Chia sẻ bài báo về giò me, nữ Facebooker bị đánh tả tơi

Cho rằng chị Lan A. (facebook L.Đ) chia sẻ dòng trạng thái về giò me liên quan đến công việc buôn bán của mình, Thơ đã tìm đến tận nhà chị A. để đánh đập dằn mặt, dẫn đến nạn nhân bị thương tích 11%.

Bị cáo Trương Ánh Trăng Thơ tại phiên tòa xét xử.

Ngày 24/11, TAND TP Vinh (Nghệ An) đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Trương Ánh Trăng Thơ (26 tuổi, trú phường Trung Đô, TP Vinh) về tội Cố ý gây thương tích.

Bị hại trong vụ án là chị Đàm Thị Lan A. (36 tuổi, trú TP Vinh). Cả bị cáo và bị hại đều đang bán hàng qua mạng xã hội Facebook.

Theo cáo trạng, ngày 11/7, Trương Ánh Trăng Thơ vào mạng xã hội Facebook thì thấy trên trang cá nhân của FB L.Đ (là của chị Lan A.) có viết dòng trạng thái và chia sẻ một bài bài báo liên quan đến giò me xứ Nghệ.

Sau khi được đăng tải, dòng trạng thái của Facebook L.Đ thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, đa số đều chỉ trích hành vi làm và bán giò me “kém chất lượng” trên địa bàn thành phố Vinh.

Vì bản thân cũng đang bán giò me qua mạng, Thơ cho rằng dòng trạng thái chia sẻ của chị Lan A. có mục đích chỉ trích, bôi nhọ, làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của mình nên nhắn tin để “nói chuyện”.

Hình ảnh chủ nhân FB L.Đ bị Trương Ánh Trăng Thơ đánh tả tơi trên phố (Ảnh: FB).

Đến khoảng 17h30’ cùng ngày, Thơ đi xe đến cửa hàng của chị Lan A. để đánh “dằn mặt”. Khi đến nơi thấy chị Lan A. đang đứng trước ki ốt bán hàng, Thơ liền đi vào tấn công tới tấp chị Lan A. Sau đó, Thơ lên xe đi về nhà.

Nhận được tin báo, Công an phường Hưng Bình (TP Vinh) đã đến hiện trường để lập biên bản, xác minh, làm rõ vụ việc.

Chị Lan A. sau đó được đưa đến Bệnh viện Đa khoa TP Vinh để điều trị. Kết quả giám định thương tật, chị Lan A. bị thương tích 11%.

Tại phiên tòa xét xử, bị cáo Thơ thừa nhận toàn bộ hành vi mà bản cáo trạng đã nêu, đồng thời xin lỗi bị hại.

HĐXX cho rằng, hành vi phạm tội của bị cáo Thơ là nghiêm trọng, gây thương tích người khác, gây mất trật tự trị an trên địa bàn thành phố cần xử phạt nghiêm minh để răn đe, phòng ngừa chung.

Tuy nhiên, bị cáo khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải về hành vi sai phạm, bị cáo có nhân thân tốt, không có tiền án, tiền sự, gia đình có công với cách mạng, đã nộp vào cơ quan thi hành án số tiền 5 triệu đồng để bồi thường cho bị hại nên cần xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.

Sau khi xem xét các tình tiết liên quan, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trương Ánh Trăng Thơ 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Ngoài ra, bị cáo còn phải chịu trách nhiệm bồi thường gần 10 triệu cho phía bị hại.

PV

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/chia-se-bai-bao-ve-gio-me-nu-facebooker-bi-danh-ta-toi-post245658.info