Chia sẻ có trách nhiệm thông tin từ mạng xã hội

Mạng xã hội ngày càng phát triển mạnh mẽ, rộng khắp nên không chỉ giới trẻ mà gần đây những người được cho là ít có cơ hội tiếp cận với internet như những người cao tuổi cũng đã tham gia vào 'thế giới ảo'. Thời gian qua, mạng xã hội liên tục được hỗ trợ bởi những công nghệ mới, ngày càng tiện ích hơn, trở thành kênh quan trọng, thúc đẩy quá trình giao tiếp, lan tỏa thông tin giúp con người từ khắp nơi 'kết nối' với nhau.

Tuy nhiên, mạng xã hội cũng có mặt trái, tạo những hệ lụy khôn lường đối với con người khi cũng là một trong những kênh tạo ra và lan truyền thông tin giả, sai lệch không kiểm chứng, bôi nhọ, gây mâu thuẫn cá nhân… Mới đây, lợi dụng tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) gây ra, nhiều người đã đăng tải, chia sẻ (share) những thông tin sai sự thật gây hoang mang dư luận.

Trong bối cảnh chính phủ các nước và cả Việt Nam đang căng sức với “cuộc chiến” chống dịch bệnh nCoV thì những thông tin sai lệch, thiếu chính xác hoàn toàn này đã ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý của người dân.

Nhiều người cho rằng mạng xã hội là ảo, không phải chịu trách nhiệm về những phát ngôn, hành xử của mình. Đây là một nhận thức sai lầm. Vì mới đây, thông tin từ Bộ Công an cho thấy đã có 170 cá nhân tung tin sai lệch về dịch nCoV đã bị triệu tập, xử lý, thông tin sai bị đề nghị gỡ bỏ; 41 trường hợp không hợp tác hoặc không thực hiện các yêu cầu của cơ quan chức năng sẽ bị xử lý hình sự khi đủ điều kiện.

Để không bị “cuốn” vào một “rừng” thông tin trên mạng, bản thân người dùng mạng xã hội phải tỉnh táo, kiểm tra cẩn thận mọi nguồn tin để tránh mắc lừa, hoang mang vô cớ. Hơn ai hết, chúng ta hãy là người chia sẻ thông tin một cách có trách nhiệm để tự bảo vệ mình và chiến thắng sự hoang mang, hoảng loạn. Mỗi người tham gia tự hình thành các thói quen tốt, chủ động giữ gìn các giá trị, chuẩn mực đạo đức và trên hết là tuân thủ pháp luật.

Lệ Bình (TP.Biên Hòa)

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/bandoc/202002/chia-se-co-trach-nhiem-thong-tin-tu-mang-xa-hoi-2987478/