Chia sẻ kinh nghiệm tổ chức hoạt động Trung tâm Tư vấn pháp luật và Hỗ trợ người lao động

Chiều 10/5, đoàn đại biểu Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hồ Chí Minh đã đến thăm và làm việc với LĐLĐ thành phố Hà Nội. Đồng chí Lê Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội chủ trì tiếp đoàn.

Cùng tham gia tiếp đoàn có lãnh đạo các Ban LĐLĐ thành phố Hà Nội; đại diện Trung tâm Tư vấn pháp luật và Hỗ trợ người lao động Công đoàn Hà Nội.

Về phía đoàn đại biểu LĐLĐ thành phố Hồ Chí Minh có đồng chí Lê Thị Kim Thúy - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hồ Chí Minh; lãnh đạo các Ban LĐLĐ thành phố Hồ Chí Minh; đại diện Trung tâm Tư vấn pháp luật và Trung tâm Công tác xã hội thuộc LĐLĐ thành phố Hồ Chí Minh.

Đoàn đại biểu LĐLĐ thành phố Hồ Chí Minh thăm và làm việc với LĐLĐ thành phố Hà Nội.

Đoàn đại biểu LĐLĐ thành phố Hồ Chí Minh thăm và làm việc với LĐLĐ thành phố Hà Nội.

Tại buổi làm việc, LĐLĐ thành phố Hà Nội đã chia sẻ kinh nghiệm trong công tác thành lập và tổ chức hoạt động Trung tâm Tư vấn pháp luật và Hỗ trợ người lao động Công đoàn Hà Nội.

Theo đó, thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới (Nghị quyết số 02) và sự chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam, từ nền tảng đã có là Trung tâm Tư vấn pháp luật Công đoàn Hà Nội, LĐLĐ thành phố Hà Nội đã chủ động xây dựng Đề án và báo cáo Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy Hà Nội để xin chủ trương phát triển Trung tâm Tư vấn pháp luật Công đoàn Hà Nội thành Trung tâm Tư vấn pháp luật và Hỗ trợ người lao động Công đoàn Hà Nội.

Sau khi Tổng LĐLĐ Việt Nam và Thành ủy Hà Nội thống nhất chủ trương hợp nhất và đổi tên Trung tâm Tư vấn pháp luật Công đoàn Hà Nội thành Trung tâm Tư vấn pháp luật và Hỗ trợ người lao động Công đoàn Hà Nội, Trung tâm Tư vấn pháp luật Hà Nội đã lập hồ sơ, báo cáo với Sở Tư pháp Hà Nội để được cấp giấy đăng ký hoạt động và cấp thẻ tư vấn viên.

Tiếp đó, Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố ban hành Đề án thành lập Trung tâm Tư vấn pháp luật và Hỗ trợ người lao động Công đoàn Hà Nội. Đây là đơn vị sự nghiệp thuộc LĐLĐ thành phố Hà Nội, có tư cách pháp nhân và có các chức năng chính là hỗ trợ các cấp Công đoàn triển khai hoạt động tư vấn, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho đoàn viên, người lao động; giải quyết tranh chấp lao động, thương lượng, đối thoại, ký kết Thỏa ước lao động tập thể; triển khai các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động.

LĐLĐ thành phố Hà Nội tặng quà lưu niệm cho đoàn đại biểu LĐLĐ thành phố Hồ Chí Minh.

Trung tâm Tư vấn pháp luật và Hỗ trợ người lao động Công đoàn Hà Nội có 3 bộ phận gồm: Bộ phận tư vấn pháp luật, bộ phận hỗ trợ người lao động, bộ phận hành chính kế toán. Trung tâm đã được Thành ủy Hà Nội phê duyệt Đề án vị trí việc làm, có 10 biên chế, 6 vị trí việc làm.

Để Trung tâm Tư vấn pháp luật và Hỗ trợ người lao động Công đoàn Hà Nội hoạt động hiệu quả, Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố Hà Nội đã ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Trung tâm; Quy chế phối hợp giữa Trung tâm với các Công đoàn cấp trên cơ sở; Kế hoạch triển khai các hoạt động của Trung tâm trong năm 2023.

Hiện, Trung tâm Tư vấn pháp luật và Hỗ trợ người lao động Công đoàn Hà Nội đã triển khai hiệu quả một số hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động được LĐLĐ thành phố Hà Nội giao, như: Tổ chức các chuyến xe siêu thị 0 đồng, tổ chức các chuyến xe đưa công nhân về quê đón Tết… Ngoài ra, Trung tâm đã ký kết chương trình phối hợp với một số Công đoàn cấp trên cơ sở.

Tuy nhiên, sau khi thành lập và đi vào hoạt động, Trung tâm Tư vấn pháp luật và Hỗ trợ người lao động Công đoàn Hà Nội đã gặp những khó khăn, vướng mắc nhất định, đó là chưa có đơn giá dịch vụ nên không có cơ sở để đặt hàng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hồ Chí Minh Lê Thị Kim Thúy đã trân trọng cảm ơn những thông tin bổ ích mà LĐLĐ thành phố Hà Nội chia sẻ; đồng thời cho biết sẽ tiếp thu và áp dụng vào quá trình thành lập Trung tâm Tư vấn pháp luật và Hỗ trợ người lao động tại địa phương, từ đó thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị.

Mai Quý - Lương Hằng

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/chia-se-kinh-nghiem-to-chuc-hoat-dong-trung-tam-tu-van-phap-luat-va-ho-tro-nguoi-lao-dong-155709.html