Chia sẻ bất ngờ của nam sinh đạt 9,75 điểm môn Ngữ văn

Hoàng Văn San - cựu học sinh lớp 12 chuyên Văn (trường THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ) là nam sinh,có điểm thi môn Ngữ văn cao nhất tỉnh.

Tại kỳ thi THPT quốc gia 2018 nam sinh Hoàng Văn San đã xuất sắc giành được 9,75 điểm môn Ngữ Văn trước sự thán phục của nhiều người.

Nam sinh Hoàng Văn San (ảnh: NVCC)

Chia sẻ trước thành tích khiến nhiều người trầm trồ, Hoàng Văn San cho hay: “Cầm trên tay tờ đề thi môn Ngữ Văn cảm giác đầu tiên của em là thích thú, em nghĩ rằng với đề thi này em có thể mặc sức sáng tạo và thể hiện ý tưởng cũng như niềm đam mê viết văn bấy lâu.

Em thích nhất câu hỏi “nghĩ về sứ mệnh đánh thức tiềm lực đất nước của mỗi cá nhân trong cuộc sống hiện nay". Đương nhiên rồi, tiềm lực của đất nước chính là con người. Trong bài viết của mình, ngoài lý thuyết em còn đưa ra dẫn chứng về đội tuyển U23 Việt Nam, hình ảnh hai anh em Quốc Cơ, Quốc Nghiệp biểu diễn tại Britain's Got Talent không chịu khuất phục trước khó khăn…Với em, đó chính là những hình ảnh đẹp nhất về tiềm năng đất nước.

Bởi lẽ, từ những hình ảnh đó là con người Việt Nam đã và đang cố gắng đánh thức tiềm lực yêu nước trong bản thân mỗi cá nhân để cống hiến, làm rạng danh đất nước trên đấu trường quốc tế. Cả bài thi môn Ngữ Văn em đã viết kín 8 mặt giấy thi bằng tất cả những gì ấp ủ và trăn trở của mình bấy lâu”.

Nói về giây phút biết điểm thi San cho hay: “Thực sự em cũng hi vọng điểm thi môn Ngữ Văn của mình được cao nhưng con số 9,75 là con số ngoài sự tưởng tượng của em. Bởi lẽ, sau khi thi xong em thấy trên phương tiện thông tin đại chúng nhiều chuyên gia nói đề thi khó, có sự phân hóa cao nên e cũng hơi lo.

Lúc đầu em còn không tin mình được 9,75 điểm. Thực sự, con số ấy khiến cho em cảm thấy quá bất ngờ, quá hạnh phúc”.

Được biết, San sinh ra trong một gia đình nông dân thuần túy. Ngoài việc nhà nông, bố mẹ em còn làm nhiều nghề phụ khác để kiếm sống và nuôi các con ăn học.

Bằng sự nỗ lực của mình, trong học tập, San đã đạt nhiều thành tích nổi bật như: 12 năm liền là học sinh giỏi toàn diện, điểm thi chuyên Văn vào lớp 10 cao nhất, giải nhất kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Ngữ văn lớp 12, huy chương vàng kỳ thi chọn học sinh giỏi các trường chuyên khu vực trung du và miền núi phía Bắc.

Mùa tuyển sinh năm 2018, San đăng ký nguyện vọng vào khoa Đông phương học, ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia TP HCM) vì cậu thích thú khi được nghiên cứu về văn hóa, lịch sử, địa lý các nước phương Đông và đây cũng là ngành có nhiều cơ hội có việc làm sau khi tốt nghiệp.

*Title đã được ANTT thay đổi.

Theo Infonet

Nguồn ANTT: http://antt.vn/chia-se-bat-ngo-cua-nam-sinh-dat-975-diem-mon-ngu-van-245943.htm