Chia sẻ của nữ chủ nhân Giải đặc biệt Vinfuture 2022: Mong ước giúp đỡ những người nông dân trồng lúa

Với chủ đề 'Hồi sinh và Tái thiết', giải thưởng khoa học công nghệ VinFuture 2022 đã vinh danh các công trình khoa học có tầm ảnh hưởng lớn đến đời sống của hàng triệu người trong và sau đại dịch, trong đó có công trình Phân lập gen Sub1A tạo giống lúa chịu ngập dài hạn năng suất cao của giáo sư Pamela Christine Ronald đến từ Mỹ. Đây là nghiên cứu đột phá, góp phần giải quyết nhu cầu lương thực.

Mỗi năm hàng triệu nông dân ở những khu vực nghèo nhất hành tinh mất trắng mùa màng vì lũ lụt. Ủy ban Liên chính phủ về biến đổi khí hậu dự đoán rằng lũ lụt sẽ xảy ra với thời gian và tần suất gia tăng trong những năm tới. Điều này sẽ tiếp tục làm trầm trọng thêm nguy cơ về mất an ninh lương thực. Năm 2006 một phát hiện mang tính đột phá đã giúp phân lập một gen tạo giống lúa có khả năng chịu ngập hoàn toàn. Gen sub 1 A là yếu tố quyết định mang lại khả năng chịu ngập. Phát hiện này đã tạo điều kiện cho sự phát triển của giống lúa sub 1 A. Giống lúa này không chỉ tồn tại được trong tình trạng ngập nước hoàn toàn trong hai tuần mà còn có lợi thế năng suất đạt hơn 60% so với các giống lúa khác trên các cánh đồng bị ngập lụt. Giờ đây, nhiều người dân ở Nam Á và Đông Nam Á không còn lo mùa màng sẽ bị mất trắng khi xảy ra ngập lụt như trước nữa.

Giáo sư PAMELA CHRISTINE RONALD, Giải Đặc biệt VinFuture 2022 dành cho Nhà khoa học nữ: "Tôi quyết định nghiên cứu về lúa gạo, vì lúa gạo nuôi sống một nửa dân số thế giới và tôi hy vọng rằng một số đóng góp của mình có thể hữu ích cho nông dân và gia đình họ. Đôi khi đó là những người sống với thu nhập dưới 3 đô la một ngày. Vì vậy, ước mơ của tôi là có thể giúp đỡ những người nông dân trồng lúa."

Gạo là thực phẩm thiết yếu cho một nửa dân số thế giới, tức là khoảng 4 tỷ người, điều này cho thấy tầm quan trọng của các nghiên cứu mà bà Pamela Christine Ronald thực hiện. Một số giống lúa Sub1A đã được phát triển và sử dụng ở 6 quốc gia bao gồm Indonesia, Nepal, Myanmar, Ấn Độ, Bangladesh, và Philippines.

Giáo sư PAMELA CHRISTINE RONALD, Giải Đặc biệt VinFuture 2022 dành cho Nhà khoa học nữ: "Những thách thức lớn nhất đối với nghiên cứu của chúng tôi đó là, ví dụ, tại Việt Nam, không chỉ có lũ lụt mà khi mực nước biển dâng cao, muối tràn vào. Vì vậy, nông dân rất quan tâm đến các giống chịu mặn. Bạn có thể kết hợp những đặc điểm này với khả năng chịu mặn và khả năng chịu ngập. Và đôi khi bạn cũng cần khả năng chịu hạn. Đôi khi bạn cần khả năng chịu hạn và chịu ngập trong cùng một loại cây trồng bởi vì thật khó để dự đoán tương lai sẽ mang lại điều gì”

Việc giải thưởng VinFuture vinh danh công trình nghiên cứu của GS. Ronald đã nhấn mạnh tầm quan trọng của công nghệ sinh học trong việc đáp ứng nhu cầu lương thực cho hàng triệu người trên thế giới. Và theo các nhà khoa học, tiềm năng để khám phá ra những giống lúa mới có các đặc tính tốt là rất to lớn.

Thực hiện : Như Huỳnh Đào Nghĩa Kim Ngọc Vân Hương

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/chia-se-cua-nu-chu-nhan-giai-dac-biet-vinfuture-2022-mong-uoc-giup-do-nhung-nguoi-nong-dan-trong-lua