Chia sẻ kinh nghiệm về an toàn vệ sinh lao động trong ASEAN

ĐÀ NẴNG - Trong 3 ngày (từ 26 đến 28-4) tại Đà Nẵng, Bộ LĐ-TB&XH phối hợp với Tổ chức Lao động Quốc tế và Ban Thư ký Mạng An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) ASEAN (ASEAN-Oshnet)...

ĐÀ NẴNG - Trong 3 ngày (từ 26 đến 28-4) tại Đà Nẵng, Bộ LĐ-TB&XH phối hợp với Tổ chức Lao động Quốc tế và Ban Thư ký Mạng An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) ASEAN (ASEAN-Oshnet) tổ chức Hội nghị thường niên Ban điều phối mạng ATVSLĐ lần thứ 17 (CBM17); Diễn đàn về ATVSLĐ trong ASEAN (AOC3); đồng thời trao thưởng, vinh danh các doanh nghiệp tiêu biểu về ATVSLĐ trong ASEAN nhằm hưởng ứng ngày Thế giới về ATVSLĐ (28-4).

Phát biểu tại phiên khai mạc CBM17 ngày 26-4, ông Doãn Mậu Diệp, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH cho biết: Năm 1996, ASEAN-Oshnet được hình thành với Ban điều phối là lãnh đạo các cơ quan quản lý Nhà nước về ATVSLĐ của 10 nước thành viên. Trải qua hơn 20 năm hình thành và phát triển, bên cạnh những thành tựu quan trọng đạt được thì vẫn còn đó nhiều việc cần phải làm trong thời gian tới. Cũng theo ông Diệp, trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu, ASEAN-Oshnet sẽ tiếp tục phải đối mặt với những thách thức, khó khăn mới, các chỉ tiêu phát triển sẽ thay đổi, vì vậy cũng cần có những giải pháp mạnh mẽ hơn để thúc đẩy công tác ATVSLĐ. Tại Diễn đàn ASEAN-Oshnet CBM17, 10 quốc gia thành viên ASEAN sẽ thông qua Kế hoạch hành động giai đoạn 2016-2020, tập trung vào 3 lĩnh vực là nâng cao hình ảnh của ATVSLĐ tại ASEAN; kiểm chuẩn việc thực hiện ATVSLĐ và tăng cường hợp tác quốc tế và khu vực ngoài các quốc gia đối tác, các tổ chức quốc tế hiện thời.

D.Hùng

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/99_147678_chia-se-kinh-nghie-m-ve-an-toa-n-ve-sinh-lao-do-ng.aspx