Chia sẻ khó khăn, chung sức vượt qua dịch COVID-19

Ngày 13/4, tại Hà Nội, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã đại diện tiếp nhận ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp nhận ủng hộ từ Bộ Giao thông Vận tải ủng hộ người nghèo phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Tiếp nhận ủng hộ từ Bộ Giao thông Vận tải số tiền 500 triệu đồng, Viện Hàn lâm Khoa học và Xã hội Việt Nam số tiền 205 triệu đồng, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ - Bộ Công an 100 triệu đồng và 5 máy khử khuẩn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam gửi lời cảm ơn trân trọng tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ, nhân viên, người lao động… của các cơ quan.

Nhấn mạnh tới tinh thần đoàn kết, sự lan tỏa yêu thương, trách nhiệm của người Việt Nam ở trong và ngoài nước trong việc chung tay ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19, ông Trần Thanh Mẫn cho rằng, mỗi sự ủng hộ trao gửi qua Mặt trận đều mang theo niềm tin, kỳ vọng đất nước sớm chặn đứng sự lây lan của dịch bệnh.

Ông Trần Thanh Mẫn cho biết, qua gần một tháng phát động, tổng số tiền, hàng ủng hộ và đăng ký ủng hộ qua Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lên tới trên 840 tỷ đồng, trong đó số tiền nhắn tin qua Cổng Thông tin Nhân đạo quốc gia đầu số 1407 đạt hơn 140 tỷ đồng. Đặc biệt, Ủy ban MTTQ Việt Nam 63 tỉnh, thành phố đã tiếp nhận ủng hộ và đăng ký ủng hộ số tiền trên 700 tỷ đồng.

Đến nay, tổng số tiền Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trực tiếp phân bổ từ nguồn tiền, hàng ủng hộ và số tiền các doanh nghiệp trực tiếp chuyển ủng hộ Bộ Y tế là hơn 500 tỷ đồng. Theo ông Trần Thanh Mẫn, nguồn lực này sẽ giúp Bộ Y tế mua sắm trang thiết bị phục vụ cho công tác nghiên cứu, chuẩn đoán, điều trị phòng, chống dịch trong giai đoạn hiện nay, cũng như thời gian tiếp theo.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam mong muốn, mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức cá nhân và toàn thể nhân dân sẽ cùng đồng lòng, quyết tâm khắc phục khó khăn do dịch bệnh gây ra, nghiêm chỉnh chấp hành Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và những quy định trong phòng, chống dịch bệnh của Bộ Y tế nhằm hạn chế tối đa sự lây lan của dịch bệnh trong cộng đồng.

Cùng ngày, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh đã tiếp nhận ủng hộ từ Công ty trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn công trình xi măng Nam Kinh C - Hope 10 triệu đồng. Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh tiếp nhận ủng hộ từ Bộ Khoa học và Công nghệ số tiền 100 triệu đồng.

* Ngày 13/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp Anh quốc tại Việt Nam (BBGV) đã trao hơn 500 triệu đồng tặng Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam (VYPA) ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 của Việt Nam.

Nhờ số tiền hơn 500 triệu đồng được trích từ nguồn quỹ từ thiện của các hội viên BBGV, thông qua sự hỗ trợ của Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, 2.700 khẩu trang N95 và 2.000 bộ đồ bảo hộ y tế sẽ được gửi tặng các đơn vị y tế tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên cả nước gồm: Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương Hà Nội, Bệnh viện Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Pasteur Nha Trang, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương.

Ông Alex Falter, Phó Chủ tịch BBGV cho biết: Khoản tiền hỗ trợ này là lời cảm ơn đến những nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 nhằm bảo đảm an toàn cho cộng đồng.

Đại diện Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam (VYPA), bác sĩ Phan Minh Hoàng - Phó Chủ tịch Hội gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cộng đồng doanh nghiệp Anh tại Việt Nam, bày tỏ hy vọng dịch COVID-19 sẽ sớm được đẩy lùi trong thời gian tới. Với phương châm “Lấy chuyên môn làm tình nguyện, lấy chuyên môn phục vụ cộng đồng”, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam yêu cầu mỗi bác sĩ trẻ phải tự nâng cao y đức, sáng tạo công việc trong cuộc chiến chống dịch COVID-19.

Chia sẻ tại buổi lễ, ông Ian Gibbons - Tổng Lãnh sự Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland tại Thành phố Hồ Chí Minh gửi lời tri ân sâu sắc đến những nỗ lực to lớn từ phía Chính phủ Việt Nam trong công cuộc chống dịch COVID-19, cũng như những hoạt động hỗ trợ công dân Anh thời gian qua. Ông Ian Gibbons nhấn mạnh, nước Anh, bao gồm cộng đồng doanh nghiệp Anh, cam kết hỗ trợ và hợp tác cùng Việt Nam để vượt qua những thử thách, khó khăn của dịch COVID-19.

Hiệp hội Doanh nghiệp Anh Quốc tại Việt Nam được thành lập từ năm 1996 với khoảng 250 doanh nghiệp thành viên, luôn tích cực hỗ trợ và đóng góp cho công cuộc phát triển của Việt Nam. Quỹ từ thiện của BBGV tập trung hỗ trợ các dự án về giáo dục, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ y tế và bảo tồn thiên nhiên.

* Chiều 13/4, Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng phối hợp với một số đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tổ chức đến thăm hỏi, động viên, trao hỗ trợ cho người nghèo, hộ gia đình khó khăn trên địa bàn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Tổng kinh phí trao quà hỗ trợ là hơn 200 triệu đồng từ nguồn kinh phí ủng hộ, quyên góp từ các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm.

Cụ thể, Ban tổ chức đã trao tặng 420 suất quà, mỗi suất trị giá từ 200 ngàn đến 1 triệu đồng, gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu như: gạo, mì tôm, dầu ăn, sữa, khẩu trang, xà phòng hoặc suất quà tiền mặt cho 420 người nghèo, gia đình khó khăn ở các quận Cẩm Lệ, Liên Chiểu, Bệnh viện Đà Nẵng và huyện Hòa Vang.

Xúc động được nhận quà hỗ trợ, chị Phan Văn Nha là hộ nghèo, buôn bán ở chợ Cẩm Lệ cho biết, hơn 10 ngày qua chị nghỉ bán hàng ở chợ nhằm tránh tập trung đông người để phòng, chống dịch; thường ngày buôn bán còn có thu nhập ra vào nhưng từ khi nghỉ bán, gia đình gặp nhiều khó khăn. Nhận được quà hỗ trợ, chị rất vui vì những nhu yếu phẩm này sẽ giúp gia đình có thêm thực phẩm hằng ngày.

Chị Nguyễn Thị Cẩm, gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở phường Hòa Phát chia sẻ, hiện nay nhà máy nơi chị làm công nhân đang cho nghỉ để phòng, chống dịch nên công việc làm không liên tục, chồng chị làm nghề tự do cũng đang nghỉ ở nhà, gia đình gặp nhiều khó khăn. Nhờ sự hỗ trợ quan tâm từ chính quyền và các nhà hảo tâm, gia đình chị có thể vượt qua được những khó khăn trước mắt.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng Lê Thị Như Hồng cho biết, tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19, Hội Chữ thập đỏ đã tổ chức hơn 120 điểm cấp phát 15.750 tờ rơi, gần 47.000 khẩu trang, 21.500 bánh xà phòng miễn phí cho người dân; hơn 24.000 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận thông tin hướng dẫn về cách phòng chống dịch.

Đồng thời, Hội đã trao tặng và hỗ trợ vật phẩm, hàng hóa cho các lực lượng trực tiếp ở tuyến đầu phòng, chống dịch tại 4 khu cách ly, 7 chốt kiểm dịch, các đối tượng dễ bị tổn thương tại cộng đồng và các Trung tâm bảo trợ xã hội trực thuộc Hội Chữ thập đỏ trên địa bàn; hỗ trợ 1.858 suất quà tặng đối tượng có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Tổng kinh phí, hàng hóa hỗ trợ được quyên góp ủng hộ từ các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm cho phòng chống dịch là gần 1 tỷ đồng.

Hiền Hạnh - Thu Phương - Thanh Vũ - Lê Lâm (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/xa-hoi/chia-se-kho-khan-chung-suc-vuot-qua-dich-covid19-20200413213048047.htm