARS-CoV-2 đều phụ thuộc vào cách thức hoạt động của hệ miễn dịch. Quá trình này có thể được kích hoạt một cách mạnh mẽ thông qua việc tiêm phòng. Chính vì thế, vắc xin chính là “chìa khóa” để đưa thế giới thoát khỏi tình trạng hiện nay.

Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc trực tiếp tải về tại App Store hay CH Play.

Bước 2: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth để ghi nhận tiếp xúc với những người dùng đã cài đặt Bluezone khác. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 3: Sau khi cài đặt xong, bấm Quét xung quanh. Nếu có người ở gần bạn dưới 2m đã sử dụng Bluezone, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào danh sách đã tiếp xúc.

Quỳnh Dương

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-gioi/1008925/chia-khoa-dua-the-gioi-thoat-khoi-tinh-trang-hien-nay