Chia sẻ kinh nghiệm đấu tranh chống buôn lậu trên biển

Chiều nay (13/6), tại Đà Nẵng, Tổng cục Hải quan phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tổ chức Hội nghị chia sẻ kinh nghiệm đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa trên biển.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Công Bình phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Q.H

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Công Bình phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Q.H

Tới dự và phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Công Bình nhấn mạnh, nước ta có đường bờ biển dài hơn 3.260 km, với hơn 1 triệu km2 mặt nước, đây là điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, phát triển đất nước.

Với đường lối mở cửa hội nhập quốc tế, hoạt động xuất nhập khẩu diễn ra mạnh mẽ cũng đòi hỏi hai lực lượng: Hải quan và Cảnh sát biển cần phải bảo vệ vững chắc chủ quyền lợi ích quốc gia trên biển đảm bảo trật tự an ninh hàng hải, phục vụ phát triển kinh tế đất nước.

Từ 16/12/2017 đến ngày 15/5/2019, lực lượng kiểm soát Hải quan đã chủ trì, phối hợp phát hiện, bắt giữ, xử lý 23.802 vụ việc vi phạm trong lĩnh vực hải quan; trị giá hàng hóa vi phạm ước tính hơn 2.818 tỷ đồng; thu ngân sách đạt trên 483 tỷ đồng. Cơ quan Hải quan khởi tố 77 vụ án hình sự, chuyển cơ quan khác kiến nghị khởi tố 179 vụ.

Riêng tuyến đường biển, trong giai đoạn này toàn ngành Hải quan đã phát hiện, bắt giữ: 12.414 vụ, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính hơn 1.078 tỷ đồng.

Đứng trước tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa trên tuyến biển diễn biến phức tạp và tiềm ẩn nhiều nguy cơ cần phải kiểm soát. Qua công tác nghiệp vụ, hai lực lượng đã nỗ lực phối hợp phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm lớn, phức tạp.

Phó Tổng cục trưởng mong muốn, hội nghị lần này sẽ là diễn đàn để cán bộ, chiến sỹ hai lực lượng có cơ hội gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm hay, tiếp thu được những kiến thức bổ ích để kịp thời phục vụ công tác nghiệp vụ, đồng thời cùng nhau tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Trình bày báo cáo tại hội nghị, Phó Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) Nguyễn Hùng Anh cho biết, thời gian qua, lực lượng Hải quan đã chủ động xây dựng, triển khai quyết liệt 10 kế hoạch, 62 chuyên án nhằm kiểm tra, giám sát, kiểm soát chặt chẽ, tập trung đánh đúng, đánh trúng các đối tượng chủ mưu, cầm đầu.

Nổi bật là lực lượng Hải quan đã điều tra, khởi tố 9 vụ vi phạm đối với 5 doanh nghiệp và 7 cá nhân vi phạm trong nhập khẩu phế liệu; phối hợp phát hiện 303 vụ vi phạm liên quan đến chất ma túy, thuốc gây nghiện hướng thần và xuất nhập khẩu tiền chất; phát hiện, bắt giữ, xử lý hơn 50 vụ buôn bán, vận chuyển trái phép động thực vật hoang dã qua biên giới.

Điển hình như vụ cất giấu hơn 1,8 tấn ngà voi và hơn 6,3 tấn vảy tê tê trong lô hàng nhựa phế liệu vận chuyển trái phép từ nước ngoài qua cảng Tiên Sa, Đà Nẵng; vụ phát hiện, bắt giữ 805 kg vảy tê tê và 193 kg sản phẩm làm từ ngà voi tại Nội Bài; 2 vụ vận chuyển trái phép gần 7 tấn vảy tê tê qua cảng Sài Gòn khu vực 1, cảng Vũng Tàu...

Các đại biểu tham dự hội nghị chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Q.H

Cũng tại Hội nghị, đại diện 2 lực lượng đã tập trung tham luận về các vấn đề nổi cộm trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa trên biển.

Trong đó, chia sẻ nhiều kinh nghiệm trong công tác đấu tranh chống buôn lậu các mặt hàng trọng điểm như xăng dầu, thuốc lá, động vật hoang dã... và thảo luận để tìm ra giải pháp tháo gỡ những khó khăn, bất cập trong công tác đấu tranh phát hiện, xử lý.

Tại Hội nghị, hai lực lượng cũng thống nhất nhiều giải pháp trong phối hợp đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển trái phép trên biển.

Đó là, tăng cường phối hợp tuần tra, kiểm soát theo định kỳ, đột xuất đảm bảo chủ động phòng ngừa sớm, phòng ngừa từ xa, từ ngoài vào trong, từ trong ra ngoài và kịp thời triển khai đồng bộ các biện pháp ngăn chặn, xử lý vi phạm.

Bên cạnh đó, hai lực lượng tăng cường trao đổi thông tin nghiệp vụ, kịp thời chuyển giao thông tin tố giác tội phạm, cũng như phối hợp giúp đỡ nhau trong công tác đào tạo, tập huấn bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ giữa hai lực lượng để góp phần xây dựng đội ngũ đủ trình độ, năng lực chuyên môn đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.

Quang Hùng

Nguồn Hải Quan: https://baohaiquan.vn/chia-se-kinh-nghiem-dau-tranh-chong-buon-lau-tren-bien-106636.html