Chia sẻ là nền tảng hạnh phúc

Sáng 19.10, LĐLĐ Đà Nẵng đã tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề 'Vai trò của nam giới trong gia đình – Thời kỳ hội nhập và phát triển' nhân kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt nam 20.10.

Buổi tọa đàm có sự tham gia của gần 100 cán bộ nữ chuyên trách Công đoàn toàn hệ thống, cùng các cán bộ phụ trách công tác nữ công Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Trần Vũ Duy Mẫn – Phó Chủ LĐLĐ Đà Nẵng gửi lời chúc mừng đến toàn thể chị em nhân ngày tôn vinh phụ nữ Việt Nam 20.10. Ông Mẫn chia sẻ: “Vai trò của người phụ nữ Việt Nam đang ngày càng có vị trí quan trọng trong xã hội. Thế nhưng, cũng từ đây, trách nhiệm và gánh nặng với các chị em cũng nhiều hơn. Chính vì vậy, người đàn ông giờ đây không thể chỉ biết lo công việc mà cần phải nhìn về phía sau để biết cần phải giúp người phụ nữ của mình như thế nào.

Trong công việc hay cuộc sống gia đình đều rất cần sự chia sẻ. Tôi tin rằng, đó chính là nền tảng tạo nên hạnh phúc. Tôi hy vọng qua buổi gặp mặt hôm nay, với sự chia sẻ của các đại diện nam giới, chúng ta sẽ cùng hiểu và chia sẻ với nhau nhiều hơn. Mỗi người cùng chia sẻ với nhau, dù là công việc ở cơ quan hay những điều rất nhỏ trong gia đình”.

Đáp lại những tình cảm đó, chị Nguyễn Thị Tuyết Nhung – Chủ tịch Công đoàn Viên chức Đà Nẵng đã thay mặt cán bộ nữ công đoàn chia sẻ: “Mong muốn lớn nhất của người phụ nữ là có người bạn đồng hành, trong cả lúc vui buồn và hạnh phúc, cùng nhau đi trên mọi hành trình. Đó chính là nguồn tiếp sức rất lớn để người phụ nữ bước ra ngoài xã hội, hoàn thành cả nhiệm vụ “giỏi việc nước, đảm việc nhà””.

THÙY TRANG

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/chia-se-la-nen-tang-hanh-phuc-636959.ldo