Chia sẻ kinh nghiệm du lịch Phú Quốc

Phú Quốc là quần đảo nằm trong vịnh Thái Lan, đồng thời cũng chính là tên hòn đảo lớn nhất trong quần thể các hòn đảo nơi đây. Nằm cách thành phố Rạch Giá 120km, huyện đảo được mệnh danh “Đảo Ngọc” với các bãi biển đẹp thơ mộng và các địa danh nổi tiếng. Mình đã được dịp đi đến nơi này 2 lần theo 2 cách trải nghiệm khác nhau - đi tour và du lịch bụi. Anh em nào có kế hoạch đi PQ thì tham khảo chơi nhé.Hai lần đi của mình đều đi trong khoảng thời gian 1 năm và thuộc về 2 mùa khác nhau của PQ, theo đó trải nghiệm và kinh nghiệm cũng hoàn toàn khác nhau. Thời gian đi thì thường khoảng 3 ngày 2 đêm cho 1 chuyến đi vừa đủ.

1. Đi đến Phú Quốc bằng cách gì ?

Để đến được với PQ, bạn có thể chọn các hình thức như sau:

- Máy bay : bạn nên đặt vé máy bay sớm nhất có thể và hãy chọn các chuyến bay vào sáng sớm hoặc trưa. Vì đây là thời điểm vé sẽ rẻ và ít bị delay. Mình đi máy bay tới PQ và về thì luôn bị delay chuyến về (tầm giờ chiều) nên khá là khó chịu.
Máy bay thì bay tầm khoảng 40p nên bạn cũng sẽ tiết kiệm được rất nhiều công sức và có thể dành thời gian cho các hoạt động khác.
Tới sân bay thì bạn có thể chọn phương tiện di chuyển bằng xe máy, taxi hoặc xe đưa đón của resort, khách sạn (nếu có hỗ trợ)

- Xe giường nằm + tàu cao tốc: nếu không có điều kiện để đi máy bay, bạn cũng có thể chọn cách đi xe và sau đó đi tàu, cách này thì bạn sẽ tiết kiệm được kha khá. Giá vé xe thì mình mua của Phương Trang ( 175k/vé - tham khảo tại đây https://futabus.vn/vi-VN/mua-ve-xe-tp-ho-chi-minh-di-ha-tien.html#/step1#busApp ) và vé tàu cao tốc SuperDoong khoảng 230k/vé (tham khảo tại đây http://superdong.com.vn/dich-vu/).

Vé xe Phương Trang | Mua vé xe từ TP.Hồ Chí Minh đi Hà Tiên | FUTA Bus Lines

Mua vé xe Phương Trang từ TP.Hồ Chí Minh đi Hà Tiên, Giá vé: 175,000 VND, Khoảng cách: 315 Km, Thời gian di chuyển: 08h:00

futabus.vn

Sẽ có 2 hướng cho bạn chọn: bạn có thể đi xe tới bến xe Rạch giá sau đó đi tàu qua PQ, thời gian thì xe chạy khoảng từ 11h đêm tới 4h30 sáng và tàu chạy từ PQ khoảng 2-2h30p.

Ngoài ra bạn có thể đi xe xuống thẳng bến xe Hà Tiên (xa hơn Rạch Giá ~90km) tuy nhiên tàu đi từ Hà Tiên ra PQ chỉ khoảng 1h30p. Khoảng cách từ bến tàu ra thị trấn Dương Đông (trung tâm TP) khoảng 15-17km

2. Khi nào ?

Mình đã 2 lần đi Phú Quốc vào 2 mùa khác nhau, mùa đẹp nhất sẽ kéo dài từ tháng 1 cho tới khoảng cuối tháng 4, đây là mùa ít mưa nhất và biển rất đẹp, khuyên các bạn nên đi mua này. Mùa mưa thì PQ khá là khó chịu, có thể mưa bất cứ khi nào và nếu mưa thì sẽ rất lớn kèm giông gió nên bạn nên xem xét thời gian đi thật kĩ nhé.

3. Ở đâu ?

Nếu như bạn đi vào khoảng tháng 3-4 thì đó sẽ là mùa cao điểm của PQ, nên bạn phải chịu khó tìm các deal khách sạn thật tốt. Bạn có thể tham khảo trên các trang booking để có được giá tốt.
Còn nếu bạn muốn trải nghiệm việc nghỉ dưỡng đơn thuần mà không có nhu cầu tham quan quá nhiều, bạn có thể đi vào các tháng từ 6-12, thời điểm này các trang deal thường có khá nhiều deal ngon cho các resort cao cấp. Mình săn được deal ở Novotel Phú Quốc 3 ngày 2 đêm + 2 bữa sáng + vé máy bay đi và về + đưa đón sân bay chỉ có giá 4000000/người.
Tuy nhiên, bù lại các resort lại khá xa trung tâm và mùa mưa thì chỉ có xe đưa đón theo thời gian cố định thôi. Bạn có thể tham khảo deal trên ivivu.com nhé.

4. Di chuyển ở PQ như thế nào?

Các địa điểm ở Phú Quốc cách nhau khoảng 1xkm nên việc di chuyển tốt nhất nên là bằng xe máy. Xe máy thì mình mướn 120k/ngày/xe số và 150-180k/ngày/xe tay ga. Bạn có thể mướn xe trực tiếp ở resort, khách sạn, giá có thể mắc hơn 20-30k nhưng sẽ đảm bảo hơn. Ngoài ra bạn nên kiểm tra xe kĩ càng trước khi nhận xe và thanh toán.
Ở Phú Quốc không có quá nhiều cây xăng, trung bình 5-8km/cây xăng, nên bạn phải chuẩn bị lịch trình cũng như xăng cộ để tránh tình trạng dắt bộ giữa đường vắng nhé.

5. Chơi gì ở Phú Quốc ?

Lần đi đầu tiên của mình thì mình được đi tour vào tháng 4, nên được trải nghiệm khá nhiều khu du lịch, còn lần gần nhất thì do mưa nên chỉ trải nghiệm được một số thôi.

Các địa điểm bao gồm:

- Suối tranh: Suối Tranh tạo nên từ nhiều dòng suối nhỏ, len lỏi qua rừng cây khe núi, có nước từ tháng 6 – tháng 9 hàng năm. Ở đây có phong cảnh thiên nhiên đẹp với hoa cỏ, núi rừng và suối, là địa điểm tổ chức cắm trại, dã ngoại thú vị. Tuy nhiên bạn nên đến đây vào mùa mưa, để thấy được các con suối, chứ đi vào mùa hè thì chỉ thấy được lòng suối trơ trọi mà thôi

- Dinh Cậu: Mũi Dinh Cậu là một thắng cảnh nổi tiếng ở Phú Quốc. Đặc biệt, ngắm hoàng hôn tại Dinh Cậu thì rất đẹp. Ngoài ra, Dinh Cậu cũng nằm trong trung tâm thị trấn Dương Đông nên việc di chuyển cũng khá dễ dàng.

- Chợ đêm Phú Quốc: Chợ đêm diễn ra gần bãi biển, trung tâm thị trấn Dương Đông, cách Dinh Cậu chừng 100m. Toàn khu vực có trên 100 gian hàng trải dài hai bên vệ đường, gồm các quầy hàng đặc sản. Nổi tiếng nhất vẫn là khu ẩm thực với nhiều món ăn đặc sản. Tuy nhiên, mình thấy hải sản ở đây có chỗ khá mắc, nên bạn phải hỏi kĩ càng chuyện giá cả để tránh tình trạng bị chặt chém nhé, hoặc có thể tham khảo làng chài bên dưới

- Làng chài Hàm Ninh: làng chài cách trung tâm Dương Đông khoảng 22km, ở đây bạn có thể thưởng thức được hải sản với giá khá rẻ và tươi, mình ăn khoảng 6 con ghẹ cỡ vừa, 1 gỏi cá trích, 6 sò mai, 12 sò lông nướng mỡ hành, 6 tu hài khoảng hết 1tr.

Đây là hình lúc mình đi tháng 4, trời trong xanh và nước cũng trong

Đây là hình lúc mình đi tháng 7, trời thì u ám, nước thì hơi bị đục do mưa kéo dài

- Bãi sao: đây là bãi biển phải nói gần như là đẹp nhất ở PQ ( đối với mình), biển trong vắt, cát trắng mịn và sóng thì nhẹ nhàng, không to và biển cũng ko sâu. Tắm biển ở đây khá an toàn và dễ chịu.

- Nhà tù Phú Quốc: nơi đây là nơi lưu lại lịch sử tra tấn tù binh ngày xưa, mình không biết nói nhiều về nơi này, bạn có thể tự tham khảo thêm nhé.

- Tour Nam Đảo: Tour nam đảo chỉ nên đi vào mùa tháng 1-4 vì thời tiết sẽ đẹp, nắng đẹp biển ấm, bạn mà đi vào mùa khác thì mưa liên tục luôn ngoài ra còn nguy hiểm giông gió trên biển nữa. Với hình thức tour này, bạn sẽ lên tàu và được chở đi tham quan các quần đảo nhỏ, tại đây các bạn sẽ được trải nghiệm việc lặn ngắm san hô, câu cá... Giá vé giao động vào khoảng 350-400k/người

- Chùa Hộ Quốc: đây là ngôi chùa to và có view khá đẹp, nếu bạn có kế hoạch đi từ trung tâm Dương Đông tới bãi sao, thì bạn nên ghé ngang chỗ này. Chùa được xây dựng với kiến trúc khá đẹp và bạn có thể ngắm cảnh từ trên cao để chụp những bức panorama khá ấn tượng.

Ngoài ra còn một số địa điểm khác, mình chưa có thời gian để đi hết được, anh em vào đây tham khảo danh sách các địa điểm nhé

Code:

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1r_rj4INWV-2uyTBvAf9lDcpRaow&ll=10.143724436349263%2C104.11703469848635&z=11

Nguồn Tinh Tế: https://tinhte.vn/threads/chia-se-kinh-nghiem-du-lich-phu-quoc.2816282/