Chia sẻ yêu thương cùng công nhân lao động

Những ngày qua, hình ảnh các cán bộ, chiến sĩ Đồn Công an Khu công nghiệp (KCN) Tam Phước đứng dưới nắng phát chuối miễn phí cho công nhân lao động (CNLĐ) tại các doanh nghiệp (DN) đã để lại nhiều dấu ấn đẹp về hành động ý nghĩa, hướng đến cộng đồng nhân dịp Tết Nguyên đán đang cận kề.

Các cán bộ, chiến sĩ Đồn Công an Khu công nghiệp Tam Phước và lực lượng dân quân phát chuối miễn phí cho công nhân. Ảnh:L.Mai

Đây là hoạt động nằm trong chương trình Kết nối yêu thương do Đồn Công an KCN Tam Phước phối hợp cùng lực lượng dân quân thường trực thực hiện với mục đích chia sẻ cùng CNLĐ, qua đó tạo thêm động lực, niềm tin để họ vượt khó, đón một cái Tết ấm áp, đong đầy yêu thương.

Món quà nhỏ nhưng đầy nghĩa tình

Trực tiếp tham gia buổi phát chuối miễn phí của Đồn Công an KCN Tam Phước cùng lực lượng dân quân cho 100 CNLĐ đang làm việc tại Công ty TNHH Jin Myung Vina gần đây mới thấy được ý nghĩa nhân văn của chương trình. Với nhiều lao động, dù là món quà nhỏ, giản dị nhưng chứa đầy tình cảm của lực lượng công an đã đến đúng lúc, kịp thời.

Chị Trần Thị Hằng, công nhân Công ty TNHH JinMyung Vina cho hay, khi biết thông tin sẽ có lực lượng công an vào công ty tặng chuối miễn phí, chị rất háo hức và đứng xếp hàng cùng các đồng nghiệp đợi đến lượt nhận. Với chị, món quà tuy nhỏ nhưng rất ý nghĩa, nhất là khi người lao động vừa trải qua một năm khó khăn do DN giảm đơn hàng, phải cắt giảm chi tiêu mới đủ xoay xở với cuộc sống.

Đồn Công an KCN Tam Phước đang thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự cho 80 DN với trên 100 ngàn CNLĐ trong KCN. Những năm qua, đơn vị luôn hỗ trợ DN trong ổn định sản xuất, quan hệ lao động để CNLĐ yên tâm sản xuất, gắn bó với DN.

Còn công nhân Tiêu Thanh Nhã (quê tỉnh An Giang) sau khi nhận những nải chuối xanh, sắp ngăn nắp vào xe máy đợi đến giờ tan ca chở về phòng trọ cho biết, đời sống CNLĐ còn thiếu thốn, nhất là thời điểm cuối năm, nhiều thứ phải lo; do đó, thêm được sự hỗ trợ nào thì càng trân quý, nhất là những gia đình lao động đông con, xa quê lâu năm.

“Chúng tôi rất cảm động trước tấm lòng của các cán bộ, chiến sĩ Đồn Công an KCN Tam Phước và lực lượng dân quân. Mong rằng năm mới 2024, đời sống, việc làm của CNLĐ sẽ ổn định hơn và những chương trình hỗ trợ này sẽ tạo sự lan tỏa rộng ở các KCN trên địa bàn tỉnh để có thêm nhiều lao động được san sẻ kịp thời” - chị Nhã chia sẻ.

Không chỉ CNLĐ mà nhiều chủ DN, Công đoàn cơ sở cũng cảm kích trước nghĩa cử đẹp của lực lượng công an dành cho CNLĐ. Đại diện Công đoàn cơ sở các DN cho biết, CNLĐ tại KCN Tam Phước phần lớn làm trong lĩnh vực sản xuất gỗ, đây là ngành chịu ảnh hưởng nặng nề về đơn hàng và đến nay vẫn chưa có tín hiệu khởi sắc. Do đó, CNLĐ bị mất việc, giảm giờ làm rất nhiều và thu nhập của họ giảm mạnh, nhiều lao động phải sống “thắt lưng buộc bụng” mới đủ trả chi phí sinh hoạt, tiền nhà trọ.

Các cán bộ Công đoàn cho biết thêm, dịp Tết Nguyên đán 2024 tới, mặc dù được nghỉ Tết dài ngày nhưng nhiều CNLĐ ngành gỗ dự kiến sẽ ở lại Đồng Nai đón Tết tại phòng trọ để tiết kiệm chi phí. Vì vậy, sự động viên, hỗ trợ kịp thời của lực lượng công an, Công đoàn, DN và các cấp chính quyền sẽ góp sức cùng họ đón một cái Tết xa quê đầy đủ, ấm ấp, vơi bớt nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương.

Vừa giải cứu chuối, vừa hỗ trợ CNLĐ

Theo Đồn Công an KCN Tam Phước, chương trình Kết nối yêu thương, tặng chuối miễn phí nhằm chia sẻ với CNLĐ đang làm việc tại các DN trên địa bàn, nhất là lao động đang ở nhà trọ. Đồng thời, giải cứu chuối cho bà con nông dân tại H.Trảng Bom, “thủ phủ” chuối của tỉnh đang gặp khó khăn khi giá chuối cấy mô xuất khẩu năm nay bị rớt giá mạnh, thương lái ngưng thu mua.

Trung tá Nguyễn Thị Tửu, Phó trưởng Đồn Công an KCN Tam Phước cho hay, qua theo dõi tin tức trên báo chí, nhận thấy bà con nông dân trồng chuối tại H.Trảng Bom đến kỳ thu hoạch bị rớt giá, thậm chí thương lái không thu mua ở những vườn trong vùng sâu. Trong khi đó, địa bàn KCN Tam Phước vào những tháng cuối năm công nhân bị ảnh hưởng việc làm, đơn hàng ít, đời sống khó khăn. Từ thực trạng trên, Đồn Công an KCN Tam Phước phối hợp với lực lượng dân quân thường trực quyết định thực hiện chương trình trên. Đến nay, đã có gần 12 tấn chuối được trao tặng cho CNLĐ và các bếp ăn tại DN.

Để có những tấn chuối tươi trao tận tay CNLĐ, các cán bộ, chiến sĩ và lực lượng dân quân trực tiếp đến nhà vườn nông dân thu hoạch rồi vận chuyển ra xe, chở về KCN trao tặng cho CNLĐ. Tại các buổi phát chuối miễn phí cho công nhân, các cán bộ, chiến sĩ Đồn Công an KCN Tam Phước kết hợp tuyên truyền, kêu gọi CNLĐ chung tay đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Ngoài ra, vận động CNLĐ giao nộp vũ khí nguy hiểm.

Trưởng phòng Tổng vụ Công ty TNHH JinMyung Vina Thái Hồng Minh cho hay, thời gian qua, Đồn Công an KCN Tam Phước luôn sát cánh cùng DN và CNLĐ đảm bảo an ninh trật tự, sản xuất an toàn tại công ty và các khu nhà trọ tập trung đông công nhân. Khi DN có bất kỳ vấn đề gì, lực lượng công an đến hỗ trợ nhiệt tình; đồng thời, tích cực giúp đỡ, hỗ trợ CNLĐ xa quê. Riêng chương trình tặng chuối cho CNLĐ, DN ủng hộ và tạo điều kiện về thời gian để đơn vị vào phát từng nải chuối tận tay công nhân. Khi nhìn CNLĐ nhận chuối với gương mặt phấn khởi, DN cũng vui vì họ được san sẻ, hỗ trợ kịp thời để yên tâm làm việc, cùng DN vượt khó.

Lan Mai

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/cong-doan/lao-dong-viec-lam/202401/chia-se-yeu-thuong-cung-cong-nhan-lao-dong-11e543d/