Chia sẻ kinh nghiệm về giải pháp đảm bảo an toàn phòng, chống đuối nước trẻ em

Đây là nội dung được trao đổi tại hội thảo do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với các đơn vị tổ chức ngày 9-11, tại Hà Nội. Hội thảo là hoạt động trong khuôn khổ Chương trình hợp tác về phòng, chống đuối nước cho trẻ em Việt Nam giữa Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội với các đơn vị đối tác.

Theo bà Nguyễn Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, tai nạn thương tích, nhất là đuối nước là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho trẻ em và người chưa thành niên ở nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Trong thời gian qua, Ủy ban quốc gia về trẻ em đã kiểm tra tại một số địa phương và thấy rằng tình trạng đuối nước trẻ em trong thời gian gần đây có giảm, nhưng vẫn còn ở mức cao so với khu vực.

Toàn cảnh hội thảo.

Năm 2017, tổng hợp chưa đầy đủ số liệu báo cáo của các địa phương đã có khoảng 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Trung bình mỗi ngày có khoảng 5 em bị tử vong do đuối nước, con số này cao gấp 10 lần so với các nước phát triển. Tử vong do đuối nước ở trẻ em chủ yếu xảy ra tại cộng đồng và gia đình. Đáng chú ý, tỷ lệ trẻ em tử vong do đuối nước cao tập trung tại các vùng nông thôn, nơi có điều kiện kinh tế khó khăn.

Thời gian qua, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các bộ, ngành, đoàn thể triển khai tích cực các hoạt động nâng cao kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước cho trẻ em.

Cho rằng tỷ lệ đuối nước của Việt Nam cao hơn các nước khác, ông Kidong Park, Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam chia sẻ, việc dạy cho trẻ em các kỹ năng bơi an toàn sẽ là một biện pháp hữu hiệu phòng ngừa đuối nước.

Tại hội thảo, các đại biểu trong nước và quốc tế đã chia sẻ kinh nghiệm triển khai công tác phòng, chống đuối nước và thảo luận góp ý các tài liệu hỗ trợ cho dự án về phòng, chống đuối nước trẻ em tại Việt Nam.

Tin, ảnh: HỒNG UYÊN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/chia-se-kinh-nghiem-ve-giai-phap-dam-bao-an-toan-phong-chong-duoi-nuoc-tre-em-554048