Chia sẻ tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực thủy sản giữa Phú Yên - Indonesia

Ngày 22/3, tại TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị Gặp gỡ Indonesia 2024 (Meet Indonesia 2024) nhằm tạo cơ hội cho doanh nghiệp, địa phương hai nước tìm hiểu cơ hội, kết nối và thúc đẩy đầu tư.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: ĐÌNH LÂM

Hội nghị có sự tham dự của hơn 500 đại biểu, trong đó hơn 200 đại biểu Indonesia. Về phía Indonesia có Bộ trưởng Hàng hải và nghề cá; Bộ trưởng Hợp tác xã và doanh nghiệp vừa và nhỏ; Thứ trưởng phụ trách hợp tác quốc tế, Bộ Điều phối các vấn đề kinh tế; Thứ trưởng phụ trách thanh tra, Bộ Hợp tác xã và doanh nghiệp vừa và nhỏ; Đại sứ Indonesia; lãnh đạo các tổ chức, cơ quan, tập đoàn, doanh nghiệp Indonesia tại Việt Nam; các tỉnh Tây Sumatra, Aceh, Đông Java… và doanh nghiệp từ Indonesia.

Về phía Việt Nam có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT, lãnh đạo các tỉnh, thành phố thuộc hai vùng kinh tế - xã hội là Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung và Tây Nguyên; chuyên gia từ các viện nghiên cứu; các trường đại học; các tập đoàn, hiệp hội, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực phát triển, kinh tế xanh, bảo vệ môi trường...

Tỉnh Phú Yên tham dự có đồng chí Lê Tấn Hổ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở: NN&PTNT, Ngoại vụ, KH-ĐT, Công Thương, TT-TT; Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và đại diện 8 doanh nghiệp của tỉnh trong lĩnh vực nuôi trồng và chế biến nông thủy sản, phân bón…

Các đại biểu tham dự hội nghị chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: ĐÌNH LÂM

Hội nghị nằm trong chuỗi các hoạt động do Bộ Ngoại giao tổ chức nhằm đồng hành, hỗ trợ các địa phương và doanh nghiệp trong triển khai công tác ngoại giao kinh tế theo tinh thần lấy người dân, địa phương và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Tại hội nghị, phía Indonesia và các địa phương, doanh nghiệp Việt Nam đã giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh và khả năng hợp tác, đầu tư, chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau trong các lĩnh vực: Nông nghiệp công nghệ cao và phát triển thủy sản bền vững; kinh tế số và hợp tác du lịch; hợp tác phát triển năng lượng tái tạo và công nghệ cao…

* Nằm trong khuôn khổ Hội nghị Gặp gỡ Indonesia, sáng 22/3, đồng chí Lê Tấn Hổ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đã có buổi làm việc song phương với đoàn công tác Indonesia do ông Sakti Wahyu Trenggono - Bộ trưởng Bộ Hàng hải và Nghề cá làm trưởng đoàn.

Đồng chí Lê Tấn Hổ phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: ĐÌNH LÂM

Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Tấn Hổ đã giới thiệu với đại diện Indonesia về những tiềm năng, thế mạnh của Phú Yên mà 2 bên có cơ hội hợp tác. Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh cho biết, Phú Yên rất có tiềm năng về thủy sản và nhận thấy, giữa 2 bên có những ưu điểm có thể hợp tác, bù đắp, hỗ trợ cho nhau cùng phát triển. Vừa qua, một số ngành chuyên môn của Indonesia cũng đã trao đổi trực tuyến với tỉnh về hợp tác phát triển thủy sản. “Phú Yên mong muốn thúc đẩy hơn nữa hợp tác với Indonesia trong lĩnh vực thủy sản. Tuy nhiên 2 bên cần nghiên cứu kỹ lưỡng, các vấn đề, đảm bảo việc hợp tác có hiệu quả, thực chất. Mong sự hợp tác này sẽ sớm trở thành hiện thực và đạt những kết quả tích cực” đồng chí Lê Tấn Hổ cho hay.

Phía Indonesia cũng đánh giá cao những tiềm năng, thế mạnh cũng như thiện chí từ phía tỉnh Phú Yên. Bộ trưởng Bộ Hàng hải và Nghề cá Sakti Wahyu Trenggono nhìn nhận: “Qua theo dõi và báo cáo của cơ quan chuyên môn, tôi nhận thấy Phú Yên có nhiểu tiềm năng, thế mạnh về nuôi trồng thủy sản, nhất là tôm hùm, 2 bên cần thúc đẩy ký kết hợp tác sâu rộng hơn nữa, thúc đẩy ký kết MoU (Memorandum of Understanding - Bản ghi nhớ, thể hiện sự thỏa thuận giữa hai hoặc nhiều bên). Thời gian tới, tôi sẽ chỉ đạo Tổng Cục trưởng Thủy sản đẩy nhanh việc này. Mong rằng phía Phú Yên chỉ đạo Sở Ngoại vụ, Sở NN-PTNT đẩy nhanh tiến trình để 2 bên sớm đạt được thỏa thuận”.

Đoàn đại biểu Phú Yên làm việc với các doanh nghiệp Indonesia. Ảnh: KIM SIÊM

Với tầm quan trọng của các đề xuất hợp tác, hai bên thống nhất sẽ tiếp tục nghiên cứu, trao đổi để tiến tới ký kết một thỏa thuận hợp tác tốt nhất, hiệu quả cao và phù hợp với luật pháp hai bên.

Hội nghị Gặp gỡ Indonesia 2024 là cơ hội giúp các bộ ngành, địa phương, doanh nghiệp Indonesia gặp gỡ cùng trao đổi, tìm hiểu, xúc tiến các lĩnh vực hợp tác tiềm năng với lãnh đạo và đại diện đến từ các tỉnh, thành phố và doanh nghiệp của Việt Nam nói chung, Phú Yên nói riêng. Từ đó, bước đầu tạo ra những nghiên cứu, hợp tác trên những lĩnh vực hai bên có thế mạnh, cùng quan tâm; tăng cường giao lưu, hợp tác, thúc đẩy mối quan hệ bền chặt, góp phần đóng góp vào sự phát triển chung giữa Việt Nam và Indonesia; biến những tiềm năng lớn giữa hai bên thành các dự án và chương trình hợp tác thực sự hiệu quả và thiết thực.

Đồng chí Lê Tấn Hổ tặng quà lưu niệm cho Bộ trưởng Bộ Hàng hải và Nghề cá Indonesia. Ảnh: ĐÌNH LÂM

Hiện Indonesia là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam, còn Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 4 của Indonesia trong ASEAN. Indonesia là người bạn tình nghĩa, là người láng giềng tốt, luôn đồng hành cùng Việt Nam; là nước đầu tiên ở Đông Nam Á thiết lập quan hệ Ngoại giao với Việt Nam từ năm 1955. Hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2025, Việt Nam và Indonesia đang nỗ lực tăng cường hợp tác nhằm đem lại lợi ích thiết thực cho người dân mỗi nước, đồng thời tiếp tục đưa quan hệ hữu nghị truyền thống và Ðối tác chiến lược ngày càng phát triển sâu rộng và thực chất hơn.

THANH HUYỀN - ĐÌNH LÂM

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/82/314514/chia-se-tiem-nang-hop-tac-trong-linh-vuc-thuy-san-giua-phu-yen-indonesia.html